Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2021] Các trung tâm tẩy não ở Trung Quốc thường được gọi với cái tên chính thức là “trung tâm giáo dục pháp luật” hoặc “trung tâm cai nghiện ma túy” và do Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công) thành lập.

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, các nhà chức trách Vũ Hán đã theo sát chính quyền trong việc bức hại các học viên, bởi vậy có rất nhiều trung tâm tẩy não ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các huyện lân cận. Họ đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tổ chức các buổi tẩy não học viên Pháp Luân Công.

Một trong những trung tâm tẩy não được thành lập vào năm 2021 nằm tại quận Hoàng Pha, một vùng hẻo lánh bên ngoài thành phố. Nó được biết đến với tên gọi Trung tâm tẩy não Vương Gia Hà, là một tòa nhà hai tầng được bao quanh bởi những bức tường cao với một cánh cổng sắt.

Trung tâm tẩy não này được xây dựng để đáp ứng chiến dịch “Xóa sổ” mà chính quyền cộng sản phát động vào năm 2020, với nỗ lực buộc mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ. Kể từ đầu năm 2021, các nhà chức trách Vũ Hán cũng đã cải tạo lại mười cơ sở hiện có trên địa bàn tỉnh và sử dụng chúng để tiến hành các buổi tẩy não nhằm giam giữ những học viên kiên định.

Trung tâm mới được xây dựng này đã thuê hai cựu học viên Pháp Luân Công, những người đã từ bỏ pháp môn do áp lực [từ cuộc bức hại], với mức thù lao là 200 nhân dân tệ một ngày cho mỗi người mỗi. Công việc của họ là “chuyển hóa” các học viên bị giam giữ với những tay sai được thuê khác, hầu hết trong số họ là những thanh niên không có công việc ổn định.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2021, luôn có khoảng 10 học viên Pháp Luân Công bị giam trong trung tâm tẩy não mới này tại mỗi thời điểm. Mỗi học viên bị giam trong một phòng riêng biệt trên tầng hai. Các căn phòng không có cửa sổ hoặc đèn chiếu sáng mà tối đen như mực. Các học viên bị buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Đôi khi họ không được phép ngủ trong vài ngày. Họ được lệnh phải viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công và bị đe dọa bỏ tù nếu không tuân thủ. Một số học viên đã tuyệt thực để phản đối nhưng bị bức thực.

Bài liên quan:

Các nhà chức trách Vũ Hán xây dựng các trung tâm tẩy não mới trong nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/4/197975.html

Đăng ngày 06-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share