Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2021] Gần đây bà Tôn Vĩnh Cần ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 3 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước đó, vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, bà Tôn đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị giam trong Trại tạm giam Xương Ấp. Năm ngày sau, bà được thả sau khi nộp 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Tháng 9 năm 2020, Lưu Xương Ân của Văn phòng An ninh Nội địa Xương Ấp đã sách nhiễu bà Tôn. Bà đã từ chối mở cửa vì sợ rằng người bố chồng gần 90 tuổi của bà và bị trầm cảm lâm sàng nặng có thể chạy ra ngoài.

Đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, bà Tôn bị bắt tại nhà con trai và bị đưa đi khám sức khỏe. Đến cuối giờ chiều, bà bị đưa đến Nhà tù Xương Ấp. Vào ngày 5 và 16 tháng 6, gia đình đã đến thăm và mang quần áo cho bà, nhưng cả hai lần họ đều bị bảo vệ chặn lại. Sau đó, bà Tôn đã bị chuyển đến trại tạm giam Duy Phường vào ngày 20 tháng 6.

Ngày 13 tháng 7, bà Tôn đã yêu cầu được có luật sư đại diện. Ngày hôm sau, cảnh sát Lưu đã thông báo cho con trai bà và gia đình bà đã thuê một luật sư cho bà và người này đã có cuộc gọi video với bà vào ngày 17 tháng 7. Khi luật sư cố gắng thuyết phục bà Tôn từ bỏ Pháp Luân Công để đổi lấy một bản án nhẹ hơn theo yêu cầu của gia đình bà, bà Tôn đã nói với anh ấy rằng bà đã khỏi nhiều bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công và không có lý do gì để bà từ bỏ tu luyện.

Ngày 6 tháng 9, cảnh sát đã trình hồ sơ của bà Tôn lên Viện Kiểm sát Thành phố Cao Mật. Đến ngày 27 tháng 10, Tòa án Thành phố Cao Mật xét xử bà Tôn qua video. Vào ngày 12 tháng 12, gia đình đã nhận bản án ba năm của bà và hiện tại bà vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Duy Phường.

Theo thông tin do Minghui.org thu thập được, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại bằng nhiều hình thức khác nhau ở tỉnh Sơn Đông trong năm 2020. Trong đó, 4 học viên bị bức hại đến chết, 76 người bị kết án, 785 người bị bắt, 985 người bị sách nhiễu, 21 người bị buộc phải rời nhà sống trôi dạt để trốn cảnh sát, 165 người bị đưa đến trung tâm tẩy não, và 12 người bị treo lương hưu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/31/197396.html

Đăng ngày 04-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share