Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2021] Bà Tôn Tĩnh, chủ của một công ty sản xuất thuyền bơm hơi ở Uy Hải (một thành phố ven biển thuộc tỉnh Sơn Đông), đã bị kết án 8 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Khi bà Tôn bị từ chối nhận vào trại giam địa phương do huyết áp cao, cảnh sát đe dọa sẽ tái khám sức khỏe của bà vào tháng 2 năm 2022 để xác định xem có bỏ tù bà hay không.

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2015. Bà điều hành một công ty thuyền bơm hơi với hơn 30 nhân viên. Vào sáng ngày 6 tháng 1 năm 2021, cảnh sát đã xông vào nhà riêng và nhà máy của bà và khám xét cả hai nơi này. Các cuốn sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà đã bị tịch thu. Tất cả các nhân viên của bà buộc phải giao nộp điện thoại di động của họ cho cảnh sát và không được phép gọi điện cho bất kỳ ai hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào. Cảnh sát đã theo dõi họ ngay cả khi họ sử dụng nhà vệ sinh hoặc ăn trưa, và đến tối họ mới được ra về.

Chị gái bà Tôn (không tu luyện Pháp Luân Công), và ba công nhân của bà đã bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn, và nhà của họ cũng bị lục soát. Sau đó, bà Tôn và chị gái đã bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Vinh Thành.

Trước khi bị đưa vào trại, một y tá đo huyết áp của bà Tôn ba lần và thấy rằng huyết áp của bà cao ở mức nguy hiểm. Để có thể giam giữ bà, cảnh sát đã thay đổi chỉ số huyết áp tâm thu của bà từ hơn 200 mmHg xuống 190 mmHg.

Hai tháng sau, bà Tôn bị chuyển đến trại tạm giam Quận Văn Đăng. Bởi điều kiện sinh hoạt tồi tàn và áp lực tinh thần vì cuộc bức hại, bà bị trầm cảm và huyết áp vẫn rất cao. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2021, sau 76 ngày bị giam giữ, bà đã được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 3 tháng 12 năm 2021, luật sư của bà Tôn đã đến nhà bà và cùng bà tham gia vào phiên tòa xét xử bà do Tòa án Thành phố Vinh Thành thực hiện từ xa qua video. Đến ngày 17 tháng 12, cảnh sát đã trở lại nhà bà và đưa bà đi khám sức khỏe. Bởi trại giam vẫn từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao, nên cảnh sát phải đưa bà về nhà.

Vào ngày 21 tháng 12, khi cảnh sát đưa bà Tôn đến tòa án để tham gia phiên tòa tuyên án, bà đã choáng váng và không thể bước ra khỏi xe. Sau đó, thẩm phán đã đi tới chỗ chiếc xe hơi và tuyên bố rằng bà đã bị kết án tám năm.

Sau đó, bà Tôn đã được đưa về nhà. Cảnh sát đã nói rằng họ sẽ lại đưa bà đi khám sức khỏe vào tháng 2 năm 2022.

Không rõ hiện tại chị gái của bà Tôn còn bị giam giữ hay có phải đối mặt với truy tố hay không.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/31/197513.html

Đăng ngày 04-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share