Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2021] Gần đây, ông Úy Quốc Thân, một cư dân 66 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, ông Úy bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát, với hơn 30 học viên Pháp Luân Công ở quận Phong Nhuận bị cảnh sát bắt giữ trong một ngày. Ông bị đưa đến Đồn Công an Sa Lưu Hà và bị thẩm vấn và tra tấn.

Cảnh sát còng tay ông Úy ra sau lưng. Họ xịt một loại thuốc không rõ tên vào một chiếc túi ni lông và chùm túi đó lên đầu ông. Việc bị cưỡng chế hít hơi độc này đã khiến ông ngạt thở. Đội trưởng Lý Cảnh Quân đẩy chất thuốc độc dạng lỏng tích tụ dưới đáy túi lên cằm ông Úy. Một cảnh sát khác xịt thuốc thẳng vào mắt khiến ông Úy chảy nước mắt.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-03--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Làm ngạt thở

Cảnh sát đã chụp túi lên đầu ông Úy ba lần trong vòng vài giờ. Tại thời điểm ông bị phó đội trưởng Vương Lập Quốc thẩm vấn, đầu ông Úy bám đầy hơi độc dạng sương mù và bị ảnh hưởng bởi chất độc. Ông lặp lại bất cứ điều gì cảnh sát bảo ông phải nói. Sau này khi được tại ngoại, người nhà nhìn thấy mặt ông xám xịt. Khóe mắt ông sưng tấy và có dấu hiệu bị ăn mòn, ông bị bỏng ở cằm và các bộ phận khác trên khuôn mặt.

Cảnh sát cũng tịch thu 8.400 Nhân dân tệ từ nhà của ông Úy khi họ bắt giữ ông. Gia đình đã phải nộp thêm một khoản tiền 10.000 Nhân dân tệ để ông được “tại ngoại”. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2021, ông Úy bị triệu tập đến Đồn Công an Sa Lưu Hà và được thông báo rằng 8.400 Nhân dân tệ sẽ không được trả lại cho ông. Phó đồn Vương Lập Quốc buộc ông Úy phải ký tên và điểm chỉ vào biên lai khoản tiền 8.400 Nhân dân tệ trước khi ông được thả ra. Trong phiên tòa ngày 15 tháng 9 năm 2021, công tố viên tuyên bố rằng ông Úy đã nhận lại được số tiền 8.400 Nhân dân tệ trong khi thực tế tất cả những gì ông Úy nhận được chỉ là tờ biên lai.

Ngày 15 tháng 10, Tòa án Quận Tuân Hóa Thành phố Đường Sơn đã kết án ông Úy ba năm tám tháng tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ông Úy hiện đang kháng cáo bản án của mình.

Bài liên quan:

Năm cư dân Hà Bắc bị kết án lên tới tám năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/5/434401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197072.html

Đăng ngày 27-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share