Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2021] Bà Vạn Chính Bình, 68 tuổi, là một công nhân về hưu ở huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vạn đã bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 2 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà bị cáo buộc phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Mặc dù bà Vạn đã sớm được thả, nhưng đến ngày 3 tháng 12 năm 2020, phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Khai Giang là Lý Tường đã triệu tập bà, và bà được thả vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.

Bà Vạn được yêu cầu ra hầu tòa tại Tòa án huyện Khai Giang vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, và bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Đạt Châu vào ngày 29 tháng 7. Gần đây thẩm phán đã kết án bà 4,5 năm tù.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Xương Yến (陈昌晏), thẩm phán chủ tọa của Tòa án huyện Khai Giang: +86-13981452223
Chu Lương Quốc (朱良国), công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Khai Giang: +86-18381838999
Hùng An (熊安), Trưởng Công an huyện Khai Giang: +86-818-8222252, +86-818-8223801
Đàm Thiên Văn (谭天文), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13508267977

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/9/434551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197055.html

Đăng ngày 26-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share