Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 05-09-2021] Tôi đã chuyển tới Úc định cư và được đoàn tụ cùng gia đình mình vào năm 2018. Sau khi chuyển tới đây, tôi đã nỗ lực làm tốt ba việc mà Sư phụ Lý – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu. Tôi nhận thức được với vai trò là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, việc chúng ta có hoàn thành sứ mệnh lịch sử được giao phó hay không là vô cùng trọng yếu.

Tôi thường hồi tưởng lại những trải nghiệm của mình trong quá trình sản xuất tài liệu ở Trung Quốc đại lục và qua đó tự nhắc bản thân cần không ngừng tinh tấn tu luyện.

Sản xuất tài liệu Đại Pháp

Khoảng cuối năm 2002, số lượng sách Đại Pháp tại thành phố nơi tôi đang sống không đủ để cung cấp cho các học viên địa phương dùng, vì thế tôi đã tới gặp một số học viên ở thành phố khác để học cách in ấn sách. Sau đó tôi trở về và bắt tay vào sản xuất sách Đại Pháp cũng như các tài liệu giảng chân tướng khác.

Tôi nhớ mình đã phải mất cả nửa ngày để học cách sử dụng con chuột máy tính. Việc này khó khăn hệt như lời một đồng tu mô tả: “Tôi thà cầm cuốc làm việc còn hơn dùng chuột”. Lúc đó tôi thực sự rất mất kiên nhẫn. Nhưng cũng kể từ đó mà tính nhẫn nại của tôi được đề cao lên nhiều. Việc sản xuất tài liệu chân tướng là một khảo nghiệm về khả năng nhẫn nại và nghị lực của tôi, tôi cần phải thích ứng để có thể thực hiện được công việc quan trọng này. Tôi biết mình đang mang trên vai một sứ mệnh, điều này liên tục thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

Do bị tà đảng (ĐCSTQ) bức hại nên tôi đã bị sa thải khỏi nơi làm việc. Tôi quyết định sẽ chuyên tâm vào việc sản xuất tài liệu chân tướng nên đã không đi tìm một công việc người thường khác. Chúng tôi về cơ bản phải dựa vào thu nhập của vợ tôi – cũng là một học viên – để trang trải cuộc sống.

Nguồn kinh phí để sản xuất tài liệu Đại Pháp đều đến từ sự đóng góp tự nguyện của các đồng tu. Tôi biết đây là tài nguyên của Đại Pháp nên tuyệt đối không để xảy ra vấn đề khi sử dụng nguồn tiền này. Tôi hết sức cẩn thận khi sử dụng tiền, chỉ chi tiêu cho những khoản mục liên quan tới cứu độ chúng sinh và để riêng số tiền này với những khoản quỹ khác. Nếu có vô tình để lẫn tiền hạng mục với những nguồn quỹ khác, tôi sẽ sử dụng tiền của chính mình để bù đắp khoản thâm hụt. Không được phép có sai sót xảy ra với kinh phí do các học viên đóng góp.

Ban đầu khi sản xuất cuốn Cửu Bình, chúng tôi đã sử dụng giấy khổ A4 gập đôi hoặc giấy khổ A5 gập ba để chế tác cuốn sách. Tuy nhiên những cuốn sách như vậy rất khó để đóng gói và mang đi, bởi vậy sau đó chúng tôi đã sử dụng giấy khổ B5 để in sách. Sau khi những cuốn sách được sản xuất ra, điều phối viên đã nói rằng: “Đây chính là điều mà tôi vẫn muốn làm”. Bởi vì giấy khổ A4 gập đôi rất khó nhét vừa các hòm thư của khu vực nhưng khổ B5 thì lại rất vừa vặn. Sau đó, chúng tôi cũng cải tiến việc sản xuất các cuốn sách Đại Pháp và cửu bình cho tới khi chúng đạt được chất lượng tương tự với các cuốn sách được bày bán trong nhà sách.

Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ sản xuất sách Đại Pháp, cửu bình và một số thư giảng chân tướng. Theo thời gian, sự đa dạng và số lượng tài liệu chân tướng mà chúng tôi sản xuất ra ngày càng tăng lên, vì thế chúng tôi đã quyết định thuê một địa điểm để sản xuất tài liệu Đại Pháp.

Chúng tôi phải đối mặt với nhiều thử thách tại điểm sản xuất tài liệu này. Nhân tố quan trọng nhất đó chính là yếu tố tâm lý. Chúng tôi cần duy trì trạng thái bình ổn, bởi khi một học viên ở nhà một mình trong nhiều ngày và dành toàn bộ thời gian chỉ để sản xuất tài liệu thì người đó phải có khả năng chịu đựng được sự tịch mịch.

Khi tới điểm sản xuất tài liệu, tôi sẽ điều chỉnh tâm thái của mình và mang theo mọi thứ cần thiết để tránh phải ra vào khu vực quá thường xuyên, việc này cũng giúp tôi tiết kiệm được thời gian. Và để đỡ mất thời gian hơn nữa thì tôi sẽ mang theo mỳ gói để ăn, hoặc một số lần khác thì tôi chỉ ăn cơm trắng với một miếng đậu phụ.

Hồi mới thành lập điểm sản xuất tư liệu, chúng tôi chỉ sử dụng một chiếc máy tính và một máy in laser. Sau đó chúng tôi tăng thêm bảy máy in và hai ổ ghi đĩa CD. Để thích ứng được với nhiều máy móc như vậy, chúng tôi cần phải làm việc có phương pháp và tập trung vào những việc đang làm. Đồng thời phải duy trì đầu não thanh tỉnh và chủ ý thức mạnh.

Chúng tôi chia ra một số máy chuyên để in tuần báo Minh Huệ, một số máy dùng để in các cuốn sách nhỏ và một số máy để in bìa đĩa CD, v.v… Nếu đầu não chúng tôi không thanh tỉnh thì có thể sẽ cài đặt nhầm máy in và dẫn đến lãng phí tài nguyên. Nếu chúng tôi không cẩn thận thì các trang bị in sai cũng sẽ phải bỏ đi và gây ra tổn thất.

Chúng tôi cũng phải kiểm tra các trang trống sau khi tài liệu được in ra. Tôi thường xếp chồng các tập giấy lên nhau và lướt nhẹ. Nếu có bất kỳ trang giấy trắng nào xen giữa thì tôi cũng nhanh chóng nhặt được chúng ra. Tôi ngộ ra đây cũng là một khả năng mà Sư phụ cấp cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chính niệm chính hành

Tu luyện yêu cầu chúng ta chú trọng vào cả quá trình thay vì chỉ để tâm đến kết quả. Chẳng hạn, khi một thiết bị hư hỏng, nhiều học viên sẽ cho rằng chúng tôi cần đề cao tâm tính trước khi đi sửa máy móc. Công việc người thường của tôi là sửa chữa máy móc, do đó nhiều khi máy in không hoạt động thì tôi sẽ vô thức nghĩ đến việc sửa máy trước tiên. Tuy nhiên, sau khi học Pháp và giao lưu với các đồng tu, cũng như đọc các bài chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ, v.v… tôi nhận ra việc điều chỉnh tâm thái của mình mới là tối quan trọng. Trong khi sản xuất tài liệu, tôi phải tận lực mà tu khứ tâm mất kiên nhẫn và quy chính hành vi của bản thân. Nhờ vậy, các vấn đề xảy ra với thiết bị dần dần được giảm thiểu.

Sư phụ giảng:

“Do vậy khi chư vị thực hiện bất kể sự việc chứng thực Pháp nào, trong đó kể cả việc tập thể cùng làm cũng như việc từng cá nhân, thì chư vị đều sẽ tự mình suy xét, nghĩ biện pháp giải những vấn đề khó. Trong suy nghĩ ấy [tuỳ theo] là dùng quan niệm của người thường hay là dùng chính niệm của người tu luyện, thì kết quả thực hiện công việc sẽ khác nhau”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Thuận theo tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến tới, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã sản xuất nhiều loại tài liệu khác nhau bao gồm bùa hộ thân, các đĩa CD, sách và đĩa CD cửu bình, đĩa CD Dạ tiệc mừng năm mới của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, đĩa CD Thần Vận, v.v… Trong đó, đĩa CD Thần Vận là mất nhiều thời gian để sản xuất hơn cả, bởi chúng tôi cần phải in số lượng lớn. Tôi không còn nhớ những đĩa CD Thần Vận tinh mỹ đó đã được sản xuất như thế nào, nhưng khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, tôi thực sự cảm thấy chúng tôi đã được Thần trợ giúp.

Chúng tôi cũng phân phối tài liệu chân tướng tới một vài địa khu gần đó. Quá trình phân phát tài liệu cho các học viên trong những địa khu này cũng là một quá trình tu tâm.

Đa số các tình huống là tôi tự lái xe để đi phát tài liệu. Nhưng có những thời kỳ mà chúng tôi đi qua cầu hoặc đi dọc những con đường nào đó thì phát hiện có cảnh sát được trang bị súng ống và canh gác tại các trạm thu phí, ban đầu tôi cũng có chút lo lắng, nhưng tôi lập tức nhớ đến Pháp Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Vì vậy, tôi đã phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã có thể đột phá bất kỳ can nhiễu nào nhờ việc phát chính niệm.

Tổng kết lại kinh nghiệm của mình trong quá trình sản xuất tài liệu trong nhiều năm qua, tôi có thể tóm gọn là: chúng ta phải chính niệm chính hành, tín Sư tín Pháp, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, luôn đặt bản thân ở trong Đại Pháp và thường xuyên ghi nhớ Pháp của Sư phụ:

“… ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ xung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi thường tự nhắc bản thân phải bảo trì chính niệm, duy trì trạng thái tốt nhất để sản xuất ngày càng nhiều tài liệu chất lượng tốt hơn, giúp chúng sinh minh bạch chân tướng, ly khai tà đảng và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/5/430455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/16/196189.html

Đăng ngày 16-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share