[MINH HUỆ 6-10-2006] Thông tấn xã Trung ương thông tin rằng cựu dân biểu Canada Ông Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế Ông Matas tổ chức một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Canada tại Ottawa ngày 4 tháng mười 2006. Họ nhắc lại các điều họ tìm thấy trong cuộc điều tra về các sự tà ác cắt lấy nội tạng tại Trung Quốc và trả lời các câu hỏi. Ông Kilgour và Matas kêu gọi chính phủ Canada phải hành động để ngưng ĐCSTQ cắt lấy nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống.


Ông Kilgour và Matas kêu gọi chính phủ Canada hành động nhiều hơn để ngưng hành động tà ác mổ cắp lấy nội tạng

Trong ba tháng qua, Ông Kilgour đã đi khắp thế giới. Ông đến gặp Quốc hội Âu châu tại Bỉ, Anh quốc, Đức, Pháp, Thuỵ sĩ, Úc, New Zealand, nhiều thành phố tại Mỹ, và Liên Hiệp Quốc tại New York. Ông nói với báo chí và các lãnh đạo chính trị khắp nơi mà Ông đi đến về các kết quả của cuộc điều tra của họ trong vụ cắt lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung Quốc.

Ông Kilgour có nói trong buổi họp rằng trong cuộc họp mặt thượng đỉnh giữa Hội đồng Âu châu và Trung Quốc tháng chín, Bộ trưởng Ngoại giao Phần lan đã nêu lên vấn đề cắt lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống với ngoại trưởng ĐCSTQ.

Ông Kilgour và Matas đã thông báo cuộc điều tra của họ vào tháng năm, họ đã được sự ủng hộ của dân biểu của tất cả các đảng phái tại c. Sau khi bản báo cáo điều tra của họ được thông báo ra, Thư ký Bộ trưởng Ngoại giao Canada Deepak Obhrai phát biểu rằng chính phủ Canada rất ưu tư về vấn đề này, và đang tìm cách hướng dẫn một cuôc điều tra.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/6/139515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/7/78734.html

Đăng ngày 12-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share