Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2021] Bà Liễu Minh Anh, 74 tuổi, ở huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà đang kháng cáo.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, bà Liễu lần đầu bị bắt tại nhà, sau khi cảnh sát thấy bà đi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công qua camera giám sát. Bà được thả vào ngày hôm sau và bị quản thúc tại gia.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, Lý Tường, Phó giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa, đã triệu tập bà và cho bà tại ngoại vào tối hôm đó. Vào ngày 16 tháng 12 Lý thông báo với bà rằng họ đã nộp hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát huyện Khai Giang. Công tố viên đã triệu tập bà hai lần để thẩm vấn, lần đầu vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 và sau đó là ngày 2 tháng 2 năm 2021.

Vào ngày 3 tháng 2, Lý đã bắt giữ bà Liễu tại nhà. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào buổi chiều.

Bà Liễu đã bị đưa ra xét xử hai lần tại Tòa án huyện Khai Giang, lần đầu vào ngày 23 tháng 3 và lần hai vào ngày 19 tháng 7. Bằng chứng truy tố bà bao gồm 106 ổ đĩa flash với thông tin về Pháp Luân Công, 7 máy nghe nhạc mà bà sử dụng để phát nhạc bài tập Pháp Luân Công, cũng như các sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin khác đã bị tịch thu từ nhà của bà.

Thẩm phán đã kết án bà Liễu 5,5 năm tù và phạt bà 20.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 10.

Đây là lần thứ hai bà Liễu bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Trước đó, bà đã bị kết án sáu năm vào năm 2009 cũng bởi Tòa án huyện Khai Giang.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Bang Hâm (王邦鑫), chánh án của Tòa án huyện Khai Giang: + 86-818-8237336
Trần Xương Yến (陈昌晏), thẩm phán chủ tọa của Tòa án huyện Khai Giang: + 86-13981452223
Chu Lương Quốc (朱良国), công tố viên, Viện kiểm sát huyện Khai Giang: + 86-18381838999
Lý Tường (李翔), Phó Phòng An ninh Nội địa huyện Khai Giang: + 86-18780889099, + 86-13981482538

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Từng bị bỏ tù 6 năm, một cụ bà 74 tuổi lại phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/433785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196778.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share