Bài viết của Phương Huệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-09-2021] Trong phiên họp cuối của “Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” vào ngày 26 tháng 9 năm 2021 vừa qua, năm tổ chức phi chính phủ đồng tổ chức hội nghị đến từ Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á đã ra một “Tuyên bố chung về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”, kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân trên thế giới cùng tham gia nỗ lực chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

afce61eeaa31f729afa9e1ebd62edd7f.jpg

Logo của “Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”

Tại hội nghị, ông Arthur L.Caplan, trưởng Bộ môn Đạo đức Y khoa tại Trường y Grossman trực thuộc Đại học New York, cũng là nhà nghiên cứu nổi tiếng về đạo đức trong y học cấy ghép, cho biết tuyên bố này được xây dựng dựa trên “Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền” và “Công ước về Bảo vệ Nhân quyền và Phẩm giá Con người”.

Tuyên bố này kêu gọi tất cả các chính phủ đấu tranh và phòng chống tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng bằng việc “hình sự hóa một số hành vi và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp cả trong nước lẫn quốc tế truy tố hình sự tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.

Tiến sỹ Caplan nhấn mạnh, hiến tạng nên luôn là tự nguyện, chứ không nên bị ép buộc; phải tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân cũng như quyền lợi và hạnh phúc của họ.

Ông nói thêm rằng tuyên bố này đã hối thúc các chính phủ tiến hành nhiều biện pháp pháp lý cần thiết để chống lại [các hành vi] mua bán nội tạng và cấy ghép bất hợp pháp, cũng như ngăn chặn bệnh nhân tới Trung Quốc du lịch ghép tạng; các cơ quan tư pháp, lập pháp và hành pháp của mỗi chính phủ cần phải phối hợp để đấu tranh chống lại tội ác thu hoạch nội tạng; ở cấp độ quốc tế, các nước cần phối hợp với nhau để thu thập bằng chứng, chia sẻ thông tin về nghiên cứu và điều tra nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng sống bất hợp pháp cùng nạn buôn bán mô và nội tạng người.

Chủ tịch của Tổ chức Tự do lương tâm CAP: Tuyên bố tối quan trọng này là để bảo vệ con người

Ông Thierry Valle, chủ tịch của Tổ chức Tự do Lương tâm CAP của Pháp, cho biết tổ chức của họ đã cảnh giác sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và kể từ đó họ đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc bức hại này.

Ông nói: “Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã cưỡng bức lấy đi nội tạng của tù nhân lương tâm vì mục đích cấy ghép hay các quy trình y học khác đã vi phạm những giá trị đạo đức phổ quát và nguyên tắc đạo đức về sinh mạng và nhân phẩm con người”.

Ông tin rằng tuyên bố mới này “sẽ khiến cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau xung quanh một hiến chương [làm] cơ sở cho việc bảo vệ con người, và để những tội ác chống lại nhân phẩm con người như thế này phải chấm dứt”.

Ông nói: “Sự tham gia của các bạn vào Hội nghị quốc tế này là rất quan trọng, bởi cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Nhà sáng lập DAFOH: Tuyên bố sáng kiến “giải quyết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng man rợ”

Ông Torsten Trey, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), cho hay, một số cuộc điều tra độc lập và báo cáo, cũng như phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) tại London đã “cho thấy có sự nghi ngờ rằng hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc đã diễn ra và tiếp diễn ở nước này”.

Tiến sỹ Trey cho biết, căn cứ theo những lời chứng đáng tin cậy và các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Trung Quốc, thì nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại hơn hai thập kỷ qua.

Ông đặt câu hỏi: “Mặc dù bằng chứng là không thể chối cãi, nhưng người ta phải đặt câu hỏi tại sao cộng đồng quốc tế lại không thể ngăn chặn những tội ác chống lại loài người này?”

Mặc dù đã có vô số học viên bị giết hại để lấy nội tạng, nhưng “dường như khi tiếp tục giữ im lặng, cộng đồng quốc tế không tôn trọng hay tuân thủ Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền”.

Ông tin tưởng rằng tuyên bố mới chống lại nạn thu hoạch nội tạng này không chỉ là một bước cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc mà còn là một sáng kiến nhằm ngăn chặn những tội ác này khi chúng vẫn tiếp tục diễn ra.

Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Du lịch Ghép tạng Nhật Bản: Nói “Không” với Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Kentaro Inagaki, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Du lịch Ghép tạng Nhật Bản nói thế giới phải chịu nhiều đau thương bởi virus Trung Cộng khi nó bùng phát thành đại dịch chỉ vì ĐCSTQ luôn che đậy sự thật. Mặc dù tình hình trên thế giới nghiêm trọng như vậy, nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa bá quyền của nó.

Trong khi lên án ĐCSTQ vì đẩy mạnh chủ nghĩa bá quyền, cộng đồng quốc tế cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn tới tình trạng lạm dụng nhân quyền tại của nó tại Trung Quốc. Hành vi tàn ác nhất là thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, là những người bị giết hại vì không đi theo hệ tư tưởng của ĐCSTQ.

Ông nói: “Đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Tội ác này phải chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Ông kết luận: “Tôi hy vọng Tuyên bố quốc tế này sẽ giúp cộng đồng quốc tế nói ‘KHÔNG’ với nạn thu hoạch nội tạng man rợ và chưa từng có này của ĐCSTQ và sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc cổ xúy cho chủ nghĩa độc tài toàn trị cho phép hành vi này”.

Chủ tịch KAEOT kêu gọi thế giới hợp tác nhiều hơn nữa để chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ

Ông Lee Seungwon, Chủ tịch Hiệp hội vì Đạo đức Ghép tạng Hàn Quốc (KAEOT), cho biết, từ năm 2006, thế giới đã chú ý tới nạn thu hoạch nội tạng người tàn ác đến khó tin này ở Trung Quốc. Đáng tiếc là, từ năm 2000, đã có vô số người Hàn Quốc đã nhận nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc mà hầu hết được cung cấp thông qua các kênh bất hợp pháp.

Ông nói: “Thật đáng hổ thẹn khi một quốc gia thực hành dân chủ và công lý như Hàn Quốc lại mang vết nhơ như vậy.”

Ông cho biết, năm ngoái, KAEOT đã đệ trình một danh sách các bác sỹ Trung Quốc có dính líu tới tội ác ghép tạng lên chính phủ Hàn Quốc và hối thúc chính phủ cấm các bác sỹ này nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Ông tuyên bố, “Tôi tin rằng quyết tâm và hành động nhằm chấm dứt tội ác này là bằng chứng về lương tâm của con người. Cộng đồng y tế, luật pháp, chính trị và các tổ chức dân sự trên toàn thế giới phải cùng nhau phối hợp để chấn chỉnh lại mọi việc.”

Tổng thư ký Hiệp hội Chăm sóc Nội tạng Quốc tế Đài Loan (TAICOT): “Tuyên bố này là một bước ngoặt quan trọng cho nhân loại”

Ông Hoàng Thiên Phong, Tổng thư ký của Hiệp hội Chăm sóc Nội tạng Quốc tế Đài Loan (TAICOT), tin rằng tuyên bố này là một bước ngoặt quan trọng nữa trong lịch sử nhân loại.

Là bác sỹ điều dưỡng, ông cho biết, ngay từ đầu năm 2006, đã có nhiều bệnh nhân sang Trung Quốc đại lục để ghép tạng. Sau khi quay trở về Đài Loan, nhiều người đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe, một số phải vật lộn với các vấn đề về tinh thần. Sau một số điều tra, ông cùng các đồng nghiệp đã phát hiện rằng hàng năm, có hơn 100 bệnh nhân từ Đài Loan tới Trung Quốc để ghép tạng, và nguồn nội tạng chủ yếu đến từ các tù nhân lương tâm mà hầu hết là các học viên Pháp Luân Công.

Bác sỹ Hoàng cho biết: “ĐCSTQ đã sát hại họ để lấy nội tạng. Hàng triệu người vẫn đang có nguy cơ.”

Ông cho biết thêm rằng, cộng đồng y khoa ở Đài Loan vì thế đã phải thực hiện các bước để giáo dục cho cộng đồng về tội ác thu hoạch nội tạng này. Chính phủ Đài Loan cũng đã thông qua một dự luật nghiêm cấm người Đài Loan tới Trung Quốc ghép tạng. Dự luật này đã làm giảm đáng kể số ca du lịch ghép tạng. Ông nói, “Đó là một tiến bộ quan trọng.”

Sau đó, họ cũng phát hiện ra rằng buôn bán nội tạng là vấn đề toàn cầu và nhiều người ở những nơi khác trên thế giới vẫn tới Trung Quốc để ghép tạng trái phép, tiếp tay cho tội ác chống lại loài người, điều này đã thúc đẩy họ tham gia vào nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại việc sát hại những người vô tội này.

Tuyên bố này được đăng tải trên website chính thức của hội nghị: https://ud-cp-foh.info. Người ủng hộ có thể ký đơn kiến nghị trên website này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/431964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195990.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share