Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-10-2021] Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng trực tuyến phiên thứ sáu và cũng là phiên cuối cùng đã diễn ra hôm 26 tháng 9. Một số diễn giả khách mời đã thảo luận về các chính sách và điều luật cần thiết để giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các diễn giả bao gồm một Nghị viên, một giáo sư y khoa, một nhà báo và những người ủng hộ nhân quyền.

6508640e3f9c7f272d962d6fc2db5c0b.jpg

Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng đã tổ chức sáu diễn đàn trực tuyến, và một sự kiện trực tuyến diễn ra trong hai dịp cuối tuần, từ ngày 17 đến 26 tháng 9, với sự tham gia của 38 diễn giả từ 19 quốc gia.

Trong số các diễn giả có bà Elisabetta Zamparutti, luật sư và thành viên của Ủy ban Phòng chống Tra tấn của Châu Âu tại Ý. Với tư cách là cựu thành viên Nghị viện Ý, bà Zamparutti còn là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức “Bên trong nhà tù” (Prison Insider), một tổ chức phi chính phủ cung cấp thông tin về tình trạng nhà tù trên toàn thế giới. Bà được coi là chuyên gia trong việc theo dõi tình trạng nhà tù và việc đối xử đối với những người bị giam giữ.

Trong bài phát biểu của mình, bà Zamparutti kêu gọi các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Hội đồng Liên minh châu Âu, cũng như công chúng, hãy hành động chống lại tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Bà giải thích: “Chế độ chuyên quyền và toàn trị này đã chà đạp một cách có hệ thống lên các quyền cơ bản, các nguyên tắc bất khả xâm phạm như quyền được sống, quyền được bảo vệ an toàn về thân thể, tinh thần, quyền được tự do. Dẫn đến việc người dân bị hàm oan, các quan chức chính quyền làm những điều sai trái và tra tấn diễn ra trên khắp Trung Quốc, đó là chưa kể đến sự tàn bạo đến mức không thể hình dung được của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ người dân, nhưng ĐCSTQ lại giam giữ công dân chỉ vì đức tin của họ và giết họ để lấy nội tạng.

Bà Zamparutti cho biết bà rất sốc khi biết nạn nhân chính của hành vi tàn bạo này là các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định được gần 100 triệu người thực hành ở Trung Quốc. Trên thực tế, tỷ lệ thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã đạt đến quy mô công nghiệp và được thực hiện vì mục đích lợi nhuận. Trớ trêu thay, các chuyên gia y tế, trong đó có các bác sỹ, các nhà phẫu thuật, bác sỹ gây mê và y tá, những người được đào tạo để cứu người, lại không may trở thành một phần trong cỗ máy giết người này. Sự hiện hữu của một cỗ máy giết người như vậy khiến chúng ta không khỏi hoang mang; đồng thời, bà Zamparutti còn nói thật đáng hổ thẹn khi biết tội ác này vẫn đang diễn ra nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với ĐCSTQ ngày càng bền chặt hơn.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, bà Zamparutti nhận định. Bà tin rằng “tội ác chống lại loài người” là cách mô tả chính xác nhất về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, theo định nghĩa của Tòa án Luận tội Trung Quốc được thành lập tại London năm 2018. Tòa án này phát hiện rằng ĐCSTQ đã tiến hành kiểm tra thể chất một cách có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công để chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng. Bằng chứng cũng cho thấy các học viên Pháp Luân Công đã bị thu hoạch nội tạng trước khi được xác nhận là đã chết não.

“Đây thực sự là một cảnh tưởng địa ngục, nó khiến chúng ta phải huy động các tổ chức cam kết bảo vệ nhân quyền cho dù với tư cách cá nhân hay tổ chức. Tôi cho rằng cần kêu gọi, không chỉ mọi người, mọi công dân mà còn cả các siêu quốc gia,” bà Zamparutti cho biết.

Bà nói thêm, “Liên Hợp Quốc đã và đang can thiệp, nhưng chúng ta cũng phải đưa vấn đề này ra với Tổ chức Y tế Thế giới, Hội đồng Châu Âu, Nghị viện Châu Âu, tất cả các tổ chức có thể can thiệp và đặc biệt là cần nêu rõ việc chấm dứt mọi hợp tác [về vấn đề này] với Trung Quốc.”

Bà đề nghị xem nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vấn đề ưu tiên trong bất kỳ cuộc thảo luận song phương hoặc đa phương nào với chính quyền Trung Quốc. Bà nói: “Đối mặt với nỗi ô nhục của nhân loại, chúng ta cũng phải tự hỏi bản thân xem chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình trạng này. Bà tin rằng ít nhất mọi người có thể lan truyền thông tin để tạo nên một cuộc thảo luận rộng rãi giúp mọi người biết chuyện gì đang diễn ra.

“Tất cả những hành động tàn bạo cần được phơi bày để chấm dứt tội ác này của ĐCSTQ,” bà Zamparutti giải thích. Bà khuyến nghị mọi người thực hành “những gì chính quyền Trung Quốc muốn xóa bỏ” – là tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà nói ĐCSTQ rắp tâm xóa sạch các giá trị truyền thống khỏi tâm trí mọi người, đó là lý do tại sao nó giam giữ các học viên Pháp Luân Công và giết họ một cách tàn bạo để thu hoạch nội tạng.

Bà Zamparutti nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn vinh các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, bà nhận định rằng trong cuộc chiến giữa chính và tà, những giá trị này tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta và đó là điều mà chúng ta cần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2021/10/2/意大利前国会议员-制止中共罪恶需依靠真善忍-432110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196005.html

Đăng ngày 08-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share