Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-09-2021] Trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng ngày 17 tháng 9, tám chuyên gia y khoa đến từ châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ đã thảo luận về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Các chuyên gia đã nêu bật tính phi tự nguyện và cực kỳ tàn bạo của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ cũng thảo luận về những tổn thất to lớn mà các nạn nhân phải gánh chịu từ góc độ y đức, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để kiềm chế và ngăn chặn tội ác này. Các diễn giả tại hội nghị nhiều lần đề cập rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chủ yếu của tội ác này.

cd9db3a9c2902e2c5bf5929edc607ef0.jpg

Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng do năm tổ chức phi chính phủ tổ chức, với sáu buổi hội thảo trực tuyến từ ngày 17 tới ngày 26 tháng 9.

Theo lịch, sáu buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức vào hai dịp cuối tuần, từ ngày 17-19 tháng 9 và từ ngày 24-26 tháng 9, trong đó, 38 diễn giả khách mời đến từ 19 quốc gia sẽ trình bày báo cáo tại hội nghị. Họ là các nghị sỹ của Nghị viện châu Âu, một cựu bộ trưởng của Pháp, các nghị sỹ quốc hội, bác sỹ, học giả, giáo sư, thẩm phán, luật sư và những người ủng hộ nhân quyền.

Tìm hiểu sự thật sẽ giúp chấm dứt sự tàn bạo này

Ông Torsten Trey, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), trong bài phát biểu khai mạc nói, “hoạt động ghê rợn này đã vượt quá sức tưởng tượng và suy nghĩ của nhân loại”.

Ông giải thích: “Nói về cuộc thảm sát Holocaust, không thể không nhắc tới người Do Thái; tương tự, nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc thì không thể không nhắc tới các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Trey cảnh báo cộng đồng y khoa rằng ĐCSTQ đã tiến hành chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999. Bằng cách trao quyền hành quyết các học viên Pháp Luân Công vô tội của tòa án cho bệnh viện, ĐCSTQ đã biến ngành ghép tạng ở Trung Quốc thành vũ khí, thành công cụ hành quyết dưới danh nghĩa cấy ghép nội tạng. Ông tiếp tục, “Tuy nhiên, giết hại một người còn sống vì mục đích chữa bệnh cho một người khác đã biến ngành y thành một hoạt động ngu xuẩn và vi phạm lời thề của ngành y.”

Ông nói thêm rằng: “Tôi cho rằng khi công khai phát biểu một cách khách quan về Pháp Luân Công sẽ có thể đánh đổ động cơ khiến chính quyền Trung Quốc lấy thu hoạch nội tạng làm công cụ để xóa sổ môn tu luyện này và tước đoạt quyền tìm hiểu về Pháp Luân Công của cộng đồng quốc tế, đồng thời việc lén lút vũ khí hóa ngành y sẽ bị giải trừ. Thế giới biết đến Pháp Luân Công sớm bao nhiêu thì nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công sẽ chấm dứt sớm bấy nhiêu.”

Thực tế là, Pháp Luân Công được thực hành theo nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho hay, “Nói về các nạn nhân của môn tu luyện này là nhằm hai mục đích: không chỉ lên tiếng cho những người không thể lên tiếng mà còn là biện pháp chống lại nạn cưỡng thu hoạch nội tạng một cách mạnh mẽ nhất và ôn hòa nhất.”

Không phải chết não hay ngừng tim mà là sát nhân

Giáo sư Lý Hội Cách, giáo sư dược lý học đến từ Trung tâm Mainz thuộc Đại học Y khoa của Đức, đã miêu tả bốn hình thức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc căn cứ vào lời khai của các nhân chứng cũng như các ấn phẩm đã công bố. Hai hình thức đầu tiên liên quan tới tù nhân bị kết án tử hình, và hai hình thức còn lại liên quan tới các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Mặc dù thuật ngữ chết não mà các bác sỹ Trung Quốc thường dùng để chỉ hiện tượng chết não xảy ra trước khi tiến hành thu hoạch nội tạng, nhưng rất nhiều ấn phẩm của các chuyên gia y khoa Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Giáo sư Lý cho biết, “không phải là chết não hay ngừng tim, mà là bệnh nhân vẫn còn sống đã bị các bác sỹ sát hại bằng cách lấy đi quả tim rồi.”

Giáo sư Lý trích dẫn một bài báo trong tạp chí Nghiên cứu y khoa Hà Nam về các ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc vào năm 2001. Ông đã chỉ ra rằng hồi đó còn chưa có khái niệm chết não hay luật nào liên quan. Để mổ lấy tim, họ đã dùng đến phương pháp chống đông máu toàn thân. Nhưng chống đông máu toàn thân chỉ có tác dụng khi tim và hệ tuần hoàn còn hoạt động. Ông nói, “Vì vậy, đây cũng không phải là bệnh nhân chết tim.”

Giáo sư Lý giải thích: “Mô tả chi tiết cho thấy dung dịch làm liệt tim lạnh đã được đưa đến tim thông qua gốc động mạch chủ cho tới khi tim ngừng đập. Điều này có nghĩa là tim vẫn đang đập và dung dịch làm liệt tim lạnh đã khiến tim ngừng đập. Vì vậy người này, người mà được gọi là người hiến tặng này, không phải là một bệnh nhân chết não, cũng không phải bệnh nhân chết vì bệnh tim mà là một người vẫn còn sống và người mà đã bị các chuyên gia y tế giết hại. Rất có thể đây là trường hợp thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm”.

Ông David Beyda, Giáo sư kiêm Chủ nhiệm Khoa Đạo đức Y sinh và Chủ nghĩa Nhân đạo trong Y khoa của Đại học Arizona, cho biết, người ta bị tống vào tù như hàng hóa để làm nguồn cung cấp nội tạng, thay vì được đối xử như con người. Nói cách khác, những bác sỹ phẫu thuật ghép tạng này thực ra là đang giết người.

Các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân chính của hoạt động mờ ám

Ông Hoàng Sỹ Duy, Trưởng khoa Tiết niệu của Bệnh viện Quốc gia Đài Loan, Chi nhánh Vân Lâm, cho biết ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng hơn 20 năm qua.

Bởi lợi nhuận sinh ra từ việc cấy ghép nội tạng, nên các bệnh viện và các bác sỹ ở Trung Quốc vẫn tìm kiếm nguồn tạng từ mọi kênh. Từ năm 2000 đến năm 2006, nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, từ năm 2007 trở về sau, ĐCSTQ bắt đầu nhắm tới người Duy Ngô Nhĩ, các nhóm thiểu số và các nhóm tù nhân khác. Ngoài ra, nạn buôn bán và lấy cắp nội tạng cũng đã trở thành chuyện cơm bữa.

Ông Hoàng cho biết, số bệnh viện ghép tạng và giường bệnh liên tục tăng lên. Ngược lại, số ca cấy ghép được ĐCSTQ công bố lại giảm sau khi tội ác thu hoạch nội tạng bị phơi bày vào năm 2006. Điều này cho thấy ghép tạng ở Trung Quốc là hoạt động mờ ám, thiếu minh bạch.

Ông đã chỉ ra bằng chứng cho thấy số ca ghép tạng đã vượt xa những gì mà các quan chức Trung Quốc đã tuyên bố. Nhiều trung tâm cấy ghép nội tạng lớn cũng đã tham dự vào hoạt động ghép tạng ngầm.

Vi phạm y đức

Ông Declan Lyon, Phó Giáo sư Bệnh học Tâm thần của Trường Y của Đại học Trinity Dublin ở Ireland, cho hay, việc các chuyên gia y khoa tiếp tục im lặng khi đối mặt với những hành động nghiêm trọng làm xói mòn giá trị đạo đức cơ bản là điều không thể chấp nhận. Ông nói rằng tình trạng suy thoái đạo đức ở bất kỳ đâu đều sẽ làm tổn hại y đức ở nơi đó.

Ông nói rằng hành vi vô đạo đức trên quy mô lớn như vậy ở Trung Quốc là sự sỉ nhục đối với ngành y – người ta không thể vừa là kẻ thực thi chính sách bức hại của chính quyền, vừa là người bảo vệ mạng sống của nhân dân. Hai vai trò này loại trừ lẫn nhau.

Ông Lyons nói rằng đáng tiếc là hầu hết các chuyên gia y khoa trên toàn thế giới hoặc không biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, hoặc từ chối tin vào sự tồn tại của nó. Thái độ của các chuyên gia y khoa này đối với tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sẽ làm xói mòn niềm tin của mọi người đối với họ. Ví dụ, giả sử một đại dịch nữa bùng phát thì người dân có nghe theo các bác sỹ nữa hay không? Rốt cuộc, nếu các bác sỹ vẫn có thể dung túng cho tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và không làm gì thì người dân vì sao có thể tiếp tục tin tưởng họ đây?

Ông nhận định rằng cuộc bức hại nhằm vào những người dân vô tội ở Trung Quốc đã hủy hoại các giá trị đạo đức và sinh mạng của người dân đã trở thành một khối tài sản của ĐCSTQ. Những tù nhân bị bắt giữ và tra tấn, họ có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.

Mặc dù bản thân không phải là một học viên Pháp Luân Công nhưng ông Lyons cho biết, ông cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng cho họ. Ông nói cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 22 năm qua là quá dài. Hơn nữa, Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát đối với tất cả chúng ta.

Đừng tiếp tục làm tòng phạm của ĐCSTQ

Thông qua hội thảo trực tuyến, nhiều chuyên gia y tế cũng đưa ra khuyến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này. Ông G.Weldon Gilcrease, bác sỹ y khoa kiêm phó giáo sư chuyên nghành ung thư của Trường Đại học Y Utah, cho biết, mỗi năm khoa của ông chỉ thực hiện một số lượng khiêm tốn các ca ghép tạng. Ông cùng đồng nghiệp của mình đã có nhiều hành động phản đối tội ác thu hoạch nội tạng sống này, chẳng hạn như loại trừ các thực tập sinh Trung Quốc bởi vì họ có thể tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng khi trở về Trung Quốc.

Ông Raymond Scalettar, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, cho rằng tương lai cần có một hình thức cam kết, để chỉ những người nào đồng ý ký vào đơn này và tuân thủ y đức mới được tuyển vào chương trình đào tạo cấy ghép nội tạng.

Bối cảnh

Theo thông cáo báo chí của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phòng và Chống Thu hoạch Nội tạng, đây là “hội nghị đầu tiên trong lĩnh vực đạo đức y khoa và nhân quyền cả về phạm vi lẫn quy mô”. Hội nghị này mở cửa tự do cho các chuyên gia và công chúng, trong đó tuyên bố tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống không chỉ vi phạm đạo đức y khoa và các nhân quyền cơ bản, mà bản chất của nó còn chính là tội ác chống lại loài người. Thông cáo có viết: “Sát hại người dân một cách có hệ thống để thu hoạch nội tạng trên quy mô công nghiệp là tội ác chưa từng có và không được phép tồn tại trong thế kỷ 21.”

Năm tổ chức đồng tổ chức sự kiện này là Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tại Hoa Kỳ, Tổ chức Tự do Lương tâm CAP ở Pháp (CAP), Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế của Đài Loan (TAICOT), Hiệp hội Đạo đức Cấy ghép Nội tạng của Hàn Quốc (KAEOT); và Hiệp hội Nghiên cứu Du lịch ghép tạng (TTRA) của Nhật Bản.

Có khoảng 38 chuyên gia quốc tế sẽ thảo luận về hành vi lạm dụng này từ quan điểm y khoa, luật pháp, chính trị, tin tức truyền thông, xã hội dân sự, hoạch định chính sách và trình bày chi tiết về các tác động tàn bạo của vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với loài người. Những nhà tổ chức sự kiện này loan báo sẽ có một bản tuyên ngôn được công bố trước công chúng khi bế mạc Hội nghị thượng đỉnh này.

Theo website của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, sự kiện này là một chuỗi sáu cuộc hội thảo trực tuyến trình bày về tác động của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tới mọi mặt của xã hội nhân loại. Trong đó viết, “Lời thề của nghề y rằng không nhượng bộ làm điều có hại vì lợi nhuận, sự nghiệp, và mục đích chính trị. Các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách bị giằng xé giữa lợi ích của các cử tri và các đặc quyền đặc lợi. Nhiều kênh thông tấn không đưa tin chân thực về sự tàn bạo này mà lại cúi đầu trước áp lực của ĐCSTQ và đăng tải nội dung tuyên truyền vì được trả tiền. Nhiều xã hội trên thế giới vẫn không hay biết những nguy cơ của việc đồng lõa với tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngành luật cần phải hành động nhằm chấm dứt tội ác chống lại loài người không thể chấp nhận được này.”

Ông Manfred Nowak, nguyên Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn, hơn 10 năm trước đã yêu cầu ĐCSTQ điều tra về nạn thu hoạch nội tạng phi pháp nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Từ năm 2013, hơn 2 triệu đơn kiến nghị đã được thu thập nhằm hối thúc Liên Hợp Quốc điều tra về sự tàn bạo này cùng nhiều nghị quyết của nhiều nghị viện từ khắp các lục địa. Vào tháng 6 năm 2021, 12 Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã nêu ra vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng với chính quyền Trung Quốc, dựa trên những thông tin đáng tin cậy rằng các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đã bị sát hại để lấy nội tạng. Nhưng tội ác này vẫn tiếp diễn.

Ông Trey, nhà tổ chức sự kiện này, cũng là đại diện của DAFOH, cho biết cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người còn sống là “một vết nhơ khôn tả và không thể lý giải đối với nhân loại.”

Ông giải thích, “Trong lịch sử chưa từng có chính quyền độc tài nào lại bức hại người còn sống bằng cách sát hại với mục đích triệt để tiêu diệt họ thông qua xây dựng một cơ sở hạ tầng thu hoạch nội tạng tự vận hành, hoạt động vì lợi nhuận, lại có khả năng biến người nhận tạng trở thành đồng phạm, bởi nhu cầu phẫu thuật cấy ghép của họ có thể thúc đẩy sự lạm dụng cấy ghép. Điều này cần được toàn nhân loại lưu tâm.”

Sáu cuộc hội thảo trực tuyến đã diễn ra trong hai dịp cuối tuần, từ ngày 17-19 tháng 9 và từ ngày 24-26 tháng 9. Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại https://worldsummitcpfoh.info/

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/431304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195869.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share