Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2021] Bà Tiền Cúc Hương ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2021 vì nói với người khác về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi thời hạn tạm giam 15 ngày ở trong Trại tạm giữ Nữ Số 1 thành phố Vũ Hán của bà kết thúc, chính quyền vẫn từ chối thả bà, và đưa bà tới một trại tẩy não bí mật và giam giữ bà ở cơ sở này kể từ đó.

Cảnh sát đã nói với gia đình bà rằng ủy ban cư dân địa phương sẽ đón bà vào ngày 2 tháng 11.

Đến ngày 31 tháng 10, một nhân viên của Phòng 610 quận Giang Hạ (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) đã gọi điện cho chồng bà Tiền và nói rằng hai ngày nữa họ sẽ đưa bà tới trại tẩy não.

Ngày 2 tháng 11, trước khi gia đình bà Tiền đi tới trại tạm giữ thì bà đã bị một người họ Bành của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Giang Hạ, Tương Quốc Văn của Đồn Công an Chỉ Phường và vài cảnh sát thường mục khác đưa đi.

Gia đình bà Tiền đã gọi điện cho những cảnh sát và nhân viên của ủy ban cư dân địa phương nơi bà sinh sống để hỏi thăm tin tức về bà, nhưng họ đều nói rằng họ hoàn toàn không biết bà bị đưa đi đâu.

Sau đó gia đình đã báo cáo sự mất tích của bà với cảnh sát và gọi điện đến đường dây nóng của thị trưởng để tìm kiếm công lý. Cảnh sát sau đó thừa nhận với gia đình bà rằng họ đã đưa bà Tiền đến một trại tẩy não, nhưng họ vẫn từ chối cung cấp mọi chi tiết liên quan tới địa điểm giam giữ bà.

Bà Tiền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và bà tin rằng pháp môn đã giúp bà cải biến thành người tốt hơn. Sau khi cuộc bức hại xảy ra một năm, bà đã bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Trước khổ nạn gần đây nhất, bà đã từng bị bắt năm lần và bị giam trong trung tâm tẩy não bốn lần.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:
Hoàng Kế Minh (黄继明), Trưởng Đồn Công an Chỉ Phường: +86-13871052696
Lương Đào (梁涛), cảnh sát trưởng chuyên quản việc bức hại Pháp Luân Công: +86-18986201856, +86-18971107733
Tương Quốc Văn (蒋国文), cảnh sát của Đồn Công an Chỉ Phường: +86-18571880100
Bành(彭), cảnh sát của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Giang Hạ: +86-18627700040, +86-27-81568452

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/13/433578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/25/196727.html

Đăng ngày 03-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share