Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2021] Ông Trần Nham, 59 tuổi, ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang đợi phán quyết về kháng cáo bản án của mình, sau phiên tòa ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021, ông Trần, một cựu công nhân của cục khai thác mỏ, đã bị bắt tại nhà trong khi đang nấu cơm cho người cha già cả của mình. Cảnh sát tuyên bố rằng ông đã bị tố giác vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ bắt giữ gần nhất này của ông Trần xảy ra chỉ một năm sau khi ông mãn hạn án tù năm năm trước đó, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát không hề xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám xét và đã tiến hành lục soát nhà của ông Trần ngay khi tới. Tiếp đó, thay vì để ông Trần ký tên lên bản danh sách các đồ đạc tịch thu, vài ngày sau, cảnh sát tìm một người nhà của ông dù người này không có mặt tại hiện trường lúc cảnh sát đang đổ bộ, và yêu cầu người này ký tên vào danh sách.

Cảnh sát cũng ngụy tạo biên bản thẩm vấn và nhân chứng chống lại ông Trần hòng buộc tội ông, trong đó có một nhân chứng mới 8 tuổi.

Tháng 9 năm 2021, Tòa án quận Lĩnh Đông đã xét xử ông Trần và kết án ông năm năm tù. Gia đình ông không hề được thông báo về phiên tòa.

Sau khi ông Trần kháng cáo phán quyết, Tòa án Trung cấp thành phố Song Áp Sơn đã tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm của ông vào ngày 25 tháng 10. Luật sư của ông chỉ ra bằng chứng của bên công tố không ủng hộ cho cáo buộc rằng thân chủ của ông phá hoại việc thực thi pháp luật (một cái cớ được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn và sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công). Luật sư nói thêm rằng việc ông Trần thực hành đức tin của mình là quyền theo Hiến pháp và không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại ông Trần:

Tôn Lỵ Hưng (孙俐兴), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Trung cấp thành phố Song Áp Sơn: +86-17614696046
Tống Phong Hải (宋丰海), thẩm phán của Tòa án quận Lĩnh Đông: +86-13339332677, +86-469-6110309
Vương Húc Xuân (王旭春), công tố viên của Viện kiểm sát quận Lĩnh Đông : +86-469-4025791, +86-469-4025971
Vương Khải Toàn (王凯旋), cảnh sát của Đồn Công an Bắc Sơn: +86-18145371716

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Bài liên quan:

Một năm sau khi mãn hạn án tù 5 năm, người đàn ông Hắc Long Giang lại bị kết án 5 năm tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/1/433087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/22/196684.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share