Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-09-2021] Vào ngày 19 tháng 9 năm 2021, ngày thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phòng chống và Ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, các nhà lãnh đạo chính phủ và các nhà lập pháp từ Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển và Tây Ban Nha đã cùng lên án và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, do nhà nước hậu thuẫn, từ các tù nhân lương tâm, trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhằm chấm dứt sự tàn bạo này và đồng lòng ủng hộ việc phổ biến các giá trị nhân văn và chuẩn mực đạo đức phổ quát trên toàn thế giới.

Thượng nghị sỹ Hunt của Kings Heath: “Thu hoạch nội tạng là hành vi giết người vì mục đích thương mại”

Thượng nghị sỹ Hunt của Kings Heath, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Vương quốc Anh, đã phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh rằng “Hiến tạng là một hành động cứu người cao quý, còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi giết người vì mục đích thương mại và chắc chắn đó là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất.”

Bằng sự ủng hộ mạnh mẽ của mình, Thượng nghị sỹ Hunt đã thành công trong việc thúc đẩy sự thay đổi trong các đạo luật y tế của Vương quốc Anh. Tháng 6 năm 2020, ông đã đưa ra bản sửa đổi cho Dự luật về Thuốc và Thiết bị Y tế. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng nghiệp của ông, bản sửa đổi này đã được thượng viện thông qua ngày 12 tháng 1 năm 2021 và trở thành luật vào ngày 27 tháng 1, sau khi được hạ viện thông qua. Đây là đạo luật đầu tiên của Vương quốc Anh chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng bằng cách đảm bảo rằng ở Vương quốc Anh không có loại thuốc nào chứa mô tế bào của các nạn nhân bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông hy vọng đạo luật này có thể tạo tiền đề cho những hành động tiếp theo ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới.

Vào tháng 5 năm 2021, Thượng nghị sỹ Hunt đã đưa ra một dự luật khác là “Dự luật du lịch ghép tạng và trưng bày tiêu bản người”, nhằm mục đích tăng cường bảo vệ công dân Vương quốc Anh khỏi bị trở thành đồng phạm trong nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng bằng hai biện pháp.

“Biện pháp đầu tiên là đảm bảo công dân Vương quốc Anh không thể đến các quốc gia như Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Biện pháp thứ hai là chấm dứt hoạt động triển lãm tiêu bản người lưu động rùng rợn, với các thi thể có nguồn gốc từ Trung Quốc ”.

Thượng nghị sỹ Hunt cho biết, “Tây Ban Nha, Ý, Đài Loan, Israel, Bỉ, Na Uy và Hàn Quốc đã thực thi chế tài để ngăn chặn hoạt động du lịch ghép tạng ở Trung Quốc… Các chính phủ quốc tế phải tiếp tục hành động. Chúng ta có nghĩa vụ phải hành động khi nhìn thấy những người vô tội trở thành nạn nhân cho những tội ác đáng sợ như thế này.”

Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển: “Thế giới cần biết về những vi phạm nhân quyền tàn bạo và tà ác này”

Bà Ann-Sofie Alm, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển và Thành viên của Liên minh Nghị viện Đa Quốc gia về Trung Quốc (IPAC), cho biết: “Sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại văn hóa và truyền thống của Trung Quốc. Không có tự do ngôn luận hay tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc và thông tin bị kiểm soát và kiểm duyệt chặt chẽ. Chính quyền Trung Quốc đang công khai nhắm tới mục tiêu thống trị thế giới bằng cách tiến hành một cuộc chiến thầm lặng sử dụng thông tin, công nghệ và tiền, rất nhiều tiền.”

Bà cho hay để duy trì quyền lực, ĐCSTQ đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để bức hại người dân Trung Quốc, chẳng hạn như cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại kinh hoàng này đã diễn ra suốt nhiều thập kỷ qua và vẫn đang tiếp diễn.

Bà nhấn mạnh, “Ở Trung Quốc…. Không cần chờ đợi để ghép tạng. Thậm chí, bạn có thể gọi điện đến một bệnh viện và đặt mua một quả tim vào thời điểm thuận tiện với lịch trình đi lại của mình. Nếu bạn sẵn sàng trả thêm tiền, bạn còn có thể mua được một cơ quan tạng khỏe mạnh hơn, như một trái tim khỏe mạnh mới được mổ lấy từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà cho biết bà đã rất kinh hoàng sau khi đọc báo cáo của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đó là điều mà bà sẽ không thể nào quên hoặc giữ im lặng. “Thế giới cần biết đến những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo và tà ác này mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện với người dân của họ.”

Nghị sỹ Quốc hội Alm cho biết ĐCSTQ đã cố gắng đe dọa để bịt miệng bà. “Nhưng họ không thể, bởi vì tôi không đơn độc. Thụy Điển, giống như những nước khác trên thế giới, đang thức tỉnh và dám đối mặt với thực tế. Chính phủ Thụy Điển, quốc hội, các công ty, doanh nghiệp và người dân của chúng tôi đang bắt đầu thức tỉnh để xem những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhận thức này đang tăng lên mỗi ngày, từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ quốc hội này đến quốc hội khác, từ người này sang người khác. Với sự thức tỉnh này, chúng ta có thể và sẽ thay đổi được điều đó.”

Bà đề xuất rằng với sự thức tỉnh này, thế giới có thể tạo ra sự thay đổi và “kêu gọi liên minh EU và Hoa Kỳ cũng như tất cả các đại diện và cộng đồng khác trong thế giới tự do đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Quốc, và chấm dứt hành vi buôn bán nội tạng phi pháp và vô nhân đạo từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.”

Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp: Chúng ta phải thức tỉnh trước những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ

Bà Françoise Hostalier, Nghị sỹ Quốc hội Pháp và cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục, bày tỏ lo ngại rằng hành vi buôn bán nội tạng “một ngày nào đó có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta hoặc thậm chí là chính bản thân chúng ta. Tôi đang nói về việc cấy ghép nội tạng và nguy cơ bị dính líu đến đường dây buôn tạng mà không hay biết.”

“Xã hội của chúng ta dựa trên sự tôn trọng các giá trị nhân văn. Làm sao chúng ta có thể hình dung được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc? Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng rằng tại một quốc gia, ở cấp nhà nước, có thể diễn ra hoạt động buôn bán nội tạng từ những người còn sống (mà rõ ràng là không có sự đồng ý từ họ)? Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta.”

Bà nhấn mạnh rằng nhu cầu cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng từ những năm 1990, khi nội tạng được mổ lấy từ các tử tù. Sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, “đã tạo ra nhiều cơ hội cho việc sử dụng các bộ phận cơ thể người, việc có trong tay một ‘đám người khỏe mạnh’, ‘sẵn dùng’ cho các hoạt động siêu lợi nhuận đã trở nên khả thi hơn.”

Khi ĐCSTQ tìm kiếm các nguồn nội tạng mới, người dân Trung Quốc trở thành nạn nhân bị “bức hại, bỏ tù, tra tấn và bị sử dụng như một kho lưu trữ cho hành vi thu hoạch nội tạng, với lý do họ thuộc nhóm dân tộc khác chứ không phải nhóm chiếm ưu thế, như Phật tử Tây Tạng hoặc người Duy Ngô Nhĩ, hoặc họ có những thực hành tâm linh trái với chủ nghĩa cộng sản, chẳng hạn như những người tu luyện Pháp Luân Công.”

Bà kêu gọi cộng đồng khoa học thức tỉnh trước những nguy cơ khi kết giao với Trung Quốc. “Có một rủi ro rất lớn đó là các nhà nghiên cứu, bác sỹ, phòng thí nghiệm, nhà công nghiệp và sinh viên của chúng ta, thông qua các trao đổi về khoa học và kinh tế, sẽ biến họ thành đồng lõa với các hành vi vô nhân đạo và tội ác của các đối tác từ Trung Quốc, trái với mọi tiêu chuẩn đạo đức, nhưng lại không hề nhận thức được điều đó!”

Thượng nghị sỹ Pháp: “Hãy có hành động cụ thể để tố giác những hành vi vi phạm nhân phẩm nghiêm trọng và các quyền cơ bản khác”

Ông André Gattolin, Thượng nghị sỹ Pháp và đồng Chủ tịch IPAC, chia sẻ rằng IPAC đang đạt được bước tiến đáng kể trong việc chống lại “các chính sách ngày càng đàn áp và xâm lấn” cũng như “sự vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế ngày càng nghiêm trọng” của chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh.

“Việc chất vấn về nạn cưỡng bức mổ lấy nội tạng ở Trung Quốc, bản thân đương nhiên sẽ phải đối mặt với những lời phủ nhận gay gắt và phẫn nộ, và đôi khi thậm chí phải đối mặt với những đe dọa trả đũa thương mại và chính trị từ Bắc Kinh.” Do vậy, “chính sách ngoại giao trong im lặng” ghê sợ đang trở nên phổ biến ở Pháp.

Ông cảm thấy rằng việc thiếu nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc của nhiều nghị sỹ quốc hội phương Tây là do sự trả đũa, kiểm duyệt và đe dọa từ Bắc Kinh đối với những người dám vạch trần các hoạt động cấy ghép tạng của nước này. Ông nhấn mạnh rằng phần lớn người Pháp không muốn nói về cấy ghép nội tạng, điều này “gần như là điều cấm kỵ trong xã hội của chúng ta”, và người dân Pháp đang mất dần sự đồng cảm khi Bắc Kinh sử dụng các hoạt động tuyên truyền để đánh lừa họ bằng một hình ảnh tiêu cực sai sự thật về Pháp Luân Công.

Ông cho biết đối với bản thân ông, chỉ đến năm 2018, ông mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này trong một hội nghị chuyên đề của Thượng viện. “Sau đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận về các phương thức chính trị có thể được áp dụng để chống lại tình huống kinh hoàng này.”

Ông đề xuất “đưa vấn nạn này lên các phương tiện truyền thông quốc tế và chương trình nghị sự chính trị. Khuynh hướng độc tài của Trung Quốc và việc nước này ngày càng gia tăng vi phạm luật pháp quốc tế đang khiến các nhà lãnh đạo phương Tây từ bỏ sự mù quáng và ngây thơ mà họ đã thể hiện đối với quốc gia này cho đến tận hiện nay.”

Thượng nghị sỹ Gattolin cảm thấy “sự hợp tác khoa học và y tế của chúng ta nhất định phải được cân nhắc lại. Sự hợp tác trong các lĩnh vực này làm dấy lên các câu hỏi về đạo đức cốt yếu và chỉ có thể được thực hiện dựa trên tinh thần có đi có lại, có trách nhiệm và với các tiêu chuẩn cao.”

Ông kết luận, “Hiện tại Liên minh EU cũng phải có hành động rất cụ thể để lên án tất cả những vi phạm nhân quyền và các quyền cơ bản một cách trắng trợn và lặp đi lặp lại của chế độ Trung Quốc, nếu không chúng ta sẽ có nguy cơ trở thành tòng phạm.”

Dân biểu Hoa Kỳ: “Thách thức cơ bản nhất của ĐCSTQ đối với thế giới tự do là quyền con người”

Ông Steve Chabot, Nghị sỹ Hoa Kỳ và Thành viên Cấp cao của Ủy ban Đối ngoại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về sự tàn bạo này. Ông cho biết, “Mặc dù nhiều người trong chúng ta đã và đang chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong thời gian qua, nhưng nhìn chung công chúng hầu như không có hiểu biết về hành vi kinh hoàng này, chứ chưa nói đến việc đó xảy ra trên quy mô rộng lớn.”

Ông cho biết “Thách thức cơ bản nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với thế giới tự do là nhân quyền. CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] dưới sự lãnh đạo của cộng sản đã tham gia vào một trong những hành vi man rợ nhất trong lịch sử nhân loại – cưỡng bức thu hoạch nội tạng – để mang lại sự giàu mạnh cho ĐCSTQ và các tay chân của nó. Đáng buồn thay, chỉ riêng phạm vi và quy mô của hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã thực sự ngoài sức tưởng tượng. Theo các ước tính được nhiều người biết đến, mỗi năm có 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép nội tạng diễn ra ở CHND Trung Hoa, hầu hết trong số đó là kết quả của hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nguồn cung chính của các cơ quan tạng được sử dụng trong các ca cấy ghép này là các học viên Pháp Luân Công. Hành vi đê hèn này cho phép Trung Quốc duy trì là một chế độ ghép tạng theo yêu cầu thực sự, điều chưa từng xảy ra ngay cả ở các quốc gia phát triển nhất.

“Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, ngày càng có nhiều bằng chứng rõ ràng rằng CHND Trung Hoa tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Năm 2019, Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) đã đưa ra phán quyết cuối cùng ghi lại những vi phạm nhân quyền trên diện rộng và có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những hành vi quan trọng được Tòa án Luận tội Trung Quốc ghi lại đã củng cố cho những phát hiện về những nỗ lực khác gần đây nhằm ghi lại những hành vi lạm dụng kinh hoàng này. Khi được tổng hợp lại, những báo cáo này cho thấy rõ rằng quan điểm của ĐCSTQ về nhân quyền có sự đối nghịch với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới văn minh này.”

“ĐCSTQ tin rằng các cá nhân tồn tại để phục vụ nhà nước và Đảng. Do đó, ĐCSTQ không quan tâm đến hành vi thu hoạch nội tạng từ những cá nhân họ không cần mặc cho quyền được sống là quyền căn bản của mỗi người. Bởi vì thế giới quan của ĐCSTQ về cơ bản trái ngược với thế giới quan của thế giới tự do. Họ đang cố gắng bảo vệ các giá trị của mình bằng cách phá hoại các giá trị của chúng ta mọi lúc mọi nơi.”

Dân biểu Chabot kết luận rằng “một thế giới tuân theo các giá trị của ĐCSTQ là một thế giới trong đó những người không tuân theo đường lối của đảng có thể bị đưa vào trại tập trung hoặc bị thu hoạch nội tạng. Đó là tầm nhìn về một thế giới mà không ai muốn sống trong đó. Và đó là tầm nhìn về thế giới mà tất cả chúng ta đang đấu tranh để chống lại.”

Thượng nghị sỹ tiểu bang Minnesota: Chấn động tâm can khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng

Ông John Hoffman, Thượng nghị sỹ tiểu bang Minnesota, cho biết, “Lãnh đạo của tất cả các cấp chính quyền ở mọi quốc gia có trách nhiệm đảm bảo những vi phạm nhân quyền như vậy phải chấm dứt và mọi người đều có cơ hội sống cuộc sống không bị cưỡng bức khủng bố, và đó là một phần của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Ông cho biết ông đã bị chấn động tâm can khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của Trung Quốc. “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự là một hành vi kinh hoàng đến mức khó có thể tin được nó tồn tại cho đến khi nó được đưa ra trước mắt bạn. Ý nghĩ rằng có những người cướp đi mạng sống của một ai đó và dùng các bộ phận cơ thể của họ để trục lợi, vẫn khiến tôi kinh hãi.”

Trong khi thực hiện các công việc nâng cao nhận thức về vấn nạn này ở chính quốc gia của mình, ông đã gặp một số trở ngại – do mối quan hệ kinh tế mà ĐCSTQ thiết lập với nhiều quốc gia khác, phần lớn cộng đồng quốc tế đã giữ im lặng trước những hành vi kinh hoàng như vậy, điều đó đã ngăn cản nhiều người hơn nữa biết chuyện gì đang xảy ra.

Ông nhấn mạnh rằng ông cảm thấy được khích lệ khi thấy các tổ chức như Hiệp hội Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đang làm việc để “cung cấp cho cộng đồng y tế và xã hội những phát hiện khách quan về hành vi thu hoạch nội tạng phi đạo đức và bất hợp pháp, nhằm bảo vệ các tiêu chuẩn đạo đức và bảo vệ phẩm giá con người.”

Với thêm nhiều thông tin do DAFOH đưa ra, “nó sẽ tạo nên một làn sóng không bị lợi ích tài chính ngăn cản – làn sóng về nhân phẩm và quyền con người. Tôi hy vọng rằng với sự kiên định và sức mạnh của chân lý, tất cả chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách vĩnh viễn.”

Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu: Khiến những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm

Ông Hermann Tertsch del Valle-Lersundi, Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu và Thành viên Ủy ban Đối ngoại và Môi trường của Quốc hội Châu Âu, nhận xét rằng các nghị viên Châu Âu đang rất lo ngại về chủ đề thu hoạch nội tạng sống tà ác, tàn khốc và không thể chấp nhận được. Nhiều người cũng biết rõ rằng nạng thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc dưới chế độ độc tài của chính quyền cộng sản Trung Quốc, mà các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Nghị sỹ Tertsch cho biết rằng ở một quốc gia do ĐCSTQ cai trị, chính quyền nhà độc tài không cho phép bất kỳ tiếng nói bất đồng chính kiến ​​nào. Không có quyền tự do ngôn luận. Và ĐCSTQ coi thường mạng sống cũng như tự do của con người trong khi dung túng cho tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng khỏi bị trừng phạt.

Ông mạnh mẽ chỉ trích các nước phương Tây đã giữ im lặng trước tội ác lạm dụng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Ông phát biểu rằng “việc cân nhắc lợi ích kinh tế trước mắt đã khiến giới tinh hoa phương Tây đồng lõa với Đảng Cộng sản Trung Quốc, với chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong việc che giấu sự tàn ác của những ca cấy ghép tạng, vốn đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu ngàn tù nhân chính trị, tù nhân thông thường, những người tu luyện Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến.”

Ông kết luận rằng, “Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất ổn nhưng có vài điều chắc chắn mà chúng ta phải luôn hiểu rõ: nếu chúng ta muốn duy trì khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp, chúng ta phải đấu tranh chống lại sự tàn ác và bất công, mà cụ thể là tội ác cưỡng bức cấy ghép tạng, chúng ta phải chiến đấu với những kẻ nào gây ra điều đó. Chúng ta phải đoàn kết lại để lên tiếng và nói với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nói với nhà độc tài Trung Quốc, và nói với tất cả các đồng minh của nhà độc tài Trung Quốc, rằng tội ác này là không thể dung thứ và như vậy là quá đủ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/431774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195870.html

Đăng ngày 27-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share