Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-10-2021] Vào ngày 24 tháng 10 năm 2021, tại huyện Nghi Lan, phía Bắc Đài Loan, đã xảy ra hai trận động đất có cường độ lần lượt là 6,5 độ Richter và 5,4 độ Richter trong vòng 52 giây. Chưa có báo cáo thương vong nào tại thời điểm viết bài. Đây là những trận động đất lớn nhất trong vùng kể từ năm 1973.

Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 11 phút chiều với cường độ 6,5 độ Richter ở độ sâu 66,8 km. Trận thứ hai diễn ra lúc 1 giờ 12 phút chiều với cường độ 5,4 độ Richter ở độ sâu 67,3 km.

d46284c77b34e16259affbc22c91a8b5.jpg

Báo cáo động đất của Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan

Những trận động đất này đã gây chấn động mạnh trên khắp đảo Đài Loan, bao gồm huyện Hoa Liên, thành phố Tân Bắc, thành phố Đào Viên, thành phố Đài Bắc, thành phố Đài Trung, huyện Nam Đầu, huyện Tân Trúc, thành phố Cơ Long, huyện Miêu Lật và thành phố Tân Trúc. Chấn động do động đất còn được ghi nhận ở phía bên kia đại dương, tại các thành phố của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bao gồm Hạ Môn, Phúc Châu, Tuyền Châu và Phủ Điền.

Một ngày sau, vào lúc 2 giờ 17 phút chiều ngày 25 tháng 10, ở Bình Đông, miền Nam Đài Loan đã xảy ra một trận động đất khác có cường độ 4,2 độ Richter ở độ sâu 25,1 km. Tâm chấn của trận động đất này cách huyện Bình Đông 12 km về phía Tây Bắc và cơn địa chấn có cường độ 3 đã được ghi nhận tại thành phố Cao Hùng.

Quy mô của một trận động đất thường được đo bằng thang Richter, vốn được dùng để chỉ năng lượng do nguồn địa chấn phát ra. Quy mô động đất từ 0 đến 4,9 là động đất quy mô nhỏ, từ 5,0 đến 6,9 là động đất quy mô trung bình và từ 7,0 trở lên được coi là động đất quy mô lớn.

Cường độ địa chấn đặc trưng cho cường độ của trận động đất mà những người trên mặt đất cảm nhận được suốt trong trận động đất. Càng gần tâm chấn, cường độ càng mạnh.

Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan chia cường độ động đất từ 0 đến 7. Giá trị này càng lớn, cường độ càng mạnh. Nói chung, cường độ dưới 2 độ là một trận động đất nhẹ và ít cảm giác thấy. Trận động đất trên 4 độ là trận động đất mạnh vừa phải.

Trong tuần qua, ngoài các trận động đất ở Đài Loan, Ấn Độ, Nepal và Pháp đã phải hứng chịu những trận mưa lớn và bão.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, miền Bắc Ấn Độ và Nepal đã hứng chịu nhiều ngày mưa lớn. Lũ lụt và lở đất đã giết chết ít nhất 150 người, gây hư hại các tòa nhà, cây cầu, đồng thời gây gián đoạn giao thông.

Những năm trước, bang Uttarakhanda của Ấn Độ có lượng mưa trung bình khoảng 30 mm vào tháng 10, nhưng lượng mưa năm nay đã đạt kỷ lục mới là hơn 400 mm. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết lượng mưa đã giảm xuống.

Miền Bắc nước Pháp đã phải hứng chịu một cơn bão vào đêm ngày 20 tháng 10 năm 2021. Hơn 250.000 gia đình đã bị mất điện cho đến ngày hôm sau. Tuyến đường sắt cũng bị ảnh hưởng.

Bộ Giao thông Vận tải Pháp cho biết vùng Ile-de-France, vùng Normandy ở miền Bắc nước Pháp và phía Đông vùng Lorraine là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số ngôi nhà ở Brittany thuộc miền Tây nước Pháp đã bị phá hủy do lũ lụt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/26/196328.html

Đăng ngày 29-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share