Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-10-2021] Ngày 24 tháng 10 năm 2021, hai hiện tượng là bom lốc xoáy và sông khí quyển đã gây ra một trận bão nghiêm trọng ở miền Bắc California, khiến lượng mưa lên tới 138,2 mm (hay 5,44 inch) ở Sacramento, phá vỡ kỷ lục lượng mưa trung bình mỗi ngày kể từ năm 1880.

Theo các nhà khí tượng học, bom lốc xoáy là hiện tượng cơn bão mạnh lên nhanh chóng trong vòng 24 giờ khi áp suất khí quyển giảm vượt quá 24 milibar. Còn sông khí quyển là dòng chảy của mưa và hơi ẩm.

Hai hiện tượng này kết hợp với nhau gây ra cơn bão mạnh nhất trong vòng 26 năm qua, mạnh thứ ba kể từ năm 1950, tờ San Francisco Chronicle đưa tin. PG&E, công ty cung cấp tiện ích lớn nhất khu vực, cho biết đã có 646.000 hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện. Nguồn điện hầu hết đã được khôi phục trước thứ Hai, ngày 25 tháng 10.

Núi lửa dưới đáy biển Nhật Bản phun trào

Ngày 13 tháng 8, núi lửa dưới đáy biển Fukutokuokanoba, trong chuỗi quần đảo Ogasawara nằm cách xa hàng trăm km, đã phun trào, sinh ra 300 đến 1.000 tấn magma. Điều này không chỉ dẫn đến việc hình thành hai hòn đảo mà còn tạo ra những viên sỏi trôi nổi gần đảo Okinawa vào tháng 10.

Đài truyền hình NHK đưa tin, núi lửa này đã ảnh hưởng đến nghề đánh bắt cá và du lịch. Tính đến ngày 25 tháng 10, khoảng 750 tàu đánh cá đã phải hủy các chuyến ra khơi để tránh việc hư hỏng động cơ do đá cuội. Bờ biển đảo Okinawa cũng biến thành màu xám do đá bọt phun ra. Các chuyên gia ước tính sẽ mất từ ​​một đến hai năm để làm sạch khu vực và khôi phục đường bờ biển.

Mất điện ở Úc

caee66897c3174d2a9093dd46dedacaa.jpg

Một cái cây đổ vào một chiếc ô tô trong trận bão tại Springvale, ngoại ô Melbourne, Victoria, tối 28 tháng 10.

Tối 28 tháng 10, một cơn bão lớn đã đổ bộ vào bang Victoria, Australia, gây mất điện trên diện rộng, với 500.000 hộ gia đình bị mất điện.

Nhiều cây cối ngã đổ ở các khu dân cư, một số ngôi nhà bị phá hủy. Phần mái và ban công của một số ngôi nhà cũng bị gió giật làm hư hỏng. Là thủ phủ của bang Victoria và là thành phố đông dân thứ hai ở Úc, Melbourne cũng là cảng lớn nhất nước. Vậy mà nhiều container vận chuyển loại 6 và 12m đã bị gió thổi dạt sang một bên. Tốc độ gió sáng ngày 29 tháng 10 được ghi nhận là lên tới 100 km (hay 62 dặm) một giờ và lên tới 143 km (hay 89 dặm) một giờ tại các hòn đảo gần đó.

The Age, tờ nhật báo lớn ở Melbourne, cho hay tính đến sáng ngày 30 tháng 10, khoảng 85.000 người dân Victoria vẫn chưa có điện trở lại, và một số người có thể phải đợi vài ngày trước khi có điện.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/31/433067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/1/196413.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share