Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ ở Houston, Texas, Mỹ

[MINH HUỆ 25-10-2021] Anh Dương Quốc Hiền, một nhà phân tích hệ thống máy tính ở Houston, đã chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh tìm được mục đích thực sự của cuộc sống như thế nào.

Anh tốt nghiệp từ trường Đại học Giao thông Dương Minh ở Đài Loan và sau đó lấy bằng thạc sỹ kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Nam California năm 1994. Lần đầu tiên, anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp là qua một tờ bướm mà anh lấy từ một siêu thị Trung Quốc vào năm 1997. Sự việc này đã gieo mầm cho hành trình tu luyện của anh.

2021-10-24-houston-yang-guoxian_01.jpg

Dương Quốc Hiền đang luyện bài công Thần Thông Gia Trì Pháp của Pháp Luân Đại Pháp

2021-10-24-houston-yang-guoxian_02.jpg

Dương Quốc Hiền và con trai đang đọc sách Chuyển Pháp Luân

Khi anh Quốc Hiền và vợ đến thăm gia đình của họ ở Đài Loan vào năm 2000, khi ấy có một hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang được tổ chức tại Đài Bắc. Hơn 3.000 học viên từ 18 quốc gia khác nhau đến tham dự Pháp hội từ ngày 23 đến 26 tháng 12. Nhiều phương tiện truyền thông ở Đài Loan đã đưa tin về sự kiện này và cách ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc ra sao.

Anh Quốc Hiền đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Anh nghĩ nó hẳn là một môn tu luyện phi thường, vì vậy anh đã quan tâm đến việc tìm hiểu nó. Trên đường quay trở lại Mỹ, anh Quốc Hiền và vợ đã gặp hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đi trên cùng chuyến bay với họ, hai người này đã cho họ biết nơi họ có thể học các bài công pháp.

Trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, ở Đài Loan chỉ có vài trăm học viên. Sau đó con số đó đã tăng vọt lên hơn 50.000. Anh Quốc Hiền nói: “Tôi tự hỏi bản thân: ‘Tại sao ĐCSTQ lại tấn công và bức hại một nhóm người ôn hoà như vậy?’ Nó khiến tôi phải suy nghĩ: ‘Vì những thứ mà ĐCSTQ bức hại thường là những điều tốt.”

“Khi Đài Loan bắt đầu chiến dịch khôi phục lại văn hoá truyền thống Trung Hoa vào cuối những năm 1970 là lúc tôi đang học tiểu học. Tôi đã đọc những tác phẩm văn học hay nhất từ các triều đại khác nhau trong lịch sử Trung Hoa. Trong cùng khoảng thời gian đó, tôi thấy trên TV cách ĐCSTQ phát động Cách mạng Văn hóa. Họ phá hủy các đền thờ, chỉ trích Khổng Tử, và cổ xúy chủ nghĩa vô thần. Sự tương phản rõ nét giữa Đài Loan và Trung Quốc đã cho tôi hiểu rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ.”

Ngay khi anh Quốc Hiền trở về Houston, anh đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc nó. Anh ấy cũng xem video Sư phụ hướng dẫn cách luyện công trên mạng Internet. Vài tháng sau, anh bắt đầu tham gia các buổi học Pháp và luyện công ở địa phương.

Sau khi tu luyện bản thân, anh Quốc Hiền trở nên khoan dung và bình tĩnh. Anh làm việc chăm chỉ nhưng không tập trung vào tư lợi. Có lần khi một đồng nghiệp chịu trách nhiệm phụ trách hoạt động của nhà máy phải đi công tác một tuần, một số máy chủ kiểm soát quy trình làm việc của nhà máy ngừng hoạt động, điều này khiến cho việc sản xuất ở một số nhà máy bị tạm dừng. Người đồng nghiệp này không thể quay lại ngay và đó cũng không phải là lĩnh vực chuyên môn của anh Quốc Hiền, nhưng anh ấy đã quyết định ra tay giúp đỡ. Trong hai ngày, Quốc Hiền đã có thể thay thế các bộ phận bị lỗi, khôi phục lại thông tin đã xóa và khởi động lại máy chủ.

Trong báo cáo với ban giám đốc, người quản lý đã ca ngợi Quốc Hiền vì sự chăm chỉ của anh và cách anh đã cứu công ty khỏi bị mất hàng triệu đô la. Giám đốc điều hành của công ty đã trực tiếp cảm ơn Quốc Hiền.

Quốc Hiền nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cho anh ấy thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống và chỉ dẫn anh ấy cải thiện tính cách của mình qua các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi anh đọc sách Chuyển Pháp Luân, cơ thể anh cảm thấy ấm áp – như thể nó đang được tịnh hoá. Sau đó, anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Khi tiếp tục học các bài giảng, anh đã hiểu sâu hơn về Chân-Thiện-Nhẫn. Anh đã từng thiếu kiên nhẫn với người khác khi cho rằng mình đúng, nhưng tu luyện đã khiến anh khoan dung hơn, và bây giờ anh hướng nội trước.

Quốc Hiền nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi tinh hoa của văn hóa truyền thống, chính là Chân-Thiện-Nhẫn. Mục đích của tu luyện là trở về nguồn gốc thực sự của chúng ta ”.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/1/196407.html

Đăng ngày 29-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share