Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2021] Ngày 24 tháng 10 năm 2020, cảnh sát của Công an Quận Sa Pha Đầu đã bắt giữ chín cư dân thành phố Trung Vệ, khu tự trị Hồi Ninh Hạ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong đó, hai học viên đã được thả và bảy học viên còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ, mặc dù hồ sợ vụ án của họ đã bị tòa án địa phương từ chối.

Ông Trịnh Vĩnh Tân, bà Dương Khiết, bà Hoàng Ngọc Hà, bà Thường Tú Nga, và bà Ôn Tĩnh hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Trung Vệ. Bà Cảnh Ngọc Linh bị giam trong trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên. Bà Vương Thuận Cần bị giam trong trại tạm giam Thành phố Thạch Chủy Sơn. Bà Ôn Ngọc Tú và bà Trương Ngọc Liên đã được thả nhưng vẫn bị quản thúc tại gia.

Hồ sơ của các học viên đã được trình lên Viện Kiểm sát Sa Pha Đầu vào tháng 1 năm 2021. Sau hai lần trả lại hồ sơ cho cảnh sát, viện kiểm sát đã chuyển những hồ sơ này sang Tòa án Quận Sa Pha Đầu vào tháng 5 năm 2021. Gia đình của một số học viên đã thuê luật sư biện hộ cho họ.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Tòa án quận Sa Pha Đầu tuyên bố rằng những vụ án này không thể tiếp tục thẩm lý do một số tình tiết phức tạp và sẽ bị tạm hoãn xét xử [điều này có nghĩa là những vụ việc này có thể sẽ bị xét xử về sau này nếu những vấn đề phức tạp đó được giải quyết].

Tóm lược thông tin về tám trong chín học viên

Ông Trịnh, 65 tuổi, là một nhân viên về hưu của Cục Điện lực Thành phố Ngân Xuyên, đã liên tục bị bắt và giam giữ trong trại lao động cưỡng bức, nhà tù, trại tạm giam với tổng cộng gần tám năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau ông bị đuổi việc, và vợ ông cũng ly dị ông, buộc ông phải chuyển chỗ ở. Vào năm 2014, cha ông đã qua đời do áp lực từ cuộc bức hại.

Bà Dương, 51 tuổi, là một cựu nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị bắt và giam trong trại lao động cưỡng bức và nhà tù với tổng thời gian hơn bảy năm. Người chồng cũ của bà đã ly dị bà do cuộc bức hại và bà đã kết hôn với ông Trịnh vào năm 2010.

Bà Cảnh Ngọc Linh, 56 tuổi, là giám đốc của Bệnh viện Thành phố Trung Vệ, và bà Vương Thuận Cần là nhân viên của bệnh viện, trước đó đã bị bắt giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Bà Thương Tú Nga và bà Hoàng Ngọc Hà trước đó cũng bị bắt và thẩm vấn trong khi bị cảnh sát giam giữ.

Bà Văn Ngọc Tú 68 tuổi và bà Trương Ngọc Liên ngoài 50 tuổi.

Bài liên quan:

Ninh Hạ: Sau nhiều năm bị giam giữ và tra tấn, một cặp vợ chồng lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/432895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/18/196630.html

Đăng ngày 26-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share