Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2021] Trong khi bà Trương Xảo Lôi bị bắt và kết án tù một cách bí mật để thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công thì con gái và chị bà đang đối mặt với xét xử vì tìm kiếm công lý cho bà Trương.

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999 đến nay.

Ngày 27 tháng 2 năm 2020, bà Trương, một người dân ở huyện Thông Hoa, tỉnh Cát Lâm bị bắt vì dán áp phích có thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù ngày hôm sau bà được thả ra sau khi nộp 3.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh nhưng cảnh sát đã bắt bà lại vào ngày 9 tháng 9.

Vài ngày sau đó, Chu Văn Hâm thuộc Phòng An ninh Nội địa huyện Thông Hoa đệ trình hồ sơ của bà Trương lên Viện kiểm sát. Ngày 18 tháng 12, công tố viên Lý Tông Nguyên phê chuẩn việc bắt giữ bà Trương.

Sau khi bà Trương bị bắt lần thứ hai được vài tuần thì con gái bà, cô Vương Mỹ Kỳ và hai chị gái của bà là bà Trương Xảo Vân và bà Trương Xảo Tú đến các cơ quan chính quyền khác nhau để đòi thả bà Trương nhưng họ đã bị đe dọa và lăng mạ.

Vào ngày 21 tháng 12, khi ba người họ đến đồn cảnh sát huyện Thông Hoa để lấy văn bản phê chuẩn việc bắt giữ bà Trương theo đề nghị của cảnh sát Chu thì bị cảnh sát bắt giữ với lý do “gây rối trật tự xã hội”.

Cô Vương và bà Trương Xảo Tú đều bị giam giữ 15 ngày, bà Trương Xảo Vân bị giam 13 ngày.

Vì cô Vương, một sinh viên năm cuối sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học từ ngày 26 đến 27 nên cô đã xin đặc quyền cho phép tham gia kỳ thi rồi mới quay lại thụ án.

Hồ sơ của mẹ cô Vương được chuyển đến Viện kiểm sát huyện Liễu Hà vào ngày 3 tháng 2 và công tố viên Lan Tinh được chỉ định xử lý vụ việc.

Ngày 8 tháng 3 năm 2021, khi gia đình bà Trương Xảo Lôi gọi cho Khương Mỹ Thần, thư ký Tòa án huyện Liễu Hà để hỏi về tình hình của bà Trương thì họ được biết ngày 16 tháng 3 phiên điều trần sẽ diễn ra. Khương Mỹ Trần từ chối tiết lộ thêm thông tin và gác máy.

Vào ngày diễn ra phiên xét xử, thẩm phán Lỗ Húc nói dối gia đình bà Trương rằng phiên xét xử đã bị hoãn lại nhưng thực tế nó vẫn bí mật diễn ra như lịch định.

Sau đó bà Trương bị kết án nhưng chưa rõ mức án phạt. Ngày 15 tháng 4 bà đệ đơn kháng án lên Tòa án Trung cấp thành phố Thông Hoa.

Tối ngày 19 tháng 4, con gái bà Trương bị bắt lần nữa tại ký túc xá đại học Sư phạm Cát Lâm vì đã tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công lý cho mẹ mình. Sáng hôm sau, hai dì của cô bị bắt ngay khi rời khỏi nhà. Cảnh sát Sở cảnh sát huyện Liễu Hà thẩm vấn về các chi tiết khiếu nại của họ đến các cơ quan liên quan trong việc bức hại bà Trương Xảo Lôi.

Ngày 20 tháng 4, bà Trương Xảo Vân được thả ra trong khi cô Vương và bà Trương Xảo Tú tiếp tục bị giam giữ. Việc bắt giữ họ đã được Viện kiểm sát huyện Liễu Hà phê chuẩn vào ngày 26 tháng 5. Họ hiện đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử bởi Tòa án huyện Liễu Hà sau khi bị truy tố.

Bà Trương Xảo Lôi bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm một cách bí mật từ giữa tháng 8 đến tháng 9 năm 2021. Khi gia đình bà gọi cho nhà tù để xác nhận liệu bà còn có ở đó hay không thì lính canh thường trả lời vòng vo hoặc không nhấc máy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/18/432647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/27/196341.html

Đăng ngày 18-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share