Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2021] Bà Ngải Diễm Tĩnh, một chủ khách sạn ở huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án năm năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngải bị bắt lầu đầu tại khách sạn của bà vào ngày 29 tháng 8 năm 2020. Khi đó Phó trưởng Công an Huyện Khang Bình là Đái Quốc Khánh đã dẫn theo một nhóm cảnh sát tới lục soát khách sạn. Họ đã tịch thu các tài sản cá nhân của bà và 4.920 Nhân dân tệ mà khách của khách sạn đặt cọc. Năm học viên Pháp Luân Công làm việc tại khách sạn cũng bị bắt.

Tất cả sáu học viên đã được thả vào đêm đó và bà Ngải đã rời khỏi nhà trong nhiều tháng để thoát khỏi bàn tay cảnh sát. Bà đã trở về nhà vào tháng 10 năm đó và lại bị bắt vào tối ngày 29 tháng 10. Ban đầu cảnh sát đưa bà đến Đồn Công an Trấn Nam và sau đó là Đồn Công an Thắng Lợi, cuối cùng là giam bà tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Viện Kiểm sát Quận Liêu Trung đã phê chuẩn bắt giữ bà Ngải vào ngày 7 tháng 12. Công tố viên cũng đến trại tạm giam để hỏi bà một số vấn đề.

Toà án Quận Liêu Trung đã xét xử bà vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Gần đây bà đã bị kết án năm năm với 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà đã kháng cáo.

Bà Ngải đã bắt đầu kinh doanh từ khi còn trẻ. Do nhiều năm làm việc vất vả, bà đã phát sinh chứng đau đầu nghiêm trọng, và nó đã được chữa lành nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà trở nên chu đáo hơn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bà đã tài trợ toàn bộ tiền học phí cho một học sinh học xong trung học và sau đó người học sinh này đã thi đỗ đại học. Bà Ngải cũng giúp đỡ chăm sóc một bà lão đang trong tình trạng nguy kịch mà không có con cái chăm sóc.

Thông tin bức hại của thủ phạm:
Vương Thụ Trung (王树中), thẩm phán của Toà án Quận Liêu Trung: +86-24-27899815, +86-13609887776
Vương Uy (王威), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Liêu Trung: +86-24-87820399, +86-24-87820399, +86-13840523232, +86-18102463333
Đái Quốc Khánh (戴国庆), Phó trưởng Công an Huyện Khang Bình: +86-13940169777

(Thông tin chi của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan tiếng Hán:

辽宁康平县善心女商人艾艳静面临非法开庭

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/426456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/3/196435.html

Đăng ngày 17-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share