Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2021] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999, chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại, đặc biệt trong việc tổ chức những phiên tẩy não các học viên.

Trong nỗ lực mới nhằm tận diệt Pháp Luân Công, Vũ Hán đã thành lập thêm 10 trung tâm tẩy não kể từ đầu năm 2021. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, có ít nhất 71 học viên bị giam giữ và tra tấn trong 10 trung tâm tẩy não trên.

Trung tâm tẩy não nằm tại các văn phòng chính phủ, trường đại học, doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân và khu dân cư. Những nơi như viện dưỡng lão, bệnh viện, nhà phúc lợi, nhà khách và khách sạn cũng được sử dụng để tổ chức các phiên tẩy não.

Các phiên tẩy não được điều hành bởi Ủy ban Chính trị Pháp luật và Phòng 610, hai cơ quan có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại, cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban khu dân cư trong việc bắt giữ các học viên.

Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan ở quận Kiểu Khẩu là một trong những trung tâm tẩy não hàng đầu trong thành phố. Nó có lịch sử lâu dài trong việc giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Từ tháng 1 năm 2021, Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan đã tổ chức ba phiên tẩy não. Có ít nhất 12 học viên bị đưa tới đây và bị tẩy não nhằm buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Ba học viên vẫn đang bị cầm tù tại thời điểm viết bài.

Bà Từ Lai, ngoài 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 10 năm 2021 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở gần một bệnh viện. Đây là lần thứ ba bà bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan.

Bà Chu Ái Lâm, 53 tuổi, là cựu kiểm toán viên của Cục Thương mại và Công nghiệp Quận Kiều Khẩu đã bị ba sinh viên tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở trên phố vào ngày 29 tháng 7 năm 2021. Cảnh sát bắt giữ bà vào khoảng ngày 14 tháng 9 năm 2021 và giam giữ bà 15 ngày tại Trại tạm giữ Số 1 Thành phố Vũ Hán. Ngày 29 tháng 9, khi bà được trả tự do khỏi trại tạm giữ, cảnh sát đã chặn bà tại cổng, đưa bà vào xe cảnh sát và đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan.

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-9-29-zhou-ailing_yLifEcm.png

Bà Chu bị cảnh sát đưa đi

Trước vụ bắt giữ lần này, bà Chu từng bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan, Trung tâm Tẩy não Đan Thủy Trì, Trung tâm Tẩy não Nhị Đạo Bằng và Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc ở Vũ Hán, với tất cả 8 lần. Bởi không từ bỏ Pháp Luân Công, nên bà đã bị bức thực, đánh đập, biệt giam và treo người lên (bằng việc treo cổ tay) trong nhiều ngày.

Ngoài cầm tù, bà Chu còn bị Cục Thương mại và Công nghiệp Quận Kiều Khẩu sa thải và chuyển tới tới văn phòng cấp dưới để làm thư ký.

Bà Trương Mỹ Dung bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 7 tháng 9 năm 2021. Giống như bà Chu, cảnh sát đưa bà tới trung tâm tẩy não sau khi kết thúc thời hạn 15 ngày tạm giam.

Bài liên quan:

Vũ Hán mở chín trung tâm tẩy não mới để giam cầm các học viên Pháp Luân Công kiên định

Trung tâm Tẩy não Vũ Hán giam giữ và tra tấn phi pháp các học viên Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/27/432925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/2/196426.html

Đăng ngày 17-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share