Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-09-2021] Trước khi phát chính niệm vào 6 giờ tối, tôi thường tranh thủ một ít thời gian lên Minh Huệ Net. Mấy hôm nay, trên mạng đã đăng một lượng lớn thiệp chúc mừng Trung thu của đệ tử Đại Pháp và người dân từ khắp nơi trên thế giới gửi đến Sư tôn, xem mãi không hết, quả là nhiều thật! Hôm nay tôi lên Minh Huệ Net xem một chút, đến 6 giờ tối phát chính niệm, tôi ngồi song bàn, lúc tay vừa kết ấn, trong đầu não hiện ra một câu: “tiến trình có thể nhìn thấy của Chính Pháp”.

Phát chính niệm xong, trong tâm tôi có sở ngộ. Vào mỗi dịp lễ Tết, bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ chẳng phải là một khía cạnh phản ánh tiến trình Chính Pháp của toàn vũ trụ hay sao?

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền 29 năm, cứu độ vô lượng chúng sinh. Trong 22 năm bức hại của Trung Cộng, đệ tử Đại Pháp kiên trì giữ vững Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư tôn truyền dạy, tu luyện và thăng hoa trong Đại Pháp, trong kiên trì bền bỉ, họ giúp nhiều con người thế gian hơn nữa liễu giải chân tướng, đích thân cảm nhận vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Một Tết Trung thu nữa lại đến, trong những ngày gia đình đoàn viên, dân chúng Đại lục từ phương xa đã minh bạch chân tướng gửi lời cảm ân đến Sư phụ Đại Pháp! Một cư dân ở Hà Bắc chia sẻ: “Đệ tử Đại Pháp kiên trì bền bỉ hơn 20 năm, giảng chân tướng Pháp Luân Công cho chúng tôi bằng cách phát truyền đơn, đĩa quang, sách chân tướng, mang ánh sáng Chân-Thiện-Nhẫn đến cho bách tính. Chúng tôi đều đã minh bạch ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là lời nói dối lớn nhất do Đảng cộng sản ngụy tạo để bôi nhọ Pháp Luân Công và đầu độc hủy diệt nhân loại. Chỉ có tin vào Pháp Luân Công và tin vào Lý Đại sư đến đây cứu người mới là con đường quang minh duy nhất để nhân loại thực sự có thể thoát khỏi tai họa.”

Các tiểu đệ tử và đệ tử thanh niên cũng dâng lời cảm ân lên Sư tôn. Một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đại lục nằm mơ thấy Sư phụ đến, Sư phụ nói với cậu bé: “Con là tiểu đệ tử!” Cậu bé tỉnh giấc với nụ cười trên môi. Cậu bé trở nên biết vâng lời cha mẹ kể từ đó. Đệ tử Đại Pháp thanh niên tinh tấn thực tu chia sẻ: “Chỉ nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, không bị các loại cám dỗ của thế gian lôi kéo bước chân tinh tấn, viên mãn tùy Sư hoàn.”

Đệ tử Đại Pháp bị giam trong ngục tuy gặp phải bức hại, nhưng nó không ngăn trở nổi tâm kiên định tu luyện, tâm vẫn lo cho an nguy của chúng sinh: “Trong hang ổ hắc ám cũng phải làm tốt ba việc. Lao ngục không thể giam giữ tâm kiên định tu luyện của đệ tử Đại Pháp, bức hại không ngăn trở nổi đệ tử Đại Pháp thực thi thệ ước khi hạ thế.”

Minh Huệ Net đã đăng thiệp chúc mừng của đệ tử Đại Pháp thuộc 50 ngành nghề ở Trung Quốc Đại lục lễ bái Sư tôn từ phương xa, lời vấn an và kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ của đệ tử Đại Pháp đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ! Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc và các quốc gia khác gửi lời vấn an đến Sư tôn nhân dịp lễ tết truyền thống này, đệ tử và chúng sinh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước từ bi cứu độ của Sư tôn.

Tôi không nén nổi cảm khái, những lời cảm ân và chúc phúc của thế nhân và đệ tử Đại Pháp gửi đến Sư tôn lan tỏa khắp năm châu, vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đem đến cho dân chúng ở khắp nơi trên thế giới hoàn toàn đối lập với cuộc bức hại tàn khốc của tà đảng Trung Cộng. Màn đêm sẽ sớm qua đi, ánh sáng hy vọng cũng không còn xa nữa. Trong hồng ân Chính Pháp của Sư tôn, một lượng lớn chúng sinh sẽ bước vào tương lai tốt đẹp của tân vũ trụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/看得見的正法洪勢-431889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196169.html

Đăng ngày 04-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share