Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2021] Một cặp vợ chồng cao niên ở tuổi 70 đã bị kết án mỗi người 2 năm tù giam vào năm 2017 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Ông bà được thả ra trước thời hạn. Giờ đây, chính quyền cố bắt họ trở lại nhà tù. Sau khi người chồng bị nhà tù từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe, người vợ đã buộc phải bỏ trốn.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2017, ông Đậu Yển Sinh và bà Hồng Quế Mai bị bắt giữ tại nhà riêng. Một nhóm người đã tịch thu máy tính, máy in và điện thoại di động của họ. Do bị cao huyết áp, ông Đậu bị giam giữ tại bệnh viện. Bà Hồng bị đưa đến trại giam Nhị Chi Câu. Con gái của họ không được phép đến thăm bố mẹ.

Sau khi công tố viên huyện Đông Tây Hồ phê chuẩn việc bắt giữ hai ông bà vào ngày 28 tháng 8, luật sư đã nộp đơn xin cho ông Đậu được tại ngoại điều trị bệnh nhưng công tố viên không phản hồi yêu cầu này.

Sau đó công tố viên đã trả hồ sơ lại cho cảnh sát lần thứ hai vì không đủ chứng cứ buộc tội. Ông ta tiếp tục từ chối yêu cầu của gia đình để ông bà được thả ra bất chấp tình trạng sức khỏe của họ.

Luật sư cũng đã đệ đơn khiếu nại công tố viên nhưng vô hiệu.

Sau đó mỗi người bị tòa án huyện Đông Tây Hồ kết án 2 năm tù cùng với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Tiền lương hưu trong hai năm (kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2017 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019) đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ cũng bị phòng An sinh Xã hội huyện Giang Hán đình chỉ chi trả.

Trong tù, cả ông Đậu và bà Hồng đều bị bắt buộc viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với nguyện vọng của họ và đã được thả về.

Mặc dù chính quyền hứa rằng họ sẽ được để yên nhưng ngày 15 tháng 7 năm 2020, cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Thường Thanh đã đến sách nhiễu họ. Ông bà đã thúc giục cảnh sát ngừng tham gia bức hại nhưng họ không nghe và còn tịch thu sách, tài liệu Pháp Luân Công và một laptop.

Lúc 10 giờ sáng, cảnh sát đã bắt hai ông bà về đồn. Khi bà hồng từ chối cho cảnh sát thu thập sinh trắc học, cảnh sát đã chụp lấy tay bà và thu thập thông tin [sinh trắc học] của bà. Cổ tay và cánh tay của bà bị thương. Hai ông bà được thả về vào lúc nửa đêm.

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, cảnh sát lừa hai ông bà để mở cửa nhà với lý do thực hiện điều tra dân số. Một cảnh sát nói rằng có người tố giác bà Hồng vì đã nói chuyện với chủ tiệm đồ ăn vặt về Pháp Luân Công.

Bà Hồng bị đưa đến đồn cảnh sát Mãn Xuân Nhai để thẩm vấn. Cảnh sát cưỡng chế chụp ảnh bà, lấy dấu vân tay và mẫu máu của bà khiến cho bà bị thương.

Trưa hôm đó, cảnh sát lại quay lại nhà của ông bà để tìm kiếm tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công nhưng không tìm thấy gì.

Gia đình bà Hồng liên tục yêu cầu thả người nên cảnh sát đã cho bà ra về vào ngày hôm sau.

Từ sao đó, cảnh sát và nhân viên ủy ban nhân dân thường xuyên sách nhiễu họ. Nhân viên viện kiểm sát huyện Đông Tây Hồ cũng đe dọa tống họ lại vào nhà tù.

Ngày 28 tháng 1 năm 2021 công tố viên ban hành lệnh bắt giữ hai vợ chồng. Bà Hồng đã bỏ trốn và phải sống xa nhà kể từ đó. Ông Đậu được thả ra vì kết quả kiểm tra sức khỏe không đạt.

Cuộc bức hại trước đây

Đây không phải là lần đầu tiên ông Đậu Yển Sinh và bà Hồng Quế Mai là mục tiêu bị bức hại vì đức tin của họ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu.

Vào tháng Giêng năm 2013, bà Hồng bị bắt sau khi bị tố giác đã phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại nhà tù số 1 huyện Đông Tây Hồ trong 10 ngày.

Tháng 7 năm 2015, bà Hồng lại bị bắt vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong công viên. Cảnh sát lục soát túi xách và tìm thấy giấy tờ tùy thân của bà. Lúc đầu bà bị giam tại nhà tù số 1 huyện Đông Tây Hồ trong 10 ngày, sau đó bị chuyển đến trung tâm tẩy não huyện Giang Hán.

Tháng 9 năm 2015, ông Đậu bị bắt vì kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã chỉ đạo cuộc bức hại. Ông bị giam tại trung tâm tẩy não huyện Giang Hán.

Thông tin của những kẻ tham gia bức hại

Cao Phong (高峰), cảnh sát đồn cảnh sát Thường Thanh +86-18602717499

Tăng Kiếm Phi (曾剑飞), trưởng phòng cảnh sát Thường Thanh +86-13517236201

Uông Túc (汪粟), trưởng phòng 610 huyện Đông Tây Hồ +86-13886007115, +86-15927273890, +86-27-83895971

(Thông tin liên lạc của những kẻ tham gia bức hại khác có trong bản tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/431888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196114.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share