Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2021]

Họ tên: Ngô Thụy Đình ( 吴瑞亭)

Giới tính:Nam

Tuổi:81

Thành phố: Doanh Khẩu

Tỉnh:Liêu Ninh

Nghề nghiệp:Nhân viên về hưu của Phòng Thiết bị thành phố Doanh Khẩu

Ngày mất: Ngày 29 tháng 8 năm 2021

Vụ bắt giữ gần đây nhất:Ngày 11 tháng 10 năm 2014

Địa điểm giam giữ gần đây nhất: Đồn Công an Kim Ngưu Sơn

Sau bốn năm sống phiêu bạt để tránh thời gian thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Ngô Thụy Đình cuối cùng đã được đoàn tụ với vợ vào tháng 1 năm 2020 sau khi bà kết thúc bốn năm thụ án vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Hai vợ chồng cao niên này đã có cuộc sống cơ cực kể từ khi ông Ngô vẫn còn trong danh sách truy nã của cảnh sát và lương hưu của cả hai vợ chồng ông đều bị đình chỉ. Ông đã đổ bệnh và qua đời ở tuổi 81 vào ngày 29 tháng 8 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai vợ chồng cao niên ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Ông Ngô, nhân viên về hưu của Phòng Thiết bị Thành phố Doanh Khẩu tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông trị khỏi bệnh cao huyết áp, viêm mạch máu và khí thũng.

Ngày 11 tháng 10 năm 2014, ông Ngô cùng vợ là bà Chu Thụy Mẫn, 79 tuổi bị một cảnh sát mặc thường phục theo dõi trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ bị tố cáo với Đội An ninh Nội địa Quận Tây Thị và bị Đội trưởng Khương Nguyên Đông cùng một cảnh sát là Tưởng Minh Phu của đội an ninh nội địa này bắt giữ. Cảnh sát còn lục soát nhà của họ và tịch thu máy tính cùng các tài sản cá nhân khác của họ.

Cảnh sát đưa hai vợ chồng ông tới trại tạm giam địa phương, nhưng trại giam từ chối tiếp nhận họ vì sức khỏe yếu. Sau đó, cảnh sát đã nộp hồ sơ vụ án của họ cho công tố viên, ông ta đã truy tố hai vợ chồng ông Ngô và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án Quận Tây Thị. Thẩm phán kết án cả hai vợ chồng ông bốn năm tù vào ngày 3 tháng 6 năm 2015. Hai vợ chồng ông đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Doanh Khẩu, nhưng tòa án đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của họ. Họ đã được lệnh phải thụ án từ ngày 12 tháng 1 năm 2016 tới ngày 11 tháng 1 năm 2020.

Ngày 12 tháng 1 năm 2016, bà Chu bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh và bị giam giữ trong khu dành cho tù nhân cao tuổi.

Bởi sau phiên xét xử nhà chức trách sẽ đưa ông Ngô tới Nhà tù Đại Liên, nên ông đã rời khỏi nhà để đi trốn vào ngày 13 tháng 1 năm 2016. Do bị cảnh sát liệt ông vào danh sách truy nã, nên ông rất hiếm khi rời khỏi căn nhà ở tạm của mình và phải chật vật với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Ông đã vượt qua nỗi đau tinh thần của cuộc bức hại và rất lo lắng cho vợ của mình.

Ông được đoàn tụ với vợ sau khi bà được trả tự do vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Sau đó, bà Chu mới biết rằng lương hưu của bà đã bị đình chỉ trong suốt bốn năm bị cầm tù và những quyền lợi của bà vẫn không được phục hồi sau khi bà được trả tự do.

Bà Chu tới phòng đào tạo mà bà đã nghỉ hưu để yêu cầu trả lại những phúc lợi mà bà bị đình chỉ với tổng số tiền 200.000 Nhân dân tệ, nhưng lại được trả lời rằng bà đã bị sa thải ngay sau khi bà bị kết án. Các quan chức còn từ chối cung cấp biên bản sa thải của bà. Họ nói với bà: “Chỉ khi tòa án tuyên bà vô tội thì bà mới có thể được phục lại chức vụ. Đó là lệnh của cấp trên.”

Vào năm 2021, lương hưu của bà Ngô cũng bị đình chỉ. Để trốn tránh cảnh sát, hai vợ chồng bà đã thuê một căn hộ nhỏ. Do tài chính hạn hẹp, căn hộ thậm chí còn không có cả vòi tắm.

Cuộc sống phiêu bạt cơ cực và áp lực tinh thần của cuộc bức hại đã ảnh hưởng tới sức khỏe của ông Ngô. Ông đã mất khả năng lao động, gặp khó khăn trong việc đi lại và chăm sóc bản thân. Ông đã qua đời vào ngày 29 tháng 8 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/12/432444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196157.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share