[MINH HUỆ 08-10-2021] Sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một người mẹ cùng con gái ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam đều bị kết án tù giam.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một nhóm cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Văn Phong đã đột nhập vào nhà bà Lưu Phượng Lan vào ngày 3 tháng 9 năm 2020 bắt giữ bà và con gái của bà là cô Trương Hải Yến, đã ngoài 50 tuổi. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại di động của cô Trương và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Cả hai mẹ con cô đều bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ thành phố An Dương.

Cùng lúc đó, hàng chục học viên khác ở địa phương cũng bị sách nhiễu và nhà của họ bị lục soát. Cảnh sát đã nhắm vào họ khi phát hiện các thông tin về Pháp Luân Công mà họ gửi trên Wechat.

Viện Kiểm sát quận Văn Phong đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Lưu và cô Trương vào tháng 10 năm 2020. Website Minh Huệ gần đây đã xác nhận được rằng bà Lưu đã bị kết án phi pháp bốn năm tù giam và cô Trương bị kết án ba năm tù giam. Chi tiết về việc kết án vẫn chưa được làm rõ.

Bà Lưu đã ngoài 70 tuổi, thường phải chịu các cơn đau nửa đầu, cảm lạnh trong thời gian dài, sức khỏe kém khiến bà hay nóng nảy. Bà đã tìm cách chữa trị và uống thuốc trong nhiều năm khiến lưỡi bị thâm đen. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của bà Lưu đều biến mất, bà có thể kiểm soát được tính khí của mình, và cuộc sống gia đình của bà trở nên hòa thuận.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Lưu đã bị bắt giữ vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện đòi quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu tiếp tục bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2011 trong khi đang đi trên đường. Hơn chục cảnh sát đã lục soát nhà bà, khiến cháu nhỏ của bà khiếp sợ. Vài tháng sau, bà bị Toà án quận Văn Phong kết án phi pháp ba năm tù giam.

Thông tin của những kẻ tham gia bức hại:

Trình Hoa, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Văn Phong: +86-13937204576, +86-18637286706
Cảnh Vĩnh Phong, nhân viên Đội An ninh Nội địa: +86-15903727819, +86-18637286286
Hậu Thượng Pháp, Giám đốc Phòng 610 quận Văn Phong: +86-372-5396287, +86-13700716959
Lưu Chí Anh, Công tố viên thuộc Viện kiểm sát quận Văn Phong: + 86-372-5102189

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/8/432290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196159.html

Đăng ngày 02-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share