Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2021] Ba học viên Pháp Luân Công và một người không phải học viên tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đang đối mặt với việc bị xét xử bởi tòa án huyện Lộ Bắc.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 12 tháng 5 năm 2021, ông Trương Nguy và vợ, bà Quách Diễm Cúc là chủ cửa hiệu máy ảnh Trác Dự đã bị bắt giữ ngay tại cửa hàng. Cô Tôn Bách Phượng, một nhân viên của cửa hàng cũng bị bắt. Cả ba đều là học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát cửa hàng và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, máy chụp ảnh và nhiều thứ khác. Cô Trương Vĩ Kỳ, không phải là học viên Pháp Luân Công, từng làm việc tại cửa hàng, đã bị bắt cùng lúc tại huyện Phong Nam. Nhà cô cũng bị lục soát.

Tất cả cảnh sát đều mặc thường phục và không ai xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét trong quá trình đột kích và bắt giữ. Gia đình nạn nhân bị đe dọa không được tiết lộ vụ việc lên mạng xã hội. Một cảnh sát nói với gia đình các học viên rằng anh ta là Dương Chí Dũng, thuộc phòng An ninh Nội địa huyện Lộ Nam nhưng ông ta ký tên giấy tờ với tên là Lý Biểu.

Khi cảnh sát lục soát nhà của ông Trương và bà Quách, bố mẹ của bà Quách, khoảng 70 tuổi, cũng có mặt. Khi thấy cặp vợ chồng già không có kiến thức cơ bản về pháp luật, cảnh sát đã cướp đi những đồ vật có giá trị không liên quan đến Pháp Luân Công gồm nhiều máy ảnh DSLR, máy tính và điện thoại di động. Bởi vì ông Trương và bà Quách còn có một cô con gái 10 tuổi nên ngày hôm sau bố mẹ của họ đã đến đồn cảnh sát yêu cầu thả cho họ về chăm sóc con gái. Dương Chí Dũng đã hét vào mặt họ: “Đưa con bé vào trại mồ côi nếu không có ai chăm sóc nó.”

Cảnh sát còn niêm phong cửa hàng, không trả lại chìa khóa cũng như máy ảnh cho bố mẹ bà Quách, khiến cho gia đình bị thiệt hại nặng nề về tài chính.

Ngoài bố mẹ và con gái của ông bà Trương, chồng của cô Tôn Bách Phượng vốn đang chống chọi với bệnh tiểu đường nghiêm trọng, bố mẹ của bà Trương bị bệnh cao huyết áp đều rơi vào tình cảnh đau khổ vì người thân bị bắt giữ.

Sau khi viện kiểm sát huyện Lộ Nam phê chuẩn việc bắt giữ 4 người này, gia đình của họ đã gọi cho công tố viên Vương Chí Khải hỏi liệu người thân của họ vi phạm luật gì. Vương Chí Khải trả lời rằng ông ta không có trách nhiệm phải giải thích các báo buộc chống lại họ rồi cúp máy.

Công tố viên cũng từ chối cho luật sư gia đình của các học viên tiếp cận hồ sơ vụ án, cũng như thông tin cập nhật về vụ án. Sau hai lần trả hồ sơ vụ án cho cảnh sát để bổ sung chứng cứ, Vương Chí Khải đã chuyển hồ sơ lên viện kiểm sát huyện Lộ Bắc. Công tố viên Tôn Minh Viễn được chỉ định xử lý vụ án.

Tương tự như Vương Chí Khải, công tố viên Tôn Minh Viễn cũng từ chối cho luật sư gia đình các họ viên tiếp cận hồ sơ vụ án. Khi luật sư gọi điện thoại và yêu cầu được đại diện cho các học viên tại tòa thì Tôn Minh Viễn ngay lập tức cáo buộc ông cũng có liên quan đến vụ án kể cả trước khi gia đình có cơ hội giới thiệu về ông ấy.

Khi luật sư gọi lại để yêu cầu được xem hồ sơ, Tôn Minh Viễn trả lời rằng ông ta đã xin chỉ đạo của cấp trên và được thông báo rằng không ai được phép xem hồ sơ vụ án của các học viên bởi vì trong đó có chứa nhiều bí mật nhà nước. Tôn Minh Viễn còn cáo buộc các học viên vi phạm hiến pháp.

Ngày 3 tháng 9, đích thân luật sư đã đến Viện Kiểm sát huyện Lộ Bắc để trình bày ý kiến pháp lý của mình. Tôn Minh Viễn đã bắt luật sư phải chờ trong 4 tiếng đồng hồ rồi sau đó lại từ chối gặp. Gia đình liên tục gọi đến văn phòng nhưng không ai trả lời.

Ngày 21 tháng 9,Tôn Minh Viễn truy tố 4 người này và chuyển hồ sơ lên tòa án huyện Lộ Bắc. Thẩm phán Triệu Ninh và trợ lý của ông ta Lý Linh được chỉ định xử lý vụ án.

Hiện nay cả 4 người này vẫn đang chờ xét xử tại Trung tâm giam giữ số 1 thành phố Đường Sơn.

Thông tin của những kẻ tham gia bức hại

Triệu Ninh (赵宁), Thẩm phán tòa án huyện Lộ Bắc +86-315-2061736, +86-315-2061981, +86-315-2061855

Tôn Minh Viễn (孙明远), Công tố viên tòa án huyện Lộ Bắc +86-315-2061276

Vương Chí Khải (王志凯), Công tố viên tòa án huyện Lộ Nam +86-315-2810626

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/2/432102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196124.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share