Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2021] Sáu cư dân thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đang đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trâu Hồng Diễm bị bắt lần đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã được thả sau năm ngày bị giam giữ. Sau đó, Đội An ninh Nội địa Đường sắt Hành Dương bắt đầu giám sát các hoạt động hàng ngày và các cuộc điện thoại của bà.

Ngày 12 tháng 6 năm 2021, đội trưởng Triệu của Đội An ninh Nội địa đã bắt giữ bà Trâu và bà Trần (cũng là học viên Pháp Luân Công). Bà Trần đã được thả vì lý do tuổi tác và sức khỏe không tốt, còn bà Trâu bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Hành Dương ngay trong ngày hôm đó.

Vài giờ sau, Triệu dẫn một nhóm cảnh sát đột nhập vào nơi ở của ông Bành Tuấn Nam, 78 tuổi, một giáo viên trung học từng được trao giải thưởng. Mặc dù khi cảnh sát đến ông Bành không có nhà, nhưng họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan, máy in, máy tính, điện thoại di động, và giấy in. Cảnh sát bắt giữ ông Bành khi ông trở về nhà vào khoảng 11 giờ sáng. Họ cố gắng tống giam ông, nhưng trại giam đã từ chối ông vì lý do tuổi tác và sức khỏe kém.

Cũng trong ngày hôm đó, ông Tạ Hải Vân, bà Lý Phượng Anh (vợ ông Tạ), và bà Tương Phúc Tú đã bị các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Thạch Cổ và Đồn Công an Thanh Sơn Nhai bắt giữ, và nhà của họ bị lục soát.

Ông Tạ được thả vào ngày hôm sau vì lý do sức khỏe. Không bao lâu sau khi bà Lý và bà Tương được thả vào ngày 11 tháng 7 sau một tháng bị giam giữ, họ lại bị Đội An ninh Nội địa Đường sắt Hành Dương bắt giữ và đưa tới trại tạm giam Thành phố Hành Dương.

Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ việc của cả sáu học viên này lên Viện Kiểm sát Quận Thạch Cổ và cơ quan này hiện đang trong quá trình truy tố họ.

Ngày 26 tháng 9, cảnh sát đã liên lạc với con gái của ông Bành và yêu cầu cô bảo cha mình đến bệnh viện khám sức khỏe. Ông Bành đã đến đó và công tố viên họ Đàm của Viện Kiểm sát Quận Thạch Cố đã yêu cầu ông ký tên vào hàng chục bản khai để chuẩn bị khởi tố ông. Khi ông chối tuân theo, Đàm đã ra lệnh cho con gái của ông phải ký tên thay cha mình. Cảnh sát đã ghi hình toàn bộ quá trình này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/15/196179.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share