Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2021] Gần đây cô Thịnh Lệ, 46 tuổi, ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án một năm năm tháng tù vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Thịnh sở hữu một công ty xuất khẩu ở Thâm Quyến. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2019 và căn bệnh hiểm nghèo của cô đã sớm biến mất.

Kinh ngạc trước trải nghiệm tích cực của mình khi tu luyện Pháp Luân Công, cô Thịnh bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này trong công viên, nhưng bị camera giám sát ghi lại.

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, cảnh sát của Đồn Công an Quận Bảo An đã bắt giữ cô. Cảnh sát đã xới tung nhà cô và tịch thu máy tính, máy nghe nhạc và các tài sản cá nhân khác của cô.

Ban đầu cô Thịnh bị giam trong Trại tạm giam Bảo An và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Quận Nam Sơn vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Cô bị Tòa án Quận Nam Sơn xét xử vào ngày 18 tháng 5 năm 2021 và bị kết án 17 tháng tù và khoản phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/11/432415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/17/196207.html

Đăng ngày 02-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share