Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2021] Bà Trương Xuân Hà, 62 tuổi, một người dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đang đối mặt với phiên tòa xét xử vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-8-21-guangzhou-zhang-chunhe_01.jpg

Bà Trương Xuân Hà

Khoảng 8 giờ tối ngày 10 tháng 4 năm 2021, bà Trương, một cựu kế toán đã bị bắt giữ tại nhà riêng sau khi cảnh sát lừa bà mở cửa với việc tuyên bố rằng bà cần phải xét nghiệm corona virus.

Cảnh sát lục soát nhà bà Trương. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy MP3, USB, điện thoại di động và máy tính bảng của bà. Sau khi bà bị đưa tới đồn công an, cảnh sát đã niêm phong cửa nhà bà với dòng chữ “Niêm phong bởi Đồn Công an Tây Viên ở quận Tăng Thành, thành phố Quảng Châu.” Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Tăng Thành.

Thông qua luật sư, bà Trương yêu cầu gia đình cầm số tiền 80.000 đô la mà bà cất giữ tại nhà. Gia đình bà đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn không gỡ bỏ niêm phong và cho phép họ vào nhà. Ba tuần sau đó, họ mới cho gia đình bà Trương vào nhà và gia đình không tìm thấy tiền mặc dù đã kiểm tra khắp nơi nhiều lần. Họ yêu cầu luật sư hỏi bà Trương chính xác nơi mà bà đã cất giữ tiền lần nữa, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì sau nhiều lần tìm kiếm.

Gia đình bà Trương hiểu rằng không có bằng chứng về việc ai đã lấy tiền, nhưng họ khẳng định rằng nếu cảnh sát không lục soát nhà, thì số tiền sẽ không biến mất.

Gia đình bà cũng nhiều lần tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho bà. Cảnh sát từ chối trả tự do cho bà Trương và đe dọa gia đình bà rằng họ không được lên tiếng cho người thân của họ.

Vào tháng 6 năm 2021, gia đình bà Trương đã đệ đơn kiện Viện Kiểm sát thành phố Quảng Châu và Viện Kiểm sát Tỉnh Quảng Đông. Lập luận của họ gồm những điểm sau: 1) Ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công; 2) Bà Trương chỉ đơn thuần đang thực hành đức tin của mình và cố gắng trở thành người tốt; 3) Không có bằng chứng chỉ ra rằng bà đã “phá hoại việc thực thi pháp luật” như thế nào – một cái cớ được nhà chức trách quy chuẩn hòng bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Trương cũng viết ít nhất năm bức thư cho cảnh sát để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho bà.

Viện Kiểm sát Quận Tăng Thành phê chuẩn vụ bắt giữ của bà Trương vào ngày 17 tháng 5. Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát vào ngày 6 tháng 7, sau đó chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Hải Châu vào đầu tháng 8. Ngay sau đó, Viện Kiểm sát Quận Hải Châu, được chỉ định xử lý hầu hết các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực Quảng Châu, đã truy tố bà Trương và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Hải Châu. Bà có kế hoạch phải hầu tòa vào ngày 15 tháng 10.

Có thông tin cho biết rằng cảnh sát bắt đầu giám sát các cuộc điện thoại của gia đình bà Trương, cũng như các học viên Pháp Luân Công liên lạc với bà.

Sau khi bà Trương bị bắt giữ, cảnh sát địa phương và các ủy ban khu dân cư khác nhau đã sách nhiễu học viên Pháp Luân Công trên toàn tỉnh và yêu cầu họ không được liên lạc với nhau hay tham gia vào nỗ lực giải cứu bà Trương. Nhiều học viên bị triệu tập tới đồn công an địa phương và bị thẩm vấn. Môt học viên bị giam giữ một ngày sau khi cảnh sát phát hiện bà liên lạc với học viên khác thông qua ứng dụng WeChat để thảo luận cụ thể về việc giải cứu bà Trương như thế nào.

Gia đình bà Trương cũng nói với phóng viên báo Minh Huệ rằng cảnh sát đang giám sát các hoạt động ngân hàng của bà rất cẩn thận. Một số học viên trong các thành phố khác cũng bị cảnh sát hỏi tại sao họ vay tiền của bà Trương.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại bà Trương:

Cao Dũng Huy (高勇辉), Lính canh, trại tạm giam Quận Tăng Thành: +86-13609091933

Lưu Trí (刘智), Bí thư, Ủy ban khu dân cư Hưng Phát: +86-20-82731475

Lâm Kế Thâm (林继深), Công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Hải Châu: +86-20-89017703

(Thông tin liên lạc của thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Cựu kế toán bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/5/432204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/10/196106.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share