Bài viết của Tiểu Minh tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-10-2021] Sinh mạng và sức khỏe của con người là quý giá. Làm thế nào để bảo vệ sinh mạng và sức khỏe là vấn đề đáng tìm tòi, nghiên cứu, và suy ngẫm, đặc biệt là trong đại dịch. Sau đây chúng tôi xin đề xuất một số cách thức.

Nguy cơ tiềm ẩn

Virus corona đang lây lan trên toàn thế giới và đe dọa nhân loại. Từ biến thể Nam Phi (Beta) đến biến thể Ấn Độ (Delta) và các chủng đột biến khác, thời gian xuất hiện cách nhau không lâu. Các chuyên gia tin rằng virus vẫn là mối đe dọa lớn và tình hình dịch bệnh thuyên giảm đó đây có thể chỉ là tạm thời. Có khả năng một đợt bùng phát lớn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, mà các biến thể mới liên tục xuất hiện có tính lây nhiễm cao hơn và gây chết người nhanh hơn, khiến chúng ta càng khó ứng phó.

Phản ứng phổ biến nhất hiện nay là tiêm chủng, từ một đến hai mũi, và giờ người ta đang tính đến liều thứ ba, thậm chí thứ tư. Nhưng vắc-xin không thể tránh cho người đã tiêm chủng khỏi nhiễm bệnh hoặc lây nhiễm cho người khác. Ngoài ra, có rất nhiều phản ứng phụ mà các phương tiện truyền thông thường không đưa tin. Mặc dù nhiều loại vắc-xin được phát triển trong một thời gian ngắn như vậy là một thành tựu y học, nhưng hiệu quả của vắc-xin rất hạn chế và chúng ta không nên coi đó là hy vọng duy nhất.

Luật nhân quả

Từ xa xưa, nhiều người đã tin rằng dịch bệnh xuất hiện không phải là ngẫu nhiên. Thông thường, dịch bệnh đều có liên quan đến tình trạng suy thoái đạo đức. Đặc biệt, chúng xảy ra khi nghiệp của con người đạt đến một mức độ nào đó.

Trung Quốc có lịch sử lâu đời với nền văn minh vĩ đại, có đức tính Chân của Đạo giáo, Thiện của Phật giáo, cũng như Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín của Nho giáo. Nhưng những giá trị này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp và thay thế bởi học thuyết chủ nghĩa cộng sản Mác-Lênin, dẫn đến một xã hội hỗn loạn không còn có đức tin và đạo đức làm kim chỉ nam.

Khi học thuyết cộng sản tràn ngập toàn cầu, hầu như quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng dưới hình thức nào đó. Sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ, ĐCSTQ trở thành lãnh tụ của chủ nghĩa cộng sản, điều này giúp giải thích nguyên nhân vì sao đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Hệ thống miễn dịch của thân và tâm

Tương tự như cách chúng ta đối phó với các bệnh truyền nhiễm khác, một cách để ngăn ngừa virus corona là tăng cường hệ thống miễn dịch của con người. Mối liên hệ giữa thân và tâm cho chúng ta biết chúng ta không nên chỉ tập trung vào sức khỏe thể chất mà cận chú trọng cả các giá trị đạo đức.

Hoàng Đế Nội Kinh, một trong những cuốn sách y học nổi tiếng nhất của Trung Quốc, viết: “Bên trong có chính khí, tà khí không thể xâm nhập”. Còn có câu “Nhất chính áp bách tà”, nghĩa là, giữa sức khỏe thể chất và tinh thần có quan hệ liên đới với nhau, giữa quan niệm của con người và khả năng miễn dịch có tồn tại quan hệ nhân quả. Một cơ thể tràn đầy chính khí thuộc tính dương sẽ có thể chống lại bệnh dịch, tà khí, loạn khí từ bên ngoài xâm nhập vào, kể cả virus.

Hiển nhiên là, làm người tốt là mấu chốt để nâng cao hệ thống miễn dịch của một người. Vậy, cần có tiêu chuẩn như thế nào mới được coi là người tốt thực sự? Cần phải đứng trên cơ điểm của văn hóa truyền thống, nâng cao khả năng phân biệt tốt – xấu, thiện – ác.

Về bản chất, làm người tốt là điều kiện tiên quyết để được Thần che chở. Người xưa có câu: “Trời cao có đức hiếu sinh”, “Ở hiền gặp lành”.

Các giá trị truyền thống

Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền là từ bi hồng đại của Thiên thượng, là mang đến cho nhân loại một phương tiện cứu độ trong cơn nguy hiểm. Đây chính là điều mà người ta thường nói “Trời không tuyệt đường của con người”. Chân-Thiện-Nhẫn, là hạt nhân văn hóa trong trí huệ của người xưa, cũng là thước đo duy nhất để đo lường thiện-ác.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần, Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. May thay, nhiều người Trung Quốc đã có thể nhìn thấu những dối trá của ĐCSTQ và đã lựa chọn đứng về phía các học viên vô tội. Trên thực tế, cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể tạo ra năng lượng tích cực mạnh mẽ. Khi ghi nhớ và thành tâm niệm những từ này, tế bào trong thân thể người sẽ sinh ra tần số rung động cộng hưởng với tần số của vũ trụ, có tác dụng tiêu diệt mọi sinh vật âm tính, kể cả virus corona, và giúp con người trừ bệnh, khỏe thân một cách tự nhiên.

Đây là một cách sinh tồn trước thảm họa và cuộc đào thải, là hy vọng nên được lan tỏa. Nó có tác dụng là bởi vì khi một người chân thành muốn hướng thiện thì sẽ được bảo hộ và ban phúc. Đã có vô vàn trường hợp chứng minh điều này.

Một số người bị cái vỏ của ĐCSTQ lừa dối, và hy vọng chính quyền sẽ tự cải tổ. Trên thực tế, chính quyền này đã hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa thông qua các cuộc vận động chính trị, và giờ nó tiếp tục lừa dối mọi người dưới danh nghĩa “khôi phục” văn hóa Trung Hoa để thúc đẩy chương trình ý đồ của nó.

Đát Kỷ, con gái của Tô Hộ trong triều đại nhà Thương, vốn là một cô gái xinh đẹp được tiến cống vào hoàng cung. Nhưng cô đã bị hồ ly tinh giết chết và chiếm hữu thân xác. Thực ra, vẻ đẹp ban đầu không còn tồn tại nữa, mà thực ra là con hồ ly tinh; cuối cùng nó đã tàn phá nhà Thương. Tương tự, cho dù ĐCSTQ tuyên bố hay giả bộ quảng bá gì đi nữa, mục đích duy nhất của nó là củng cố quyền cai trị và thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản.

Thần đang nhìn và đánh giá hành động của mỗi người, cũng như các dân tộc và quốc gia. Khi nhiều người trên toàn cầu – gồm cả người dân ở Trung Quốc – từ bỏ ĐCSTQ, một số người lo ngại đó là làm “chính trị”. Trên thực tế, mọi người đều có thể sử dụng quyền chính trị và quyền tự do theo quy định của Hiến pháp. Họ có đầy đủ lý do để đòi các quyền hợp pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Như vậy, họ chính là đang kiềm chế tình trạng tham nhũng, quan liêu và đủ loại hỗn loạn ở Trung Quốc.

Một niệm định ra tương lai. Ý nghĩ tốt sẽ mang lại phúc lành, ý nghĩ xấu sẽ đưa đến bất hạnh. Ngay cả trong thời kỳ đại dịch, Thần vẫn bảo hộ những người tốt và có đạo đức. Luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và cho toàn xã hội.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/20/432625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/26/196321.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share