Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2021]

Tên tiếng Trung: 宋秀莲 (Tống Tú Liên)
Giới tính:Nữ
Tuổi:60
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của nhà máy dược phẩm
Ngày mất: 13 tháng 8 năm 2021
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:2021
Nơi giam giữ gần nhất: Đồn Công an Tây Cương

Sau 11 năm bị cầm tù và không ngừng bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Tống Tú Liên, một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, hưởng dương 60 tuổi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-10-6-dalian-song-xiulian_01--ss.jpg

Bà Tống Tú Liên

Bà Tống nguyên là một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Dược phẩm Lữ Thuận. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu và tình nguyện dạy các bài công pháp Pháp Luân Công tại điểm luyện công địa phương mỗi khi rảnh rỗi.

Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà và các học viên địa phương khác đã lắp đặt những chiếc loa ở bên ngoài Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên và Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Giang, để phát thanh phơi bày những tuyên truyền vu khống của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn này.

Bà Tống bị bắt tại nhà vào tháng 3 năm 2001. Các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Ở trong Trại tạm giam Thành phố Đại Liên, cảnh sát của Đồn Công an Hoa Đông Lộ đã thẩm vấn bà. Một cảnh sát họ Lưu cũng đe dọa bà.

Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử đã truy tố bà và Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử đã kết án bà 11 năm tù vào ngày 21 tháng 2 năm 2002.

Bà Tống đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên, sau đó cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu đối với bà.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, bà Tống thường phản kháng việc bức hại bằng cách từ chối lao động cưỡng bức. Mặc dù lính canh không ngừng cố ép bà phải từ bỏ Pháp Luân Công, song bà vẫn trước sau kiên định, không từ bỏ. Bà đã được thả vào ngày 17 tháng 4 năm 2012.

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, người của Đồn Công an Tây Cương đã bắt giữ bà Tống tại nhà và lục soát nhà bà. Sau khi bắt bà về đồn, cảnh sát đưa bà vào nhà vệ sinh (nơi không có camera giám sát) và ép bà phải lặp lại câu trả lời thẩm vấn mà họ đã chuẩn bị sẵn. Bà được thả một ngày sau đó.

Cảnh sát sách nhiễu bà Tống thêm hai lần, lần đầu vào ngày 3 tháng 1 năm 2021 và lần sau vào tháng 3 năm 2021. Họ cố gắng chụp hình và cưỡng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối.

Bà Tống bị bắt một lần nữa vào sau tháng 3 năm 2021 (không rõ thời gian chính xác). Bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà. Cảnh sát cố gắng ép bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà vẫn kiên quyết không hợp tác.

Áp lực tinh thần không ngừng từ cuộc bức hại khiến sức khỏe bà Tống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vài tháng sau, bà qua đời vào tháng 8 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/7/432269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196088.html

Đăng ngày 27-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share