Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-10-2021] Mưa liên tục suốt hơn mười ngày cùng mực nước sông Lạc Hà dâng nhanh đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Thiểm Tây. Ngày 9 tháng 10 năm 2021, lũ lụt đã phá hủy hai con đập ở thị trấn Triệu Độ, huyện Đại Lệ gây thiệt hại nặng nề cho ngành trồng táo tàu vụ đông và ngành chăn nuôi gia súc.

827222d54fd6e85c9aa5ca2dac9cb2a7.jpg

Trận lũ lụt phá hủy hai con đập tại thị trấn Triệu Độ, ngày 9 tháng 10 năm 2021. Ngành trồng táo tàu vụ đông ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây và ngành chăn nuôi gia súc bị thiệt hại nghiêm trọng.

Cũng có thông tin cho rằng bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2021, miền Bắc Trung Quốc đã phải hứng chịu một đợt lạnh giá. Một vùng rộng lớn ở đại lục đã trải qua đợt sụt giảm nhiệt độ đột ngột tới hơn 10 độ C, tựa như đông về chỉ sau một đêm. Khu vực miền Trung và miền Đông có gió mạnh, mưa và tuyết. Sáng ngày 15 tháng 10, nhiệt độ miền Trung và Đông Nội Mông, tỉnh Hắc Long Giang và các nơi khác giảm 6°-10°C, một số nơi thuộc tỉnh Hắc Long Giang nhiệt độ giảm từ 15°-17°C.

Thị trấn nổi tiếng với đặc sản táo tàu vụ đông chịu thiệt hại lớn do lũ lụt

Huyện Đại Lệ, nằm ở phía Đông đồng bằng Vị Bắc thuộc Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng với cây chà là vụ đông. Huyện nằm giữa khu vực hợp lưu của sông Hoàng Hà, sông Lạc và sông Vị. Theo các báo cáo, tính đến 10 giờ tối ngày 9 tháng 10, lũ lụt đã gây ảnh hưởng đến 239.000 người và 198.700 hecta đất nông nghiệp. Trận lũ lụt này còn làm hư hỏng đường sá, hệ thống cấp nước, điện và các cơ sở hạ tầng khác. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế lên đến 461 triệu nhân dân tệ.

Táo tàu vụ đông là đặc sản của huyện Đại Lệ, hầu hết người dân nơi đây đều kiếm sống bằng nghề trồng táo tàu vụ đông. Hiện đang vào mùa thu hoạch, nhưng năm nay lũ lụt đã phá hỏng mùa màng. Người dân địa phương cho biết, cây táo tàu vụ đông trồng ngoài vườn hay trong nhà kính gần như bị ngập hoàn toàn. Một số màng nhựa của nhà kính đã bị lũ đánh tan tành, đổ xuống những cây táo tàu. Một số nhà kính bị sập.

Một người dân ở thị trấn Triêu Ấp, Đại Lệ nghi ngờ rằng chính quyền địa phương đã xả nước vào hồ chứa khi trời mưa. Ông cho biết dân làng tìm cách tự giải cứu, nhưng không thành công. Vì vậy, mọi người đều phải di tản. Hơn 2,2 tấn cá trong ao bị lũ cuốn trôi, thiệt hại lên đến gần một triệu nhân dân tệ.

Lở đất làm ngập mỏ vàng ở Thiểm Tây

Ngày 8 tháng 10 năm 2021, ngoài những trận lũ lụt còn xảy ra một trận lở đất tại một mỏ vàng ở thị trấn Thái Bạch Hà, huyện Thái Bạch, tỉnh Thiểm Tây. Hiện tại, được biết đã có bốn người thiệt mạng. Cho đến ngày 15 tháng 10, chính quyền địa phương vẫn chưa công bố kết quả điều tra.

Các thôn làng ở tỉnh Sơn Tây rất ít khi xảy ra lũ lụt

Khu vực phía Đông tỉnh Sơn Tây, giáp với tỉnh Thiểm Tây, cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn khiến nhiều thôn làng bị ngập lụt. Tính đến ngày 15 tháng 10, mực nước ngập úng tại thôn Tiểu Ngật Đáp, thị trấn Đại Hiếu Bảo, Hiếu Nghĩa, tỉnh Sơn Tây vẫn còn sâu hơn một mét. Một lượng lớn heo chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước, bốc mùi hôi thối.

Thôn Tiểu Ngật Đáp có hơn 240 hộ gia đình tại và có ba con sông bao quanh, bao gồm sông Văn Dục, sông Phần và sông Diêu. Ba con sông này đều đổ dồn vào ngôi làng khi mực nước dâng lên. Thôn Gia, cách thôn Tiểu Ngật Đáp khoảng 2 km, cũng bị ngập trong biển nước.

Theo báo cáo, nhiều ngôi nhà ngập trong lũ đã xuất hiện những vết nứt và không còn là nơi trú ngụ an toàn. Một thương gia làng Bắc Kiều Đầu, thị trấn Tiểu Ngật Đáp cho biết, hiện mức nước đã lũ rút từ 3 mét xuống còn chưa đầy 1 mét. Một số nương ngô trong làng chưa được thu hoạch, hoa màu bị ngâm nước đã trở nên tàn lụi.

Từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, nhiều trận mưa xối xả đã xảy ra ở tỉnh Sơn Tây, với lượng mưa gần gấp ba lượng mưa bình thường của tháng 10 hàng năm. Nằm ở cao nguyên Hoàng Thổ, tỉnh Sơn Tây rất ít khi xảy ra lũ lụt.

Theo thống kê hiện tại, ít nhất 15 người dân trong tỉnh đã thiệt mạng do lũ lụt, và ba người khác hiện chưa rõ tung tích. Tổng cộng 1.757.100 người tại 76 huyện của 11 thành phố trên toàn tỉnh chịu ảnh hưởng bởi thảm họa, và ít nhất 120.000 người đã phải sơ tán. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 1.45 triệu hecta, và gần 20.000 ngôi nhà bị sập. Lũ lụt cùng đợt không khí lạnh ập tới gần như cùng lúc khiến tình cảnh của những người gặp nạn thậm chí còn trở nên bi đát hơn.

Động đất ở Nội Mông

Vào lúc 5 giờ 10 phút sáng ngày 15 tháng 10 năm 2021, một trận động đất 4,7 độ Richter đã xảy ra tại A Lỗ Khoa Nhĩ Thấm Kỳ, thành phố Xích Phong, Nội Mông, với tiêu cự sâu 10 km. Nhiều người đã tỉnh giấc, người ta nhận thấy rung chấn ở nhiều nơi trong thành phố, ngay cả ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, cách Xích Phong khoảng hơn 240 km.

Một video trực tuyến cho thấy trong trận động đất này, các kệ hàng tại siêu thị địa phương rung lắc dữ dội, hàng hóa rơi xuống sàn vỡ loảng xoảng. Đàn gia súc bật dậy, bỏ chạy tán loạn ra ngoài do quá sợ hãi.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, một số ngôi nhà ở thị trấn Tân Dân, huyện Khôn Đô, Tái Hãn Tháp Lạp Tô và những nơi khác ở A Lỗ Khoa Nhĩ Thấm Kỳ đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, và chưa có thương vong.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/17/432630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/18/196222.html

Đăng ngày 21-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share