Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2021] Tỉnh Sơn Tây, được biết đến bởi triều đại nhà Tấn thời cổ đại với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú cùng nền nông nghiệp phát triển mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là nơi diễn ra việc bức hại các học viên Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Theo một báo cáo tổng hợp của Minh Huệ vào tháng 8, chỉ tính riêng từ năm 2018 đến năm 2020 đã có 5 học viên tại Sơn Tây qua đời vì bị bức hại, 48 học viên bị bỏ tù, ít nhất 398 trường hợp bị bắt và 249 trường hợp bị sách nhiễu vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Văn hóa Trung Hoa truyền thống tin vào sự hòa hợp của thiên, địa, nhân. Khi các quan chức chính quyền hoặc người dân hành ác sẽ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Từ đầu tháng 10, 51 huyện ở Sơn Tây đã phải hứng chịu những trận mưa bão liên tiếp, khiến mực nước sông Thấm, sông Trọc Chương, sông Phần và các sông khác lên cao bất thường. Mực nước tại 27 hồ chứa, trong đó có Vạn Gia Trại và Chương Trạch, đã vượt quá mức giới hạn lũ.

Đặc biệt là mực nước ở hạ lưu sông Phần, huyện Tân Cương, đã ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Vào 5 giờ chiều ngày 7 tháng 10, việc xả 20 mét nước bờ bắc sông Phần, huyện Tân Cương gây ra lũ lụt cuốn trôi vùng đất nông nghiệp lân cận.

Nhiều vụ lở đất đã xảy ra tại các thành phố Tấn Trung, Lã Lương và Lâm Phần làm nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng. Tối ngày 5 tháng 10, một vụ lở đất đã chôn vùi 5 người, trong đó, 4 người thiệt mạng là cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Một số tuyến đường ở Huyện Bồ cũng bị hư hỏng.

Bờ đê sông Ô Mã bị vỡ ở nhiều vị trí ở huyện Thanh Từ, huyện Kỳ, và thành phố Hầu Mã. Nhiều ngôi làng bị ngập lụt, khiến 15.000 cư dân tại 8 ngôi làng phải sơ tán ngay trong đêm.

Sáng ngày 6 tháng 10, 9 đoạn đường cao tốc G5 Bắc Kinh-Côn Minh bị sạt lở. Đoạn đường Thái Trưởng của cao tốc G55 Nhị Liên Hạo Đặc-Quảng Châu cũng bị sạt lở. Cùng trong ngày hôm đó, bãi đậu xe tại huyện Hồng Động biến thành một hố nước sâu và hồ nước này không ngừng mở rộng. Nhiều phương tiện giao thông bị sụt hố và người dân xung quanh bắt đầu di tản.

Ngày 6 tháng 10, cầu Nguyên Hà cũng bị hư hại, chỉ còn trơ lại thành cầu và khung tà vẹt sắt treo lơ lửng trên không. 10 chuyến tàu đã buộc phải hủy bỏ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196118.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share