Bài viết của Minh Lan, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-10-2021] Hoạt động núi lửa và động đất gần đây đã xảy ra ở một số nơi.

Tây Ban Nha

Ngày 9 tháng 10 năm 2021, núi lửa La Palma ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha lại phun trào, phát ra các tia chớp và nhấn chìm các tòa nhà gần đó trong dung nham của nó.

Hai ngày trước khi phun trào, một trận động đất mạnh 4,3 độ richter đã xảy ra gần thị trấn Masso ở phía Đông Nam La Palma. Khu vực lân cận của thị trấn cũng cảm nhận được rung chấn của trận động đất này. Đây là trận động đất lớn nhất trên đảo kể từ khi núi lửa La Palma phun trào bắt đầu vào ngày 19 tháng 9 năm 2021. Trọng tâm của trận động đất này là 35 km, sâu hơn nhiều so với hầu hết các trận động đất đã xảy ra trên đảo trước đây.

Theo tờ El País của Tây Ban Nha ngày 9 tháng 10, 480 ha đất đã bị ảnh hưởng bởi dung nham kể từ khi núi lửa bắt đầu phun trào vào ngày 19 tháng 9. Khoảng 165 ha đất canh tác hoa màu, 1.200 tòa nhà và hai trường học đã bị phá hủy. Một số con đường đã bị cắt đứt. Khoảng 6.000 cư dân đã được sơ tán.

Theo dữ liệu do chính quyền khu vực cung cấp, thiệt hại kinh tế trực tiếp do vụ phun trào này đối với các tòa nhà, đường xá, hoa màu và danh lam thắng cảnh trên đảo đã lên tới 400 triệu euro.

Lịch sử đã ghi nhận bảy vụ phun trào núi lửa được báo cáo trên La Palma, lần gần đây nhất xảy ra vào năm 1971.

Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, ngày 7 tháng 10 năm 2021, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra. 32 người đã bị thương. Tâm chấn nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Chiba với tiêu cự sâu 75 km. Đây là lần đầu tiên một trận động đất trên 5 độ richter được quan sát thấy ở Tokyo kể từ trận sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011.

Pakistan

Một trận động đất có cường độ 5,7 độ richter đã xảy ra ở miền Nam Pakistan vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Tâm chấn của trận động đất này nằm cách Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, 102 km về phía Đông, ở độ sâu 20 km. 20 người đã thiệt mạng khi đang ngủ và gần 200 người khác bị thương. Hơn 100 ngôi nhà đất bị sập, và một số lượng lớn nhà, gồm cả các tòa nhà chính phủ, đã bị hư hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/11/432427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196168.html

Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share