Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2021] Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, có ít nhất 11 người dân ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tăng Hựu Mai bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 và bị kết án bốn năm tù giam vào tháng 10 năm 2020. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Thành, nhưng tòa án đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà và cho phép bà thụ án treo tại nhà.

Chị của bà Tăng (không rõ tên), vẫn đang chật vật với di chứng sau đột quỵ, đã bị kết án 3,5 năm tù giam.

Bà Mã Ngọc Chi, 76 tuổi, và bà Trương Vấn Linh, 60 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ bị Tòa án Đông A đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 11 năm 2020. Bà Mã bị kết án 3 năm tù và bà Trương bị kết án 1 năm tù. Mặc dù, nhà tù đã từ chối tiếp nhận bà Mã do tình trạng sức khỏe yếu, những cảnh sát vẫn tiếp tục giam giữ bà tại Trại tạm giam Thành phố Liêu Thành. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ. Bà Trương bị đưa tới Nhà tù Nữ Tế Nam vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.

Bà Trương Thục Bình và bà Vương Cần bị lục soát nhà vào ngày 26 tháng 11 năm 2020. Bà Vương bị bắt giữ và kết án ba năm tù giam vào khoảng tháng 12 năm 2020. Mặc dù bà đã được trả tự do, nhưng cảnh sát đã bí mật lắp đặt thiết bị theo dõi vị trí lên xe của bà và nhiều tháng sau bà mới biết điều đó. Cảnh sát sách nhiễu bà hai lần vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 và bắt giữ bà ở lối ra của đường cao tốc vào tháng 3 năm 2021. Bà bị kết án 4 năm tù vào cuối tháng 7 và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tế Nam cùng với bà Vương.

Thêm 7 học viên nữa gồm bà Trần Quân; bà Tôn Xuân Nga; bà Lý Quế Hoa, 75 tuổi; ông Trương Lượng; bà Từ Thiệu Hà; bà Hoa Lệ Cầm và chồng bà bị bắt giữ vào khoảng 9 giờ tối ngày 16 tháng 10 năm 2020. Các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công của họ đều bị tịch thu. Sau đó một ngày, một học viên khác là bà Quách Tú Bình, khoảng 70 tuổi cũng bị bắt giữ.

Mặc dù, chồng của bà Hoa là ông Trương và bà Từ đã được xóa tội, nhưng năm học viên khác đã bị kết án vào ngày 27 tháng 7 và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tế Nam. Bà Quách bị kết án 2 năm 10 tháng, bà Hoa và bà Lý bị kết án 2 năm 3 tháng, bà Tôn bị kết án 10 tháng và bà Trần bị kết án 8 tháng.

Thông tin của những thủ phạm tham gia bức các học viên:

Phòng 610 Quận Đông Xương Phủ: +86-635-8413081

Hồ Vân Cương (胡云岗), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13306350338, +86-13306358809

Mạnh Hiểu Lệ (孟晓丽), cảnh sát, Đồn Công an Liễu Viên: +86-13306358900

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Năm cư dân Sơn Đông bị kết án tù vì kiên định đức tin

Bốn cư dân Sơn Đông đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/25/431856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/4/196021.html

Đăng ngày 18-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share