Bài viết của Shirley và Cảnh Như Ngọc, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 27-07-2021] Vào ngày 24 và 25 tháng 7, Nhà hát Palace ở Stamford, Connecticut đã chật kín khán giả đến xem các buổi biểu diễn của Shen Yun. Theo ông Michael Mora, giám đốc điều hành nhà hát, Shen Yun đã thu hút lượng khán giả lớn nhất kể từ khi địa điểm này mở cửa trở lại sau một năm ngừng hoạt động.

be8544bd2399ae69d069573408613bc0.jpg

Chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát Palace ở Stamford, Connecticut vào ngày 25 tháng 7 năm 2021

Sau ba buổi diễn đã cháy vé vào tháng 6 năm nay, Shen Yun quyết định bổ sung thêm ba buổi diễn nữa vào tháng 7 để đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Khi bức màn sân khấu mở ra, xuất hiện trước mắt khán giả là một thế giới thiên quốc huy hoàng. Như nghệ sĩ múa chính Evangeline Zhu đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Những gì khán giả nhìn thấy đều là tươi sáng và đẹp đẽ. Họ có thể cảm nhận được mình đang được các vị Thần che chở.”

Trong thời gian hai tiếng của buổi diễn Shen Yun, khán giả được chứng kiến tầng tầng thiên quốc và rất nhiều câu chuyện từ cổ chí kim, dần dần mở ra nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa, với những giá trị đạo đức như dũng cảm, trung thành, thiện lương. Ngoài ra, trên sân khấu, những kỹ thuật múa gần như đã thất truyền như “thân đới thủ” (thân thể dẫn theo cánh tay) và “khố đới thối” (háng dẫn theo chân) đã triển hiện vẻ đẹp thuần thiện thuần mỹ của vũ đạo Trung Hoa cổ điển. Điều này giúp khán giả thấy được một nền văn hoá Trung Hoa đích thực, không bị vẩn đục bởi những yếu tố của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Trải nghiệm hoàn toàn mới”

6fa826d30b7f7dcd749ccb0aa180d65a.jpg

Ông Sam Shukovsky, Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm Boehringer-Ingelheim, đã tới xem buổi biểu diễn vào chiều ngày 24 tháng 7

“Tôi rất thích chương trình này, nó thật ngoạn mục,” ông Sam Shukovsky, Phó Giám đốc công ty Boehringer-Ingelheim, nhận xét: “Trang phục thật đẹp. Vũ đạo thật lộng lẫy. Âm nhạc rất tuyệt vời. Đây quả là một hiện tượng.”

“Đây quả là một màn trình diễn độc đáo. Tôi đã từng xem một vài show Broadway, nhưng chương trình này hoàn toàn khác biệt. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới không thế xem được ở bất kỳ nơi nào khác,” ông tiếp tục.

Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực nhằm bảo tồn di sản của Trung Quốc. “Để làm được điều đó cần có một nỗ lực dũng cảm, để khôi phục lại nền văn hóa đã bị mai một của đất nước Trung Hoa. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Và tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này,” ông giải thích.

Giám đốc công ty tài chính: Giá trị phổ quát

dd75b465befe8d9d3656df326362665b.jpg

Ông Art Mocabee, giám đốc công ty tài chính và người bạn Gloria Gibney đã rất ấn tượng với buổi biểu diễn vào ngày 25 tháng 7

Ông Art Mocabee là chủ của Equitable Advisors, một công ty tư vấn kế hoạch tài chính và quản lý tài sản. Ông mong muốn sẽ được thấy một truyền thống đẹp như vậy được hồi sinh và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

“Đó là một mặt khác của Trung Quốc mà tôi nghĩ rằng hầu hết người dân Hoa Kỳ không nhìn thấy vì chế độ cộng sản,” ông nói thêm, “Nó thực sự rất đẹp. Thật đáng tiếc là Shen Yun không thể biểu diễn ở Trung Quốc vì cuộc bức hại (Pháp Luân Công).“

Chương trình này đã nhấn mạnh những giá trị chung của nhân loại. “Nó thật đẹp, nó rất đẹp. Đạo đức và giá trị chung của nhân loại là phổ quát,” ông kết luận.

Giám đốc kinh doanh cấp cao: Tìm lại văn hóa đã mất

fb74ab9d37710d4c046c911f75b6804d.jpg

MaryAnn Tartaglia và chồng của bà, ông Jeff Wandel rất thích buổi biểu diễn vào ngày 25 tháng 7

Mary Ann Tartaglia là Giám đốc kinh doanh cấp cao của một công ty mỹ phẩm lớn. Bà rất xúc động khi xem buổi biểu diễn vì nó đã giúp bà hiểu sâu sắc hơn về truyền thống Trung Hoa.

“Tất cả các tiết mục đều tuyệt vời, cả màu sắc và vũ đạo đều tuyệt vời.” Bà Tartaglia cho biết bà không biết nền văn minh Trung Hoa phong phú và rộng lớn đến vậy. Bà thực sự lấy làm tiếc khi biết rằng một truyền thống như vậy đã gần như biến mất trong những thập kỷ qua.

Là một người có đức tin, bà Tartaglia tin rằng các vị Thần đang giám sát mọi thứ và sẽ mang truyền thống quay trở lại, bởi vì truyền thống rất trân quý và không thể để bị đánh mất.

Nhà văn Trung Quốc: Hy vọng và Tương lai

9bfa83b3ecc5b6ec171d3debfad1d9a8.jpg

Nhà văn Qua Bích Đông

Ông Qua Bích Đông, một nhà văn người Trung Quốc, cho biết Shen Yun giúp người dân thế giới biết về một Trung Quốc đích thực và văn hóa Trung Quốc đích thực. Trên thực tế, Trung Quốc từng có một lịch sử và trình độ nghệ thuật huy hoàng. Nhưng tất cả những điều này đã bị ĐCSTQ phá hủy.

Đó là lý do tại sao ông nhìn thấy hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Bằng cách giải thể ĐCSTQ, Trung Quốc có thể tái hiện lịch sử huy hoàng của mình và chia sẻ những điều đẹp đẽ như Shen Yun với cả thế giới.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/神韵康州加场-观众向往中华传统文化-428774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194317.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share