Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Tây Úc

[MINH HUỆ 06-10-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Úc đã được mời tham gia Triển lãm Hoàng gia Perth thường niên diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2021 tại Khu trưng bày Claremont. Nhiều người tham dự đã ca ngợi màn trình diễn các bài công pháp tường hòa, các tiết mục biểu diễn văn hóa Trung Hoa truyền thống và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện.

bab0087d323662b5f9075368b762306c.jpg

6ab84d8f503a94cb9f72df1e6e5fa912.jpg

bb91c04a8d3c22cf5eb191ae4999d80b.jpg

c63e08701f661a8e2851dd0ee35d7c36.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng, chơi trống lưng Trung Hoa và trình diễn các bài công pháp tại Triển lãm Hoàng gia Perth thường niên năm 2021

Người dân bị thu hút đến quầy thông tin

Triển lãm Hoàng gia Perth, sự kiện nông nghiệp lớn nhất của Tây Úc, là một sự kiện rất nổi tiếng thường được tổ chức trong kỳ nghỉ xuân, và thường thu hút khoảng 40-50.000 người. Tất cả vé của ngày đầu tiên của sự kiện năm nay đã được bán hết, và có hơn 60.000 lượt khách tham dự.

Hai bên của quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được trang trí bởi hai con rồng và một bông sen lớn màu hồng. Trong suốt tám ngày sự kiện, rất nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các động tác luyện công nhẹ nhàng, nhiều người đã hỏi thông tin về các điểm luyện công địa phương để được thử tập môn tu luyện cả thân và tâm này. Một số người thậm chí còn học các bài công pháp ngay tại chỗ. Một phụ nữ đến từ Sorrento, một vùng ngoại ô ở Bắc Perth, cho biết một số cư dân trong khu vực của bà rất thích học các bài công pháp, và đã mời các học viên tổ chức một lớp học ở đó.

Vào buổi tối, các học viên biểu diễn các tiết mục Trung Hoa truyền thống, bao gồm chơi trống lưng, múa rồng, cùng các thiên nữ.

Theo học viên Michele Webster, nhiều người cho hay họ rất thích các buổi biểu diễn và khen ngợi nguồn năng lượng tích cực mà họ cảm nhận được. Họ cảm ơn các học viên vì đã tham gia chương trình năm nay.

Các tiếng nói ủng hộ

03300791b5ceefbcb74528abb07ebbe7.jpg

Ông Billy Croston và bạn

Ông Billy Croston, một nhà quản lý vận tải đường biển, và bạn ông đã chú ý đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về môn tu luyện cả thân lẫn tâm này. Ông nói: “Tôi đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc từ khá lâu rồi.” Ông và bạn cảm thấy khó tin và có vẻ bất bình sau khi biết về mức độ tàn bạo của cuộc bức hại, trong đó có hành vi mổ lấy nội tạng của các học viên bị giam giữ mà không có sự chấp thuận của họ.

0d1a80f0c188717c00fce3a486f4601e.jpg

Ông Andrew Morgan cho biết ông cảm nhận được một nguồn năng lượng tốt đẹp tỏa ra từ các học viên

Ông Andrew Morgan có một gian hàng thực phẩm tại triển lãm. Vào buổi sáng, ông đã trò chuyện với các học viên khi vắng khách và cho biết: “Tôi thường thấy Pháp Luân Đại Pháp trên các kênh mạng xã hội và các sự kiện khác. Tôi nghĩ những việc các bạn làm, chẳng hạn như chơi trống lưng, luyện công, v.v., mang lại nguồn năng lượng tuyệt vời. Điều đó đã thu hút tôi.”

Cô bé Melody, bảy tuổi, cho biết: “Hôm nay, cháu được biết rằng hoa sen mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn là bông hoa đẹp. Cháu nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tuyệt vời. Tuân thủ giá trị này sẽ mang lại may mắn và làm cho thế giới tốt đẹp hơn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/6/432247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/9/196094.html

Đăng ngày 11-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share