Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 03-10-2021] Trong hai ngày 1 và 2 tháng 10 năm 2021, tại Quảng trường Stureplan gần trung tâm Stockholm và Bảo tàng Nobel, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp và phơi bày tội ác cưỡng bức mổ lấy nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên.

Các học viên ở Thụy Điển đã tổ chức các sự kiện cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong nhiều năm, và cảnh sát biết các học viên là một nhóm ôn hòa hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cảnh sát cho biết họ không gặp vấn đề gì với việc các học viên tổ chức các hoạt động dù là ở bất cứ đâu trong thành phố. Tất cả những nơi các học viên tổ chức sự kiện, họ đều được người dân địa phương tán thưởng và ủng hộ. Một số người thậm chí còn nói rằng các học viên đã làm một việc thật xuất sắc khi chia sẻ với người dân về cuộc bức hại thông qua các phương thức hòa bình.

44f06716c2185dc700965e60d4fdb380.jpg

Các học viên tổ chức chức các hoạt động nhằm nói với mọi người về những hành động tàn bạo ở Trung Quốc tại Quảng trường Stureplan gần trung tâm Stockholm vào chiều ngày 1 tháng 10 vừa qua

“Tôi nhất định phải học công pháp này”

Ngày 1 tháng 10, một ngày mùa thu dễ chịu, các học viên đã thiết lập khu vực trưng bày thông tin tại một địa điểm trống trên một con phố với những cửa hàng cao cấp. Một người đàn ông mang theo chiếc đàn ghi-ta đã dừng lại để đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Anh lấy cây đàn của mình ra và ngồi xuống một chiếc ghế dài gần địa điểm rồi bắt đầu chơi một bản nhạc.

Một học viên bước đến, chia sẻ với anh về cuộc bức hại và nói anh chơi nhạc rất hay nhưng các học viên đang luyện các bài công pháp theo nhạc luyện công. Người đàn ông có tên Marcus giải thích rằng anh muốn để nhiều người hơn nữa chú ý đến những tội ác tàn bạo ở Trung Quốc qua tiếng nhạc của mình: “Tôi thực sự muốn giúp các bạn. Tôi biết các bạn ở đây là để kêu gọi sự chú ý đến những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tôi hiểu ĐCSTQ vi phạm nhân quyền và đã làm rất nhiều việc xấu xa”.

Khi anh biết các học viên đang thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại, anh liền ký và nói: “Tôi rất quan tâm đến môn tu luyện của các bạn. Tôi nhất phải học công pháp này.”

Sinh viên Trung Quốc tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

4e92f3e1853226998b1c8c2dbcf4024b.jpg

6c7b1e4bf546c73be980de1a7c84732a.jpg

84d4580929c4182456cb27738eba0646.jpg

6d3564bdcb835b411862d77b9803a286.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động gần Bảo tàng Nobel ở Stockholm vào ngày 2 tháng 10. Nhiều người đã ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại.

Bảo tàng Nobel nằm tại trung tâm khu vực phố cổ của Stockholm và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên đã thiết lập một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp bên cạnh bảo tàng vào chiều ngày 2 tháng 10 năm 2021. Nhiều du khách đã dừng chân để đọc thông tin trên các bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp.

Một sinh viên ngành y ngoài 20 tuổi vừa từ Trung Quốc đến đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Trước khi tôi rời Trung Quốc, tôi đã được cảnh báo hơn một lần rằng không được liên lạc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trung Quốc phong bế mọi thông tin, không cho chúng tôi biết thế giới bên ngoài như thế nào. Chúng tôi bị cấm truy cập các thông tin chưa kiểm duyệt trên internet. Tôi biết mọi người còn bị bắt vì đột phá phong tỏa internet.”

Các học viên giải thích cho cô Pháp Luân Đại Pháp là gì và môn tu luyện hiện được hàng triệu người bên ngoài Trung Quốc thực hành. Họ cũng nói với cô về những dối trá mà ĐCSTQ bịa đặt nhằm bôi nhọ môn tu luyện. Cô liên tục gật đầu và liên tục lặp lại: “Tôi rất cảm kích. Các bạn đã giúp tôi hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.” Cô nói cô sẽ lên mạng và tìm hiểu thêm.

“Chúng tôi sẽ đến điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp”

Một người đàn ông nói với một học viên: “Bạn tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi đã đến Bắc Kinh và một người bạn người Trung Quốc đã nói với tôi môn tu luyện này rất tuyệt vời. Anh nói nhiều người bên ngoài Trung Quốc thực hành môn tu luyện, trong đó có Thụy Điển. Anh bảo tôi hãy thử nếu có cơ hội.” Người đàn ông nói rằng anh sống ở Gothenburg và hỏi liệu anh có thể học các bài công pháp trên mạng được không. Các học viên đã giúp anh tìm website Pháp Luân Đại Pháp tiếng Thụy Điển cũng như chỉ cho anh cách tải miễn phí các bài giảng. Họ cũng đưa cho anh số điện thoại của người phụ trách điểm luyện công ở Gothenburg. Anh vui mừng khôn xiết nói: “Tôi thật may mắn!”

“Kháng nghị ôn hòa của các bạn thật đáng khâm phục”

Cô Kristina từ Gothenburg rất hào hứng khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói với các học viên rằng cô và mẹ cô rất thích văn hóa Trung Hoa truyền thống và cô đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp trên mạng cách đây hai tuần. Cô nghĩ môn tu luyện thật tuyệt vời và cô muốn học. Cô không nghĩ lại có thể gặp các học viên. Cô rất vui khi các học viên cho cô biết thông tin về điểm luyện công ở Gothenburg. Cô nói cô và mẹ sẽ đến đó để học các bài công pháp.

Cô cũng nói với các học viên rằng cô cảm thấy rụng rời khi đọc về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô đã ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt những tàn bạo này. Cô nói: “Tôi thực sự cảm thấy đau lòng khi các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại. Tội ác thu hoạch nội tạng phải chấm dứt! Các bạn đang làm một việc thật xuất sắc khi dùng các phương thức hòa bình để nói với mọi người về cuộc đàn áp và chấm dứt nó. Thật đáng khâm phục.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/3/432145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/4/196026.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share