Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2021] Bốn người dân thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông gần đây đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi ông Vương Trung Thực bị tố cáo vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, cảnh sát bắt đầu theo dõi các hoạt động hàng ngày của ông và thu thập thông tin về các học viên có tiếp xúc với ông. Một cuộc bắt giữ tập thể đã diễn ra sau đó vài tháng với hơn 50 học viên, bao gồm cả ông Vương, vào lúc 6 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính và các vật dụng cá nhân khác.

Mặc dù hầu hết các học viên đã được thả vào ngày hôm sau, nhưng ông Vương Trung Thực, ông Khúc Khả An, bà Cao Minh Khiết và ông Vương Tây Điền vẫn bị giam giữ.

Gần đây, Minghui.org đã xác nhận rằng ông Vương Trung Thực bị kết án tám năm tù với khoản phạt 40.000 nhân dân tệ, bà Cao bốn năm với khoản phạt 20.000 nhân dân tệ, ông Khúc bị kết án một năm và ông Vương Tây Điền là 10 năm tháng vào tháng 6 năm 2021.

Ông Vương Trung Thực và bà Cao đã kháng cáo nhưng tòa án trung cấp đã ra phán quyết giữ nguyên các bản án.

Ban đầu ông Vương Tây Điền bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Bác Sơn và sau đó bị đưa đến trại tạm giam quận Tri Xuyên. Ông được trả tự do vào ngày 10 tháng 9.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Vương Trung Thực diễn ra sau khoảng một năm rưỡi ông mãn hạn án tù 10 năm trong Nhà tù tỉnh Sơn Đông. Ông bị biệt giam từ tháng 8 năm 2014 đến năm 2017 và bị các tù nhân giám sát suốt ngày đêm, bởi các lính canh cố gắng ép buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi ông được trả tự do vào ngày 16 tháng 5 năm 2019, nhà máy xi măng mà ông làm việc đã xóa mọi thông tin liên quan đến số năm làm việc trước đây và từ chối thanh toán mọi khoản tiền liên quan tới lương hưu của ông.

Ông Khúc, 67 tuổi, đã từng thụ án ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Thu Cốc từ năm 2001 đến năm 2003. Sau khi được thả, ông liên tục bị sách nhiễu và lại bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2012, sau đó bị kết án tù.

Thông tin của các thủ phạm tham gia bức hại:

Doãn Đại Trừng (尹大澄), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Bác Sơn: + 86-17805333575

Lý Lỵ (李莉), Viện kiểm sát Bác Sơn: + 86-533-3011480

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/24/431828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196017.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share