Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2021] Bà Dư Thọ Vinh, một bà lão đang thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công đã được bảo lãnh và bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối hai ngày sau đó. Gần đây, bà Dư đã bị giáng một đòn mạnh sau khi chính quyền lệnh cho bà phải trả lại trợ cấp thu nhập thấp mà bà đã nhận bốn năm vừa qua.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, bà Dư Thọ Vinh, 72 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Toà án Quận Vọng Hoa đã xét xử bà và sau đó kết án bà ba năm với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.

Bà bắt đầu cảm thấy không khỏe vào cuối năm 2020 và được tạm tha để điều trị y tế vào ngày 13 tháng 12 năm 2020. Bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hai ngày sau đó và được hoá trị trong 15 ngày, tiêu tốn của bà gần 40.000 nhân dân tệ. Kết thúc đợt hoá trị, bác sỹ đã từ chối điều trị thêm và trả bà về nhà.

Sau đó người của uỷ ban dân cư đã tìm bà Dư và lệnh cho bà phải trả lại trợ cấp thu nhập thấp mà bà đã nhận bốn năm vừa qua từ 2014 đến 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ trích dẫn một mệnh lệnh từ cấp trên và nói rằng nếu bà không trả lại tiền đúng thời hạn thì trưởng uỷ ban khu phố sẽ bị sa thải.

Chính quyền cũng không cho phép bà Dư trả góp với lý do bà có thể chết bất cứ lúc nào. Vì bà không có bất kỳ khoản tiết kiệm hay tài sản nào, cuối cùng uỷ ban dân cư đã tìm đến cháu trai của bà, người này sau đó đã liên lạc với con trai bà, người từng bị đuổi khỏi trường học vì cuộc bức hại và đang làm các công việc vặt bên ngoài thị trấn. Bà Dư đã xoay sở mượn được 24.878 nhân dân tệ và đưa cho uỷ ban dân cư.

Bà Dư nói thu nhập hàng tháng của bà chỉ có 800 nhân dân tệ. Bạn bè của bà đã cho bà hầu hết các đồ dùng và nhu yếu phẩm hàng ngày. Bà lo lắng về việc khi nào có thể trả lại món nợ bà mượn cho lần hoá trị và 24.875 nhân dân tệ mà con trai bà mượn.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 71 tuổi mắc bệnh ung thư trong thời gian thụ án vì đức tin của mình

Người phụ nữ 71 tuổi bị kết án ba năm tù vì đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/3/430369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/24/195887.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share