Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-09-2021] Vòng chung kết Giải quần vợt Hoa Kỳ mở rộng diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2021. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tận dụng cơ hội này để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp bằng cách tổ chức các hoạt động gần trung tâm quần vợt ở Flushing Meadows, New York. Họ phát tờ rơi và hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho những ai quan tâm.

Nhiều du khách đã đến Flushing tham dự Giải quần vợt Hoa Kỳ mở rộng và nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc trên các bảng áp phích của các học viên. Một số người bắt đầu học các bài công pháp ngay tại chỗ, và nhiều người bày tỏ sự ủng hộ cho nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

7b01ac8336ae11e51e693b741cf7771f.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra Giải quần vợt Hoa Kỳ mở rộng tại Flushing Meadows, hôm 11 và 12 tháng 9

Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn có thể giúp mọi người đề cao một cách toàn diện

Anh Charlie làm việc tại Bảo tàng Queens. Sau khi nghe nói thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói: “Chân-Thiện-Nhẫn, tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt. Trong nền văn minh phương Tây, chúng ta thường nói đến lòng trắc ẩn, nhưng nó không toàn diện như các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp, vốn qua đó mọi người có thể đề cao một cách toàn diện. Nếu nhân loại có thể tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, những giá trị đạo đức của chúng ta sẽ được đề cao và xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Charlie cho hay anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

d3d2e0ff1c2f7ba7b9a095f8331ffb22.jpg

Ông Steven Szalowski lắng nghe một học viên

Là một nhân viên công tác xã hội, ông Steven Szalowski cho biết ông tán đồng với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói nếu tất cả mọi người đều tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Ông Szalowski cho hay ông ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên.

“Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, sự lo lắng của tôi nhanh chóng biến mất và thân thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng”

Anh Fausto B chia sẻ sau khi thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên: “Tôi đã xem phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết môn này rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ tự thực hành nó cả.

“Hôm nay, sau khi học các bài công pháp, tôi cảm thấy chúng rất tuyệt. Tôi đã rất lo lắng, nhưng sự lo lắng của tôi đã biến mất và tôi có thể bình tĩnh lại. Tôi cảm thấy các bài công pháp cũng có thể loại bỏ nhiều thứ tiêu cực và thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng.”

Một học viên nói với anh rằng anh có thể vào trang Falundafa.org để xem miễn phí các tài liệu, chẳng hạn như các video hướng dẫn luyện công và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Fausto đã rất vui khi nghe thấy điều đó.

Khán giả Châu Á: Pháp Luân Đại Pháp là tốt và môn tu luyện này không đáng bị bức hại

Ông Peker Chien, người làm việc trong một thư viện, nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện này đã bị bức hại ở Trung Quốc trong 22 năm như thế nào. Ông Chien cho biết tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là một phần của văn hóa Trung Hoa truyền thống và không có gì sai, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại này cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Ông nói với người học viên: “Tôi cảm thấy gần gũi với văn hóa Trung Hoa bởi ông tôi là người Hoa.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/16/430852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/19/195124.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share