Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bồ Đào Nha

[MINH HUỆ 18-09-2021] Đây là lần thứ hai “Những cánh hoa hòa bình” nở rộ tại ngôi làng nhỏ Nossa Senhora de Machede, một giáo xứ Bồ Đào Nha ở thành phố Évora thuộc vùng đô thị Alentejo.

Dự án “Những cánh hoa hòa bình” là một hoạt động đặc biệt, miễn phí và phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi tại các trung tâm hoạt động, viện dưỡng lão, trường học, các lễ hội và cộng đồng khác nhau. Dự án có bao gồm hoạt động học cách gấp hoa sen giấy, như một cử chỉ hòa bình và thân ái dành cho những trẻ em kém may mắn.

Ngày 9 tháng 8 năm 2021, cô Sonia Balicha đã mời các học viên tham gia dự án này cùng các em nhỏ tại “Hội thảo mùa hè”.

Các em nhỏ tham gia hội thảo tỏ ra rất thích thú. Các em đã hiểu được tầm quan trọng của tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, biết cách gấp hoa sen giấy và rất thích câu chuyện về dự án “Những cánh hoa hòa bình”.

47b634f28b6395c0a2d6b5d1678ccf20.jpg

Các em nhỏ học cách gấp hoa sen bằng giấy thủ công

Khi những bông hoa được hoàn thành, các em có thể mang về nhà hoặc treo trên xe ô tô của bố mẹ như một tấm bùa may mắn. Người ta nói rằng khi một người đồng hóa với tiêu chuẩn đạo đức phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, người đó sẽ luôn được bảo hộ và trợ giúp.

dac481d4e93c61bac12b2c9025dd7d57.jpg

Những bông hoa sen

Những bông hoa sen được gấp thủ công là biểu tượng của dự án “Những cánh hoa hòa bình”, nở rộ trong cộng đồng của chúng ta và trên toàn thế giới!

61a1c296c40e18c4d98c666ee9c266e5.jpg

Các em nhỏ cùng với những bông hoa sen do các em tự gấp

Sự ra đời của dự án “Những cánh hoa hòa bình“

Dự án “Những cánh hoa hòa bình” ra đời từ một câu chuyện có thật của một cô bé gốc Hoa tên là Pháp Độ.

Pháp Độ và mẹ của em, cô Jane Dai, có thể vượt qua đau khổ của chính mình qua việc nghĩ cho người khác. Họ đã chọn chia sẻ trải nghiệm đau thương của mình với hy vọng rằng những đứa trẻ vô tội khác sẽ không phải chịu đau khổ như cô bé Pháp Độ.

Gia đình của Pháp Độ tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện truyền thống cổ xưa của Trung Hoa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện gồm các bài tập đơn giản và một bài thiền định, đồng thời có thể cải thiện đáng kể sức khỏe và tinh thần của một người. Tháng 7 năm 1999, môn tu luyện bị chính quyền độc tài toàn trị ở Trung Quốc ra lệnh cấm.

52fef6b12991925d6144f158b607654e.jpg

Pháp Độ (ở giữa) cùng bố mẹ

Ngay sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc, cha của Pháp Độ đã bị chính quyền Trung Quốc giết hại. Khi đó, Pháp Độ mới ba tuổi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/18/195111.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share