Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2021)] Anh Trương Hy Chính, một cư dân huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông dự kiến ​​sẽ bị xét xử ở tỉnh Giang Tô gần đó vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 vì chia sẻ thông tin giúp mọi người truy cập thông tin mà không bị kiểm duyệt về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Do sự kiểm duyệt thông tin chặt chẽ và che đậy cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã phát triển phần mềm để vượt kiểm duyệt Internet và các học viên ở Trung Quốc đã phân phát phần mềm cho phép mọi người có thể truy cập thông tin trực tuyến miễn phí.

Anh Trương Hy Chính đã đến thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô trong một chuyến công tác vào tháng 1 năm 2021. Sở cảnh sát Thành Bắc phát hiện anh phát thẻ thông tin về cách vượt kiểm duyệt Internet của Trung Quốc vào tối ngày 24 tháng 1 qua camera giám sát. Cảnh sát đã theo dõi anh một ngày và bắt anh vào ngày 25 tháng 1. Cảnh sát tuyên bố rằng họ đã ghi lại việc anh phát 99 thẻ thông tin và đã tịch thu 80 thẻ trong số đó là từ người nhận và 1.200 từ trong xe của anh.

Ngày 26 tháng 1 cảnh sát Diêm Thành đã đi gần 250 dặm đến khám xét nhà anh Trương ở huyện Nghi Thủy, tịch thu hàng trăm thẻ thông tin khác về cách vượt kiểm duyệt Internet, máy tính và một số đồ dùng cá nhân khác. Trong khi đó, cảnh sát Diêm Thành cũng đã đến Viện kiểm sát huyện Nghi Thủy và thu được hồ sơ về thời hạn giam giữ và lao động trước đây khi anh Trương bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ đe dọa lần này sẽ cho anh một bản án nặng hơn.

Ban đầu anh Trương đã có mặt tại Tòa án quận Đại Phong, thành phố Diêm Thành vào ngày 7 tháng 7 năm 2021. Sau khi các công tố viên Vương Vĩ và Hồ Thuận Linh nhận thấy luật sư của anh đang bào chữa cho anh vô tội và tòa án đã cho phép một số thành viên trong gia đình anh tham dự phiên điều trần, họ kêu gọi thẩm phán hoãn phiên điều trần với lý do họ chưa có đầy đủ hồ sơ.

Do ảnh hưởng của bão, phiên điều trần ngày 27 tháng 7 đã bị hoãn một lần nữa và dời sang ngày 17 tháng 9.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/12/430706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/13/195056.html

Đăng ngày 27-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share