Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2021] Một người dân 70 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc kháng cáo bản án 10 năm tù mà chính quyền cưỡng bức lên ông vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999 đến nay.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2020 một nhóm người đã đột nhập vào nhà ông Lưu Duy Lập. Sau khi bắt cóc ông đến đồn cảnh sát Nhữ Chí Trại, họ còn lục soát nhà ông và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung của người sáng lập Pháp Luân Công và hơn 2.300 tài liệu Pháp Luân Công.

Khi cảnh sát đưa ông Lưu tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện tim ông đập cực kỳ chậm. Lo sợ tình trạng của ông Lưu sẽ ngày càng nghiêm trọng, cảnh sát không đưa ông đến trung tâm giam giữ địa phương mà đưa ông về nhà đêm hôm đó và quản thúc tại gia.

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát Đường Sơn bắt giữ hơn 50 học viên và lục soát nhà họ. Hầu hết các học viên đã được thả ra, sau đó bên phía cảnh sát đã đệ trình hồ sơ chống lại 13 học viên còn lại bao gồm cả ông Lưu lên Tòa án huyện Loan Nam.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Tòa án huyện Loan Nam tổ chức phiên điều trần chung về các vụ án của các học viên và gấp rút thông qua phiên họp chỉ trong nửa ngày mà lẽ ra theo kế hoạch là hai ngày.

Bất chấp việc ông Lưu từ chối luật sư do tòa chỉ định và yêu cầu được tự bào chữa, thẩm phán vẫn bố trí một luật sư mà ông chưa từng gặp trước đây để đại diện cho ông tại phiên tòa. Thẩm phán cũng liên tục ngắt lời ông Lưu khi ông bào chữa cho mình.

Thẩm phán đã tuyên án các học viên vào cuối phiên tòa: Ông Lưu Duy Lập bị kết án 10 năm tù, bà Trương Chí Lan 7 năm, bà Đồng Tú Lan 3 năm, ông Tả Đức Sinh 2 năm rưỡi, bà Hầu Kiến Quảng 1 năm, ông Vương Bảo Trụ 11 tháng, cả ông Lã Lập Phát và bà Tất Quán Cần đều 6 tháng, và bà Thôi Thọ Dụ 1 năm tù và 2 năm quản chế. Bà Lưu Kim Anh và bà Lý Ngọc Anh vẫn còn đang được điều tra.

Bà Hồ Ấn Thương (vợ của ông Tả Đức Sinh) bị bệnh khi đang trên đường đến tòa và thẩm phán đã đến tận nhà bà vào ngày 10 tháng 8 và tuyên án bà 6,5 năm tù.

Trở thành người tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lưu Duy Lập trước đây là người rất coi trọng lợi ích cá nhân. Trong thời gian làm việc tại nhà máy, ông thường có mâu thuẫn với đồng nghiệp. Ở nhà, ông hay đánh vợ. Do tính khí xấu, ông bị bệnh dạ dày nghiêm trọng từ khi còn trẻ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả đằng sau. Ông học cách xem nhẹ lợi ích thiết thân và hướng nội tìm ở bản thân thay vì chỉ trích người khác mỗi khi mâu thuẫn phát sinh. Vợ ông vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của ông và cho rằng ông đã trở thành một người khác hẳn. Ông Lưu cũng trở nên chu đáo và biết tha thứ hơn. Hai lần ông bị đụng xe, ông đều không yêu cầu tài xế bồi thường mà để họ đi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/430055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/2/194897.html

Đăng ngày 27-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share