Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2021] Gần đây, bà Lưu Thủ Hội, ngoài 70 tuổi, ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, người trước đó đã từ chối thụ án sáu tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, đã bị bắt và thời hạn bản án của bà bị kéo dài thành một năm.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, bà Lưu, ngoài 70 tuổi, bị bắt lần đầu vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã được thả ra lúc nửa đêm và bị lục soát nhà vào ngày hôm sau. Sau đó, cảnh sát đã bắt bà tới trại tạm giam địa phương, nhưng trại đã từ chối tiếp nhận bà vì phát hiện bà bị huyết áp cao.

Sau khi bà Lưu được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà. Vào khoảng tháng 6 năm 2019 bà bị đưa tới Viện Kiểm sát quận Kiều Tây và bị yêu cầu ký tên vào một số tài liệu vụ án. Bà đã từ chối.

Một năm sau, công tố viên đã truy tố bà Lưu. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, Tòa án quận Kiều Tây đã triệu tập bà Lưu đến nhận bản cáo trạng. Đến ngày 3 tháng 7, tòa án thông báo tới gia đình bà rằng họ đã lên lịch xét xử bà một tuần sau đó.

Khẳng định rằng mình không làm gì sai khi lên tiếng cho đức tin của mình, bà Lưu từ chối tham dự phiên tòa và chuyển chỗ ở. Chỉ mất vài ngày cảnh sát đã tìm ra nơi ở mới của bà và cưỡng chế đưa bà đến tòa án. Bà đã bị kết án sáu tháng với 1.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 21 tháng 8.

Để tránh phải thụ án, bà Lưu buộc phải rời xa nhà. Vào đầu năm 2021, nơi làm việc của người chồng quá cố của bà, nơi vốn trợ cấp vài trăm nhân dân tệ chi phí sinh hoạt cho bà kể từ khi chồng bà qua đời vào năm 2018, đột nhiên ngừng chi trả khoản tiền này. Khi bà liên hệ với họ để hỏi về sự việc, bà được yêu cầu phải cung cấp thông tin chứng minh bà không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác.

Ngày 1 tháng 9, bà Lưu đã tới ủy ban khu dân cư để lấy thư xác nhận liên quan tới tình hình tài chính của mình. Khi đi tới nơi làm việc cũ của chồng để đưa lá thư, bà liền bị cảnh sát mặc thường phục đợi sẵn ở đó bắt giữ. Sau đó, được biết những người này là cảnh sát của Đồn Công an Đông Diêu Tử.

Một ngày sau bà Lưu đã bị kết án bí mật một năm tù và hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Trương Gia Khẩu.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Đông Hưng (王东兴), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Kiều Tây: +86-313-8053803, +86-13931390880
Cảnh Lợi Duyên (耿利延), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Kiều Tây: +86-313-4163115, +86-15830315059
Vương Hải Quân (王海军), thẩm phán, Tòa án quận Kiều Tây: +86-313-4163129, +86-13582438518
Vương Thúy Phương (王翠芳), thẩm phán, Tòa án quận Kiều Tây: +86-313-4163116, +86-13931333321

Bài liên quan:

Hai học viên Pháp Luân Công sắp bị đưa ra xét xử sau một năm bị sách nhiễu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2021/9/8/430557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/14/195061.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share