Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cai Ju

[MINH HUỆ 14-05-2011] Ngày 13 tháng 5 là một ngày tuyệt vời đối với các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Để kỷ niệm 12 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 19 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng và sinh nhật Sư Phụ, và để bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Sư Phụ từ bi, gần một ngàn học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức biểu diễn ở quảng trường Union ở New York vào ngày 13 tháng 5 năm 2011.

2011-5-14-ny-20110513-01--ss.jpg
Các học viên ở New York chúc mừng sinh nhật Sư Phụ

Những quả bóng bay nhiều màu sắc, cờ và biểu ngữ tràn ngập quảng trường Union. Ông Lin, một người Mỹ gốc Hoa, vui vẻ nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Đó là lý do tại sao tôi đến đây để tham quan.

2011-5-14-ny-20110513-02--ss.jpg

2011-5-14-ny-20110513-03--ss.jpg

2011-5-14-ny-20110513-04--ss.jpg

2011-5-14-ny-20110513-05--ss.jpg
Tập công tập thể

Các học viên đã tập các bài tập Pháp Luân Công cùng nhau vào buổi sáng. Đó là một quang cảnh hoành tráng và thanh bình! Các học viên của các dân tộc và độ tuổi khác nhau trông vui vẻ  và cao hứng. Sau các bài tập, họ tập trung ở các bậc thềm trên quảng trường, chắp tay [hợp thập] trước ngực, và cùng nhau chúc mừng sinh nhật Sư Phụ. Nhiều người trong số họ đã rơi lệ, nghĩ về sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ.

2011-5-14-ny-20110513-06--ss.jpg
2011-5-14-ny-20110513-07--ss.jpg
2011-5-14-ny-20110513-08--ss.jpg
2011-5-14-ny-20110513-09--ss.jpg
Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp

Đoàn nhạc Tian Guo mở màn cho lễ kỷ niệm của mình vào buổi trưa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ lòng biết ơn và niềm vui của mình với những màn biểu diễn khác nhau, bao gồm múa sư tử, múa dân tộc, ca hát, và biểu diễn các bài tập.

2011-5-14-ny-20110513-10--ss.jpg
Nghị sỹ quốc hội Tiểu bang New York ông Stevenson

Nghị sỹ quốc hội Tiểu bang New York ông Stevenson đã ra một thông cáo tới các học viên Pháp Luân Công và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời” bằng tiếng Trung Quốc vào đầu và cuối bài phát biểu của mình trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt.

Ông Stevenson đã biểu lộ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với Pháp Luân Công. Ông hi vọng nhìn thấy Pháp Luân Công phát triển và thêm hàng triệu người dân nữa sẽ tham gia tập luyện. Ông hi vọng Tổng thống Obama sẽ có hành động để giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tenzin Darjye, một nhà sư Tây Tạng, đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để bày tỏ lời chúc mừng của mình. Ông nói: “Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện vĩ đại. Tôi đã nghe về nó rất lâu rồi. Tôi đã đọc các cuốn sách Pháp Luân Công. Tôi tin tưởng rằng một học viên chân chính chắc chắn sẽ đạt được một tầng thứ rất cao.

Một người Mỹ gốc Hoa và là tín đồ Cơ đốc giáo, ông Lu Dong nói: “Chúc mừng sinh nhật tới Ngài Lý Hồng Chí!” Ông cho rằng gốc rễ của các vấn đề ở Trung Quốc là đánh mất niềm tin tâm linh. Theo đuổi Chân, Thiện và Nhẫn là có ích cho toàn bộ xã hội. “Sự ôn hòa, thiện tâm và kiên nhẫn của các học viên Pháp Luân Công đã duy trì được những nỗ lực  phản bức hại của họ suốt 12 năm qua. Nó đã làm thức tỉnh thêm rất nhiều rất nhiều người Trung Quốc, trong đó có tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói với các học viên Pháp Luân Công: ‘Hãy  vững vàng với niềm tin của các bạn! Hãy giữ vững Chân, Thiện và Nhẫn.’

2011-5-14-ny-20110513-11--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công Kay Rubacek chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Học viên Pháp Luân Công Kay Rubacek đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong 13 năm qua. Cô nói: “Tôi có thể dành cả ngày để nói cho bạn biết  Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi biết bao lợi ích.” Cô đã từng bị đau nặng ở lưng và cổ. Cô đã phải bỏ việc và thử các liệu pháp y học khác nhau. Cho dù đã thử các liệu pháp đắt tiền, không liệu pháp nào có tác dụng đối với cô. Lần đầu tiên cô  nghe về Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998. Cuộc sống của cô đã thay đổi sau khi bắt đầu tập luyện. “Tôi có thể đứng đây để nói ngày hôm nay. Tôi có một con trai và một con gái khỏe mạnh. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho tôi mọi thứ. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể tưởng tưởng rằng tôi lại có thể có tất cả những điều tôi có bây giờ. Tôi biết ơn sâu sắc Pháp Luân Đại Pháp, và xin tạ ơn Sư Phụ!

Kay và 35 học viên Tây phương khác đã giương một biểu ngữ với dòng chữ: “Chân, Thiện, Nhẫn” trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 20 tháng 11 năm 2001. Họ đã đến để nói với người dân Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Matt Tullar bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 7 tháng. Anh nói: “Tôi là một học viên mới. Tôi bắt đầu đọc sách và nghĩ rằng nó rất thú vị. Tôi được biết nhiều người sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Họ là những con người rất tốt. Sau đó, tôi cảm nhận được sự gia tăng năng lượng. Bây giờ tôi đi lên cầu thang hai bậc một lúc. Tôi có thể làm việc nhiều và thức khuya, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.

Vào ngày 03 tháng 5 năm 2011, Thượng viện Tiểu bang New York đã thông qua Nghị quyết lập pháp số 1450 công nhận tháng 5 năm 2011 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vào ngày 10 tháng 5, nghị sỹ quốc hội Tiểu bang New York [ông] Eric Stevenson đọc tuyên bố tại quốc hội, khen ngợi sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đối với Tiểu bang New York, và công bố tháng 5 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 11 tháng 5, Thượng viện và Quốc hội của Tiểu bang New Jersey đã ban hành một Nghị quyết lập pháp chung công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự tận tụy cống hiến của họ cho hệ thống thực hành và tu luyện bậc cao này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/14/纽约庆五一三-州议员赞法轮大法好-240842.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/15/125218.html
Đăng ngày 24-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share