Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Hà Bình

[MINH HUỆ 14 – 05 – 2011] Vào buổi sáng ngày 13 tháng 5 năm 2011, các học viên ở Thụy Điển đã tập hợp tại công viên King’s Park ở trung tâm Stockholm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 12 và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

Sư phụ Lý đã tới Thụy Điển giới thiệu Pháp Luân Công năm 1995. Vào ngày này, các học viên ở Thụy Điển muốn bày tỏ sự biết ơn với Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và thiết lập những bảng quảng cáo để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng biểu diễn trống lưng, thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Một vài người bày tỏ mong muốn học các bài công pháp ngay tại chỗ.

2011-5-13-minghui-513-sweden-hongfa-01--ss.jpg
Các học viên giải thích sự thật cho người đi đường

2011-5-13-minghui-513-sweden-hongfa-02-ss.jpg
Hướng dẫn tập công

2011-5-13-minghui-513-sweden-hongfa-03--ss.jpg
Du khách đọc các bảng giới thiệu

2011-5-13-minghui-513-sweden-hongfa-04--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp

2011-5-13-minghui-513-sweden-hongfa-05--ss.jpg
Biểu diễn trống lưng

2011-5-13-minghui-513-sweden-hongfa-06--ss.jpg
Các học viên Thụy Điển kính chúc Sư phụ Lý tôn kính sinh nhật vui vẻ

Mimmi, chủ trì sự kiện này, nói, “Ngày 13 tháng 5 này đánh dấu kỷ niệm 19 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý. Chúng tôi đang tổ chức buổi lễ kỷ niệm ở đây để chia sẻ niềm vui của mình với những người khác, nói cho họ về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của chúng tôi và giúp nhiều người hơn tìm hiểu về Pháp Luân Công”.

Cô Yan bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công sau khi xem một buổi diễn Thần Vận năm 2008. Cô và những người bạn của cô đã đến tham gia sự kiện này từ sáng sớm. Cô nói, “Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân ba lần vào lúc đầu. Sau khi đọc xong, tôi nhận ra rằng cuốn sách này dạy người ta làm người tốt, và tự hỏi vì sao ĐCSTQ bức hại nó. Tôi nói với chồng của tôi về vấn đề này. Anh ấy là một kỹ sư máy tính người Thụy Điển. Anh nói rằng trước đó anh biết về nó và tuyên truyền của ĐCSTQ là dối trá”.

Cô Yan đã có một khoảng thời gian khó khăn sau khi sang Thụy Điển. Sau khi học Pháp Luân Công, cô hiểu được ý nghĩa của cuộc đời và nhìn vào trong khi gặp rắc rối. Bây giờ cô trải nghiệm sự kỳ diệu của việc tập luyện Pháp Luân Công và trở thành một người mới. Chồng của cô cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/14/瑞典学员庆祝世界法轮大法日-(图)-240826.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/15/125220.html
Đăng ngày: 19– 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share