Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2021] Lời bình gần đây của Sư phụ trên thông báo của Đại Pháp Học Hội về truyền thông tự phát là một gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho nhiều khu vực bên ngoài Trung Quốc. Ở địa phương chúng tôi cũng vậy, vấn đề xuất hiện với một số kênh truyền thông tự phát đưa ra những tuyên bố không hợp lý và viển vông về nhiều mặt, bao gồm cả virus Trung Cộng và vắc-xin. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hoàn cảnh chỗ chúng tôi xảy ra những hiện tượng thế này và chúng tôi không thể tự mình quy chính. Một lần nữa, Sư phụ lại giải thích rõ ràng mọi thứ để thức tỉnh chúng ta, vì chúng ta đã làm không tốt trong quá trình tu luyện. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số hiểu biết từ quá trình quan sát sự phát triển của truyền thông tự phát.

Đánh mất sự bình thường

Kể từ đầu năm 2020, tin đồn đã bắt đầu được truyền đi dần dần trong cộng đồng xã hội. Nhiều học viên dành phần lớn thời gian truy cập mạng xã hội với ý định ban đầu là giảng chân tướng, đã bắt đầu tin nghe theo những tin đồn gây thích thú, thảo luận rôm rả về chúng trong các nhóm, và thậm chí còn cố gắng đưa những câu chuyện đó lên các dự án truyền thông lớn.

Mặc dù đã có nhiều thảo luận với những học viên tu lâu và học viên có nền tảng học thuật, nhưng người chủ của các kênh truyền thông tự phát có vấn đề và những nhóm học viên có liên quan đã phản hồi như sau: “chúng ta cần phải bước ra khỏi chấp trước người thường”, “thời gian còn lại rất ít và chúng ta cần phải nhanh chóng tiếp cận phần nhỏ dân chúng vẫn còn có thể được cứu”. Họ đã trích dẫn Pháp đoạn chương thủ nghĩa, lấy đó làm lời lẽ biện hộ để biên tạo và truyền bá những nội dung sai lệch và cực đoan, bao gồm cả thuyết âm mưu và “tri thức đặc biệt” từ “những người đặc biệt”.

Tôi đã phải đối mặt với đoạn thời gian khó khăn khi thảo luận với những học viên này, họ trả lời rằng lý tính thông thường không thể dẫn đến lý giải đúng đắn về Pháp. Theo ý của họ, sự lý giải cao hơn chỉ được thể hiện bằng cách vượt ra khỏi những sự thật là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại người tốt và đề cập đến những vấn đề “cao hơn”, như là người ngoài hành tinh, các tổ chức bí mật, hội kín, và thuyết âm mưu chính phủ ngầm. Sư phụ từng giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:

”Có người biểu hiện như thể là tinh thần không bình thường, như thể đã coi chán cõi hồng trần rồi, lời nói ra người ta không lý giải nổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi loại bỏ một số tâm ích kỷ của mình như coi thường người khác, thiếu kiên nhẫn, và sợ mất mặt vì những hành vi không lý tính, tôi đã có thể thanh tỉnh nhìn rõ mọi việc. Tôi chợt nhận ra một phần của vấn đề có lẽ là những học viên này có lý giải quá đơn giản về Pháp, những sự thật trên bề mặt được xem như quá nông cạn và nhàm chán để nói đến. Sự phấn khích và ham muốn trở nên khác thường có thể dẫn tới kiểu lý giải rằng sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là “thâm sâu” và tiết lộ những bí mật ẩn giấu cho nhân loại. Do đó, họ đã trộn lẫn nội dung từ các thuyết phi tôn giáo và tôn giáo khác, rồi truyền bá những thứ này như là sự thật đã được xác minh.

Vấn đề không tu khẩu

Thật kỳ lạ, nếu chúng ta suy nghĩ tỉnh táo một chút, thì sẽ dễ dàng nhận ra tin đồn đã được truyền bá là sai. Tuy nhiên, do truyền thông dòng chính nói tin đồn này là sai, nên một số người đã lập luận những lời phủ nhận như vậy chính là “bằng chứng” cho thấy tin đồn là đúng.

Sư phụ giảng:

”Nhân thế hỗn độn, vàng thau lẫn lộn.” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thay vì cẩn trọng xem xét hết thảy những vấn đề lộn xộn của người thường, các học viên này lại kết luận một cách giả tạo rằng bất cứ ai phản đối truyền thông dòng chính và các chính sách phong tỏa, chiến dịch tiêm vắc-xin đại trà của chính phủ phương Tây v.v. Mới có thể nói lên sự thật, như thể vàng thau không còn lẫn lộn nữa.

Phần lớn dân chúng cảm thấy những chuyện tưởng tượng thế này thật là kỳ quái và đã tẩy chay họ như những kẻ điên rồ. Nhưng vẫn có một số người thích nghe chuyện lạ và để lại lời bình tích cực khen ngợi, các học viên này xem chúng như những dấu hiệu cho thấy bản thân mình đang làm điều đúng đắn. Được khuyến khích bởi lời bình luận tích cực, nội dung của các kênh này ngày càng trở nên cực đoan hơn, như thể nó cần thiết để duy trì sự hứng thú và thu hút lượt người xem. Nhìn lại tình huống xảy ra và thể ngộ về việc xem bói từ bài giảng thứ sáu trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch hiện tượng này có một phần là do không hiểu rõ sự khác biệt giữa người thường thích nói sao thì nói và người tu luyện Chính Pháp phải biết cẩn trọng, có trách nhiệm với người khác.

Khi người tu luyện nỗ lực minh bạch và đồng hóa với tiến trình Chính Pháp, họ không nên tùy tiện nhắc tới người thường và những thứ “bói toán” hiện nay đang ngụy trang thuyết âm mưu. Họ không nên lý giải cảm tính ở tầng diện bề mặt con người, lại càng không nên nói năng lung tung. Giống như Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, vì người tu luyện có mang theo năng lượng, nếu chúng ta không chú ý thì có thể khiến cho sự việc đi theo chiều hướng ngược lại, nó sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội nhân loại.

Vấn đề tin nghe bất cứ điều gì

Mặc dù biểu hiện trên bề mặt có thể là giả tướng, nhưng theo lý giải của tôi, không gian này cũng là một tầng của Pháp, người tu luyện cũng cần phù hợp và thể hiện ra mình là một người tốt và lý tính. Chứng kiến nhiều học viên bị thuyết phục bởi các tin đồn truyền bá trên mạng, tôi chợt nhận ra việc cân bằng cho tốt mối quan hệ giữa chúng ta và thế giới nhân loại có lẽ là biểu hiện niềm tin của chúng ta đối với Đại Pháp; các đồng tu không nên mù quáng hùa theo đám đông và tin nghe những điều người thường nói.

Sư phụ giảng:

”… người thường đều nói như thế, làm như thế, hỏi chư vị có tin theo?” (Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi, các học viên cũ và mới thực sự vô vàn may mắn khi được lựa chọn tham dự vào tiến trình Chính Pháp. Chúng ta có thể tin vào Đại Pháp, vì thế Đại Pháp có thể cải biến và đồng hóa chúng ta, chúng ta có thể góp phần vào sự kiên cố và phồn vinh của tân vũ trụ trong tương lai. Tin vào Đại Pháp và đề cao bản thân, chúng ta dần dần sẽ nhìn thấu giả tướng danh-lợi-tình và những thứ như tri thức trong xã hội nhân loại, lời tiên tri, lời nhắn từ không gian khác v.v.

Nhưng nếu người tu luyện chúng ta tin nghe những điều không đúng đắn khi có một nhóm người khuấy động, thì làm sao có thể nói chúng ta đang chứng thực Pháp bằng niềm tin chân chính và lý tính đối với Đại Pháp được? Chúng ta có khác gì người thường tin nghe những điều thú vị không? Nếu chúng ta cứ tùy tiện tin nghe bất cứ điều gì, thì niềm tin của chúng ta vào Đại Pháp có giá trị gì?

Sư phụ giảng:

”… thật thật giả giả, quan trọng ở ‘Ngộ’.” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thật không may là, một số ít kênh truyền thông tự phát cực đoan ở địa phương chúng tôi vẫn cho rằng họ đang làm điều đúng đắn và lời bình của Sư phụ không nhắm vào họ. Do đó, tôi đã viết xuống những lý giải nông cạn như trên với hy vọng có thể giúp cho nhiều học viên hơn nữa nhìn rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/8/194979.html

Đăng ngày 18-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share