Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-09-2021] Các học viên ở Brazil đã cùng nhau tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và các hoạt động giảng chân tướng ở Curitiba, thủ phủ của bang Paraná, miền nam Brazil trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 2021.

97eabcff060a4fd26fd60c716aa1c2b9.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại Curitiba ngày 3 tháng 9

ec3b3de0aa4fd4da7bbc0bbe2a87d964.jpg

Các học viên tham dự Pháp hội chụp ảnh nhóm

Tại Pháp hội ngày 3 tháng 9, các học viên từ khắp Brazil đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân trong hai năm qua. 14 học viên đã diễn thuyết trên sân khấu, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong việc đề cao tâm tính và giảng chân tướng.

Đối với một số học viên, đây là lần đầu tiên họ tham dự Pháp hội. Các học viên mới cho biết điều khiến họ ấn tượng nhất là nội tâm thuần tịnh và vị tha của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sự thù thắng của tu luyện. Các học viên bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ vì đã ban cho họ cơ hội đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh. Họ nói rằng họ sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để giảng chân tướng và trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Đại dịch virus corona đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Brazil, và chính phủ đã ban hành những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc tập trung đông người. Nhưng Pháp hội đã được diễn ra một cách suôn sẻ. Sau khi biết về Pháp Luân Đại Pháp, người quản lý khách sạn nơi tổ chức Pháp hội đã đặc biệt sắp xếp một chiếc bàn ở sảnh. Những cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp được đặt trên bàn để những người khách của khách sạn có cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện.

Nâng cao nhận thức

Curitiba là thành phố lớn thứ bảy ở Brazil và là thành phố lớn nhất ở miền nam Brazil. Ngoài việc là một trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của địa phương, Curitiba còn được biết đến là nơi có mây mù nhiều hơn ở Anh – thế nhưng trong suốt thời gian diễn ra Pháp hội, bầu trời lại trở nên quang đãng.

Ở Nam bán cầu hiện đang là mùa xuân nhưng thời tiết lại ấm áp như vào mùa hè trong suốt thời gian diễn ra sự kiện của các học viên. Họ đã tổ chức chuỗi hoạt động giảng chân tướng để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

7730a63912f12aaa4b3b58e8e39ad8c5.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 3 tháng 9 năm 2021 để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

Vào tối ngày 3 tháng 9 năm 2021, các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường dừng lại chụp ảnh và đọc các biểu ngữ và bảng trưng bày. Một số người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm.

7f7d1628633860d408737cc9cea9d83a.jpg

Luyện công tập thể tại quảng trường Praça do Japão sáng ngày 4 tháng 9

831c308a1f92b73b2807fd37919b3ec8.jpg

9ca8eaee0b34e5d87d62338df15b3a97.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên luyện công tập thể tại quảng trường Praça do Japão vào sáng ngày 4 tháng 9. Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại xem. Một số người học các bài công pháp.

Trong suốt các sự kiện, nhiều người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một số người còn hỏi làm thể náo để học Pháp Luân Đại Pháp.

9ca42065be793ea94a2ebbf0962feb3d.jpg

Gần 30 học viên có mặt trong video quay cảnh luyện công tập thể để đăng trực tuyến

Các học viên đã quay video cảnh luyện công tập thể để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Nhiều người qua đường dừng lại xem khi các học viên đang thực hiện quay phim.

77eec6a3ddafb757e947aeaa6f7047c1.jpg

Các học viên hướng dẫn mọi người tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Parque São Lourenço (công viên) vào chiều ngày 4 tháng 9

Chiều ngày 4 tháng 9, các học viên tổ chức luyện công tập thể tại công viên Parque São Lourenço. Một số người đã học các bài công pháp tại sự kiện.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc bước vào tu luyện sau trải nghiệm những cải biến về sức khỏe lẫn tinh thần. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/11/430688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/13/195045.html

Đăng ngày 17-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share