Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2021] Nhà chức trách ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bắt giữ 26 học viên Pháp Luân Công cùng một thành viên gia đình họ vào ngày 11 tháng 6 năm 2021. Họ tuyên bố rằng các vụ bắt giữ là một “món quà” cho lễ kỷ niệm 100 năm của “Đảng Cộng sản Trung Quốc” vào ngày 1 tháng 7.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo của Trương Chí Nho, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Triều Dương, một đội đặc nhiệm được thành lập để giám sát cuộc sống hàng ngày và điện thoại của các học viên trước khi tiến hành các vụ bắt giữ.

Sáng sớm ngày 11 tháng 6, cảnh sát trên khắp thành phố Triều Dương được huy động để bắt giữ ít nhất 13 học viên cùng một thời điểm. Các học viên bị bắt giữ gồm bà Tôn Quế Linh, Vương Hồng Trân, Tân Bảo Lương, Trần Thục Quyên, Chu Thục Cần, Từ Tú Anh, Duyên Hồng Nguyên, Thang Nhạc, Trương Thụ Ấn, Lý Quốc Anh, bà Ngô (83 tuổi) và ông Phạm.

Ở thành phố Lăng Nguyên, thuộc quyền quản lý của Triều Dương, khoảng 50 cảnh sát được huy động để bắt giữ 12 học viên cùng một thành viên gia đình gồm ông Vương Trung Học cùng vợ là bà Ngô Diễm Linh, ông Trương Côn Sơn, bà Vu Thục Phân, bà Lưu Tố Lan, ông Lưu Cảnh Thụy cùng vợ là bà Tào Nguyệt Bình, bà Lưu Thụy Phân cùng con trai (không phải là học viên Pháp Luân Công), Lý Tú Xuân, Lật Tĩnh, Điền Na và Chu Nhã Quyên.

Một học viên khác chưa biết tên bị Đồn Công an Bắc Phiếu bắt giữ.

Hầu hết các cảnh sát đã lừa học viên mở cửa cho họ. Cảnh sát lục soát nhà các học viên mà không xuất trình lệnh khám hay chứng minh nhân dân. Bà Tôn Quế Linh bị tịch thu 80.000 nhân dân tệ và bà Lưu Thụy Phân bị tịch thu 100.000 nhân dân tệ. Khi các học viên hỏi cảnh sát họ đã bi phạm điều luật nào, hầu hết cảnh sát không thể trả lời câu hỏi và một số nói rằng các học viên đã “gây rối trật tự xã hội.”

Tại thời điểm viết bài, tất cả học viên bị bắt giữ ở Triều Dương đã được trả tự do, nhưng họ vẫn bị nhà chức trách sách nhiễu.

Bà Lưu Thụy Phân, Chu Nhã Quyên, ông Lưu Cảnh Thụy và bà Tào Nguyệt Bình ở Lăng Nguyên đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 16 tháng 7 sau khi họ có các vấn đề về sức khỏe ở trong nhà giam. Đặc biệt là ông Lưu Cảnh Thụy đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: khi được tại ngoại, ông đã rất hốc hác và suy giảm thị lực.

Sáu học khác ở Lăng Nguyên gồm ông Trương Côn Sơn, ông Vương Trung Học, bà Ngô Diễm Linh, bà Vu Thục Phân, Lật Tĩnh và bà Lưu Tố Lan vẫn bị giam giữ và vụ bắt giữ của họ đã được phê chuẩn. Hiện họ đang đối mặt với truy tố sau khi cảnh sát trình hồ sơ vụ án của họ lên Viện kiểm sát thành phố Lăng Nguyên.

Thông tin liên lạc của cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Trương Chí Nho (张志儒), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Triều Dương: +86-13904212355, +86-15504911234, +86-421-2782222
Vương Cảnh Long (王景龙), Chính ủy: +86-13591860610
Lý Quốc Hải (李国海), cảnh sát: +86-13904911213
Lưu Tiêu Chấn (刘朝震), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Triều Dương: +86-421-2612917, +86-18009810009

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/24/429939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/31/194869.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share